Báo Đại Đoàn Kết Pháp luật

Gia Lai: Khởi tố 2 đối tượng đổ hơn 315 tấn chất thải trái phép ra môi trường

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Gia Lai: Khởi tố 2 đối tượng đổ hơn 315 tấn chất thải trái phép ra môi trường

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 31/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Anh (SN 1968) và Lê Văn Nhanh (SN 1984, cùng trú phường An Phú) để điều tra về tội “Gây ô nhiễm môi trường” theo khoản 2, Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đọc quyết định bắt đối tượng liên quan đến vụ án. Ảnh: CA Gia Lai.
Lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đọc quyết định bắt đối tượng liên quan đến vụ án. Ảnh: CA Gia Lai.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu tháng 6/2026, qua công tác nắm tình hình tại khu vực Khu công nghiệp Trà Đa (xã Biển Hồ), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an xã Biển Hồ và các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra một khu đất nông nghiệp thuộc làng Phung do Lê Văn Nhanh trực tiếp quản lý.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một lượng lớn chất thải rắn thông thường gồm đá bazan, granite vụn, đá vỡ và bột đá sau quá trình chế biến được tập kết thành nhiều đống trên nền đất trống. Toàn bộ số chất thải này được đổ trực tiếp ngoài môi trường, không có mái che, không thực hiện các biện pháp thu gom, lưu giữ hoặc xử lý theo quy định về bảo vệ môi trường.

Theo cơ quan chức năng, việc tập kết và đổ thải trái phép đã gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến khu vực xung quanh và đời sống của người dân địa phương.

Quá trình điều tra mở rộng xác định Nguyễn Ngọc Anh là người tiếp nhận chất thải rắn thông thường từ một nhà máy chế biến đá trong Khu công nghiệp Trà Đa. Mặc dù không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải, đối tượng vẫn thuê khu đất do Lê Văn Nhanh quản lý để làm nơi tập kết, đổ bỏ chất thải trái phép.

Cơ quan điều tra xác định tổng khối lượng chất thải rắn thông thường mà Nguyễn Ngọc Anh tiếp nhận và xả thải trái phép ra môi trường lên tới hơn 315,6 tấn.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, hành vi của các đối tượng đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tiềm ẩn nguy cơ tác động xấu đến đất đai, nguồn nước và hệ sinh thái khu vực nếu không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đình Sang