Gia Lai: Kiên quyết cưỡng chế di dời, mục tiêu “không để thiệt hại về người”
Tối 5/11, tại cuộc họp khẩn của Sở Chỉ huy tiền phương ứng phó bão số 13, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu kích hoạt toàn bộ kịch bản ứng phó bão cấp 5, cấp cao nhất, với tinh thần “không để xảy ra thiệt hại về người”.

Cuộc họp này được kết nối trực tuyến từ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực VI (An Nhơn Đông) đến 12 Sở Chỉ huy tiền phương trong toàn tỉnh.
Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) Nguyễn Hoàng Hiệp, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.
Theo báo cáo nhanh, bão số 13 đã đi vào Biển Đông chiều 5/11 và đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, hướng về khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Dự báo, từ trưa 6/11 mưa to bắt đầu xuất hiện, và đến đêm cùng ngày bão sẽ đổ bộ vào khu vực Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, kèm gió mạnh, triều cường dâng cao.
Để chủ động ứng phó, tỉnh Gia Lai lên kế hoạch sơ tán hơn 93.000 hộ dân với gần 340.000 nhân khẩu. Tính đến 18h30 ngày 5/11, đã có 2.337 hộ/7.097 nhân khẩu được di dời, các địa phương còn lại phải hoàn tất công tác sơ tán trước 12h trưa 6/11.
Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết, toàn bộ lực lượng công an đã xuống cơ sở, trực 100% quân số để sẵn sàng ứng cứu.
“Đối với những trường hợp chần chừ, không chịu di dời, chính quyền phải kiên quyết cưỡng chế để bảo đảm an toàn tính mạng,” ông Nhân nhấn mạnh.

Cùng với đó, Sở NNMT đã triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó: tuyên truyền, chằng chống nhà cửa, di dời tài sản, bảo đảm hậu cần tại chỗ cho người dân vùng xung yếu.
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các địa phương không để dân ở lại trên thuyền, tổ chức neo đậu tàu thuyền an toàn, tạm dừng toàn bộ công trình xây dựng và cho người lao động nghỉ làm từ ngày 6/11 để tập trung ứng phó bão.
Ông Phạm Anh Tuấn cũng chỉ đạo Thủy điện An Khê- Ka Nak xả lũ ngay trong đêm để chủ động giảm tải khi bão vào. Các điểm tránh trú phải được chuẩn bị đầy đủ lương thực, nước uống, thuốc men theo phương châm “4 tại chỗ”.
“Các lực lượng sau khi hỗ trợ dân sơ tán, chằng chống nhà cửa phải túc trực tại các điểm xung yếu, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn. Mục tiêu cao nhất là không để thiệt hại về người,” ông Tuấn nhấn mạnh.
Đánh giá cao công tác chuẩn bị của Gia Lai, Thứ trưởng Bộ NNMT Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng, tỉnh đã có cách làm chủ động, sáng tạo. Ông Nguyễn Hoàng Hiệp cảnh báo bão số 13 có cường độ rất mạnh, khả năng đổ bộ đúng thời điểm triều cường cao nhất chiều tối 6/11, khiến nước biển dâng, sóng cao 7 đến 8m, đe dọa khu vực ven biển và vùng trũng thấp.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu hoàn tất sơ tán người dân trước 12h trưa 6/11, đồng thời từ 18h cùng ngày, nghiêm cấm người dân ra đường tại các khu vực phía Đông tỉnh để đảm bảo an toàn tuyệt đối.