Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Gia Lai: Ngư dân bám biển mưu sinh và bảo vệ chủ quyền

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Gia Lai: Ngư dân bám biển mưu sinh và bảo vệ chủ quyền

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Những năm qua, ngư dân Gia Lai luôn kiên cường bám biển, mạnh dạn đầu tư tàu thuyền hiện đại để nâng cao hiệu quả khai thác hải sản và góp phần quan trọng trong việc gìn giữ và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của biển, đảo của Tổ quốc.

Thương lái thu mua cá ngừ sọc dừa ở cảng Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai). 	Ảnh: Đình Sang
Thương lái thu mua cá ngừ sọc dừa ở cảng Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai). Ảnh: Đình Sang

Kiên cường bám biển

Ngư dân Võ Bá Trương, ở phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, chủ tàu cá BĐ 96945 TS chia sẻ: “Chuyến biển này của tôi đánh bắt được hơn 10 tấn cá ngừ sọc dừa, với giá bán cá từ 24 đến 25 nghìn đồng/kg. Sau khi trừ chi phí chuyến biển 280 triệu đồng, mỗi thuyền viên trên tàu thu về từ 5 đến 10 triệu đồng. Dù vất vả nhưng ai cũng phấn khởi vì chuyến biển thuận lợi, sản lượng khá”.

Còn theo ngư dân Võ Xuân Cường, ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, chủ tàu cá BĐ 91610TS cũng vừa đưa tàu cập cảng cá Quy Nhơn: “Do đợt này do thời tiết xấu nên tàu tôi chỉ đánh bắt thời gian quá ngắn được chừng 7 tấn cá ngừ sọc dừa, giá cá khoảng 24 nghìn/kg, sau khi trừ chi phí gần 100 triệu đồng, tàu tôi chỉ thu về vài chục triệu đồng. Nhưng đi biển có chuyến thế này, chuyến thế kia, kiên cường bám biển chắc chắn sẽ thành công”.

Nhiều ngư dân còn cho biết, các tàu cá khi ra khơi luôn duy trì sự liên lạc chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin về ngư trường, hỗ trợ nhau khi gặp sự cố và động viên nhau kiên trì bám biển.

Nhờ sự đồng hành kịp thời của chính quyền với những chính sách ưu đãi nghề biển, cộng với tinh thần đoàn kết và ý chí kiên cường giúp ngư dân kiên trì bám biển, vừa phát triển kinh tế, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền vùng biển của Tổ quốc.

Nghề cá phát triển bền vững

Tại tỉnh Gia Lai, các địa phương đã đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng nghề cá như khu neo đậu tránh trú bão, bến cá, chợ đầu mối thủy sản;... tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hậu cần nghề cá và tiêu thụ sản phẩm.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Chi cục trưởng Chi cục Biển đảo và thủy tỉnh Gia Lai cho biết, để nghề biển phát triển bền vững, hậu cần nghề cá luôn được lãnh đạo tỉnh chú trọng. Theo đó, Gia Lai có 3 cảng cá gồm: Cảng cá Quy Nhơn, Cảng cá Đề Gi, Cảng cá Tam Quan là cảng cá loại II.

Trong đó, cảng cá Quy Nhơn được đầu tư xây dựng mở rộng, hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2012. Tổng diện tích vùng nước cảng 20,6ha, độ sâu luồng vào cảng 7m, diện tích vùng đất cảng 3,5ha, năng lực bốc dỡ hàng hóa 40.000 tấn/năm; Cảng cá Đề Gi được đầu tư xây dựng, mở rộng và hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2014. Tổng diện tích vùng nước cảng trên 10ha, độ sâu luồng vào cảng 5m, diện tích đất cảng 2,5ha, năng lực bốc dỡ hàng hóa 20.000 tấn/năm; Cảng cá Tam Quan tổng diện tích vùng nước cảng 10ha, độ sâu luồng vào cảng 5m, diện tích đất cảng 3,8ha, năng lực bốc dỡ hàng hóa 40.000 tấn/năm.

Ngoài ra, tỉnh Gia Lai còn có cảng cá Nhơn Châu, chiều dài cầu cảng 85m, chủ yếu phục vụ cho tàu cá ở địa phương và có 2 bến cá đã được đầu tư xây dựng (bến cá Tân Phụng có diện tích 20.000m2, bến cá Nhơn Lý có diện tích 6.000m2) để phục vụ cho các tàu cá nhỏ hoạt động gần bờ.

Trong khi đó, toàn tỉnh có 5.780 tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên đã được đăng ký, trong đó vùng bờ 1.807 tàu, vùng lộng 793 tàu, vùng khơi 3.180 tàu. Các cảng cá nói trên đã đáp ứng nhu cầu neo, trú tránh bão, cập cảng để bán, phấn phối, chế bên hải sản.

Ngư dân Gia Lai có truyền thống và kinh nghiệm trong hoạt động khai thác ở các ngư trường khơi xa. Người dân biết áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong khai thác, bảo quản để nâng chất lượng sản phẩm thủy sản như: Sử dụng thiết bị dò cá bằng sóng siêu âm, máy đo dòng chảy; sử dụng máy thu lưới, thu câu, thiết bị định vị vệ tinh… giúp chủ tàu cá giảm được công sức của người lao động; sử dụng công nghệ khai thác cá ngừ đại dương bằng công nghệ Nhật Bản; Ứng dụng vật liệu mới, có tính cách nhiệt tốt để làm hầm bảo quản như Polyurethane; Áp dụng công nghệ bảo quản tiên tiến vào sản xuất như dùng thiết bị lạnh, bảo quản bằng công nghệ nano…

“Hiện nay đã hình thành các mô hình liên kết chuỗi trong khai thác, thu mua, tiêu thụ và chế biến xuất khẩu thủy sản nhằm nâng cao giá trị của sản phẩm khai thác như: chuỗi liên kết giữa Công ty Thịnh Hưng với 160 tàu; chuỗi liên kết của Công ty Hồng Ngọc với hơn 100 tàu; chuỗi liên kết giữa công ty TNHH Mãi Tín với ngư dân khai thác cá ngừ đại dương để xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Mỹ. Chính nhờ vậy, khai thác hải sản tỉnh trong những năm qua liên tục tăng về năng lực tàu thuyền, nâng cao về chất lượng, sản lượng khai thác hải sản trong những năm gần đây luôn tăng trên 270.000 tấn. Tính riêng 9 tháng đầu năm 2025, sản lượng thủy sản khai thác đạt 226.645 tấn, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2024”- ông Nghĩa nói.

“Chính sách khuyến khích, hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản trên các vùng biển xa đã kịp thời hỗ trợ chủ tàu cá khắc phục khó khăn, bám biển sản xuất, nhất là trong giai đoạn giá nhiên liệu tăng cao; giải quyết việc làm, từng bước cải thiện và ổn định đời sống ngư dân ven biển, góp phần bảo vệ an ninh quốc phòng trên các vùng biển”- ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chi cục trưởng Chi cục Biển đảo và thủy tỉnh Gia Lai khẳng định.


Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh, mà còn là trách nhiệm thiêng liêng góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Càng đáng mừng và đáng trân trọng khi ngư dân luôn gắn bó, đoàn kết và hỗ trợ nhau giữa các tổ đội khai thác để cùng vượt qua khó khăn, đánh bắt hiệu quả ở các vùng biển xa, còn trong đất liền hạ tầng nghề cá tất cả đã sẵn sàng cho nghề biển.

T.Thành - C.Đại - Đ.Sang