Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Gia Lai: Phát hiện gần 1.400 vụ vi phạm về buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Gia Lai: Phát hiện gần 1.400 vụ vi phạm về buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trong 6 tháng đầu năm 2026, các lực lượng chức năng thuộc Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai đã phát hiện 1.388 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xử phạt hơn 1.300 vụ, thu nộp ngân sách Nhà nước trên 61,8 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai kiểm tra hàng hóa trên địa bàn. Ảnh: ĐS.
Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai kiểm tra hàng hóa trên địa bàn. Ảnh: ĐS.

Ngày 1/7, ông Lê Hồng Hà, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai cho biết, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tuy chưa xuất hiện điểm nóng nhưng các phương thức, thủ đoạn vi phạm ngày càng tinh vi, gây nhiều khó khăn cho công tác kiểm tra, kiểm soát.

Theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, các đối tượng chủ yếu lợi dụng mạng xã hội, website thương mại điện tử và các ứng dụng bán hàng trực tuyến để tiêu thụ hàng hóa vi phạm. Khi vận chuyển, nhiều trường hợp ghi sai thông tin hoặc ngụy trang hàng hóa nhằm né tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng.

Các hành vi vi phạm phổ biến gồm mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Tại khu vực biên giới, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, song vẫn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, vận chuyển hàng cấm, khai thác khoáng sản trái phép và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, các lực lượng thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã kiểm tra, phát hiện 1.388 vụ vi phạm; xử phạt vi phạm hành chính 1.304 vụ, thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 61,819 tỷ đồng.

Trong đó, tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 21,294 tỷ đồng; truy thu thuế và các khoản xử phạt bổ sung gần 33,929 tỷ đồng; tiền bán thanh lý hàng hóa tịch thu hơn 6,596 tỷ đồng.

Đáng chú ý, các cơ quan chức năng đã khởi tố 24 vụ với 40 bị can liên quan đến nhiều hành vi như sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và thuốc bảo vệ thực vật; buôn bán hàng cấm; mua bán trái phép hóa đơn; vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; khai thác tài nguyên trái phép; vi phạm quy định về bảo vệ động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy.

So với cùng kỳ năm 2025, số vụ vi phạm bị phát hiện tăng 504 vụ (57%), số vụ xử phạt hành chính tăng 547 vụ (72,3%). Tuy nhiên, tổng số tiền thu nộp ngân sách giảm hơn 4,6 tỷ đồng, tương đương giảm 6,94%.

Ông Lê Hồng Hà, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai phát biểu. Ảnh: ĐS.
Ông Lê Hồng Hà, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai phát biểu. Ảnh: ĐS.

Theo thống kê, lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra 710 vụ, xử lý 421 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 5,6 tỷ đồng và chuyển cơ quan điều tra 2 vụ có dấu hiệu hình sự.

Bộ đội Biên phòng phát hiện, xử lý 28 vụ với 38 đối tượng, thu nộp ngân sách hơn 5,56 tỷ đồng; đồng thời khởi tố 3 vụ với 5 đối tượng về ma túy và chuyển một vụ vận chuyển pháo cho Công an tỉnh điều tra.

Công an tỉnh Gia Lai phát hiện 116 vụ với 136 đối tượng vi phạm liên quan đến hàng nhập lậu, hàng giả, hàng cấm; thu giữ số lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu, thuốc lá điện tử, pháo nổ cùng nhiều mặt hàng tiêu dùng khác. Qua đó, cơ quan công an đã khởi tố 21 vụ với 35 bị can.

Ngoài ra, lực lượng Hải quan phát hiện 44 vụ vi phạm, xử phạt 1,5 tỷ đồng; Hải đoàn Biên phòng 48 xử lý 15 vụ với 16 phương tiện vi phạm trong lĩnh vực khai thác thủy sản và chống khai thác IUU, xử phạt hơn 1,36 tỷ đồng.

Theo ông Lê Hồng Hà, thời gian tới Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục tăng cường quản lý địa bàn, kiểm tra các tuyến, lĩnh vực và mặt hàng trọng điểm; đẩy mạnh đấu tranh với các hành vi lợi dụng thương mại điện tử, mạng xã hội và dịch vụ chuyển phát để kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc.

Đình Sang