Gia Lai: Quân đội sát cánh cùng địa phương ứng phó bão số 13
Chiều 5/11, Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 và ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đồng chủ trì cuộc họp triển khai công tác phòng, chống, ứng phó với cơn bão số 13.

Theo dự báo, từ chiều tối ngày 6/11, với tác động của cơn bão số 13, trên đất liền khu vực ven biển Gia Lai có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau đó tăng dần lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía Đông tỉnh Gia Lai), giật cấp 14-15. Khu vực tỉnh Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400 mm/đợt.
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, về tình hình hồ chứa, toàn tỉnh có 283 hồ chứa. Khu vực phía Đông tỉnh có 164 hồ chứa, dung tích hiện nay là 335,75/675,96 triệu m3, đạt 49% dung tích thiết kế.
Khu vực phía Tây tỉnh có 119 hồ chứa (không tính hồ la Mơr do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý), dung tích là 457,1/600 triệu m³, đạt 76% dung tích thiết kế, nguồn nước được duy trì ở mức ổn định. Các hồ chứa lớn, tham gia vận hành điều tiết lũ giảm ngập vùng hạ du trên các lưu vực sông khu vực phía Đông tỉnh có dung tích nước đạt 46,1% so với thiết kế, dung tích còn trống là 303,1 triệu m³ nước.
Riêng các hồ chứa nước vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh (hồ Định Bình, Núi Một, Thuận Ninh, Trà Xom 1) mực nước ở dưới cao trình mực nước thấp nhất đón lũ, tổng dung tích hiện có là 173,28 triệu m³/411,2 triệu m³ so với thiết kế, đạt 42,14%, còn trống 237,92 triệu m³ nước để phòng lũ, khả năng thực sẽ cắt, giảm lũ đợt mưa do bão số 13 gây ra.
Dự kiến số lượng người dân được sơ tán theo hình thức xen ghép là 88.675 hộ/323.295 khẩu. Số lượng người dân được sơ tán hình thức tập trung là 4.751 hộ/16.442 khẩu. Tính đến 12 giờ ngày 5-11, các địa phương đã thực hiện sơ tán được 380 hộ /854 khẩu.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết, thực tế đi kiểm tra một số địa bàn xung yếu ở phía Đông vào trưa ngày 5/11, người dân đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó và đồng thuận di dời.
Đồng thời, tỉnh đang tập trung di dời người dân ở 3 hướng xung yếu: ven biển; khu vực ngập lụt và khu vực sạt lở. Riêng khu vực ngập lụt tỉnh đã tính toán phương án các mức đỉnh lũ lịch sử để có phương án di dời.
“Tỉnh đã thống nhất phương án bố trí kinh phí hỗ trợ đối với trường hợp sơ tán và trường hợp tiếp nhận người sơ tán. Như vậy, người dân vừa có “chế độ” khi di dời, vừa đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ”, ông Phạm Anh Tuấn thông tin.
Phát biểu tại cuộc họp, Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 đề nghị chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai tập trung phát huy tốt phương châm “4 tại chỗ”, tuyên truyền người dân không chủ quan, nâng cao nhận thức chủ động ứng phó bão.
“Chúng ta quyết liệt mà một số trường hợp vẫn còn chủ quan thì không được. Phải quyết liệt di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm”, Trung tướng Lê Ngọc Hải nói.

Trung tướng Lê Ngọc Hải cũng lưu ý, tỉnh phải tập trung bám sát từng nhà dân, từng khu vực, từng xã, phường. Ngoài lực lượng quân đội, phải huy động thêm lực lượng tại chỗ ở thôn, khu phố tham gia ứng phó bão. Lực lượng quân đội chủ động phối hợp với các xã, phường để làm nhiệm vụ. Khi đã xuống cơ sở phải chủ động thực hiện hiệu quả từng phần việc cụ thể.

Lực lượng biên phòng chủ động rà soát các khu neo đậu tàu thuyền, kiên quyết không để bất cứ người dân nào ở trên tàu; lực lượng quân sự phối hợp với lực lượng công an thực hiện di dời dân, cứu nạn cứu hộ, đảm bảo an ninh trật tự, chốt chặn không để người dân đi lại khi bão ảnh hưởng, đồng thời hỗ trợ nhân dân phòng tránh bão và khắc phục hậu quả sau bão.