Gia Lai: Thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng, 6.500 hộ còn ngập
Mưa lớn kéo dài đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại tỉnh Gia Lai, khiến khoảng 6.500 hộ dân ở vùng trũng, thấp vẫn bị ngập cục bộ; nhiều tuyến giao thông hư hỏng nặng và tổng thiệt hại ước tính 1.000 tỷ đồng.

Ngày 21/11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai cho biết, tính đến 10h cùng ngày, mưa lũ đã làm 3 người chết (1 người tại phường Quy Nhơn và 2 người tại phường Quy Nhơn Đông), 2 người bị thương và khiến 19.200 hộ dân bị ngập. Trong số này, khoảng 6.500 hộ vẫn đang chịu cảnh ngập cục bộ.
Hệ thống giao thông bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều tuyến bị ngập và hư hỏng như đường Điện Biên Phủ; tuyến ĐT60 đoạn cầu Đội Thông, xã Cát Chánh; khu vực ngã 3 Long Vân, ngã 3 Ông Thọ… Một số công trình đê kè như đê Luật Lễ, đê Đông bị sạt lở; nhiều tuyến kênh xuất hiện sa bồi, hư hỏng.
Thiệt hại cũng ghi nhận tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn, khiến tổng giá trị thiệt hại toàn tỉnh ước tính vượt 1.000 tỷ đồng.
Để khắc phục hậu quả mưa lũ và đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025, tỉnh Gia Lai kiến nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 2.000 kg Chloramin B dạng bột và 100.000 viên Aquatabs để xử lý môi trường; hỗ trợ kinh phí bố trí dân cư tại vùng thiên tai; tái thiết khu vực phường Quy Nhơn chịu thiệt hại nặng từ bão số 13 và mưa lũ; khôi phục hạ tầng kinh tế, xã hội và sản xuất nông- lâm- thủy sản.
Tỉnh cũng đề xuất ban hành các chính sách đặc thù nhằm hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại, bao gồm giãn, hoãn, giảm thuế phí; ưu đãi tín dụng; khoanh và giãn nợ; hỗ trợ lãi suất vay; chính sách bảo hiểm thiệt hại tài sản, máy móc, hàng hóa.
Hiện Trung ương đã hỗ trợ 2.000 tấn gạo, dự kiến cấp cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn với mức 15 kg/khẩu/tháng rưỡi. Tỉnh tiếp tục đề nghị cấp thêm 2.000 tấn gạo cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ vừa qua.