Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Gia nhập TPP, nhiều dòng thuế nhập khẩu giảm

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Gia nhập TPP, nhiều dòng thuế nhập khẩu giảm

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 9/11, Bộ Tài chính họp báo chuyên ngành về cam kết TPP (Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương) trong lĩnh vực tài chính. Ông Vũ Như Thăng- Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế cho rằng, áp lực giảm thu có thể xuất hiện từ năm 2018 khi hiệp định có hiệu lực. Việc cắt giảm thuế quan mở ra nhiều cơ hội cho DN Việt Nam xuất khẩu vào thị trường 11 nước trong TPP. Tuy nhiên, hiện thực hóa cơ hội như thế nào để chuyển hóa thành những hợp đồng xuất khẩu lại là vấn đề quan trọng.

Gia nhập TPP, nhiều dòng thuế nhập khẩu giảm

Khi TPP có hiệu lực, nhiều dòng thuế xuất nhập khẩu sẽ cắt giảm.

Ông Vũ Như Thăng cho biết, hiện nay các thành viên TPP đang hoàn tất các công tác rà soát kỹ thuật và các thủ tục cần thiết chuẩn bị cho ký kết chính thức dự kiến vào đầu năm 2016. Có khả năng, năm 2018, các cam kết TPP sẽ có hiệu lực.Việc thực hiện Hiệp định tương đối đa chiều có những yếu tố đan xen, có thể giảm thu ở thị trường này nhưng lại tăng thu ở thị trường khác.

“Theo dữ liệu chúng tôi xem xét, khi chúng ta ra nhập WTO và các FTA, số thu ngân sách từ thuế suất xuất nhập khẩu ở giai 2008 - 2010 có xu hướng giảm. Nhưng nếu nhìn lại trên tổng quy mô xuất nhập khẩu vẫn ổn định. Tổng số thu liên quan tới xuất nhập khẩu có thể giảm song ngoài nguồn thu từ thuế xuất nhập khẩu chúng ta còn thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân để đảm bảo tính bền vững của ngân sách . “Tuy nhiên, áp lực giảm thu từ năm 2018 là có”- ông Thăng chia sẻ.

Dữ liệu mới nhất từ Bộ Tài chính cũng cho biết, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước tháng 10 ước đạt 95.600 tỉ đồng. Lũy kế thu ngân sách 10 tháng đầu năm nay đạt 777.000 tỉ đồng, bằng 85,3% dự toán năm và tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2014. đồng, tăng khoảng 33.000 tỉ đồng (tương ứng tăng mạnh đến mức 78,6%) so với tháng trước. Tốc độ thu nội địa tăng nhanh là nhờ các khoản thu từ doanh nghiệp. So với tháng trước, thuế thu nhập doanh nghiệp tăng khoảng 21.000 tỉ đồng, thuế giá trị gia tăng tăng khoảng 4.200 tỉ đồng, thuế thu nhập cá nhân tăng khoảng 2.700 tỉ đồng, chủ yếu do tháng 10 là thời hạn các doanh nghiệp thực hiện kê khai nộp các khoản thuế và thu ngân sách phát sinh trong quý 3-2015.

Một trong những vấn đề được quan tâm là Việt Nam gia nhập TPP, nhiều dòng thuế nhập khẩu giảm, liệu giá cả hàng hóa có theo đó rẻ hơn, lãnh đạo Bộ Tài chính cho rằng, thuế chỉ là một trong rất nhiều yếu tố cấu thành nên giá hàng hóa. Thuế nhập khẩu giảm, chi phí giá thành cũng sẽ giảm, đây là yếu tố khuyến khích giảm giá hàng hóa. Tuy nhiên, giá cả hàng hóa còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như sức mua, chỉ số giá tiêu dùng, các khoản thuế, phí nội địa khác, giá nguyên liệu đầu vào… nên khó có thể khẳng định được hàng hóa có rẻ hơn khi gia nhập TPP.

Việc cắt giảm thuế quan mở ra nhiều cơ hội cho DN Việt Nam xuất khẩu vào thị trường 11 nước trong TPP. Tuy nhiên, hiện thực hóa cơ hội như thế nào để chuyển hóa thành những hợp đồng xuất khẩu lại là vấn đề quan trọng.

“Chúng ta nhìn thấy cơ hội mở ra với các thị trường Hoa Kỳ, Nhật Bản… khi mà trong TPP đã mở cửa cho 1 số mặt hàng mà những hiệp định khác không có. Cơ hội có nhưng làm sao để doanh nghiệp xuất khẩu được sang các thị trường này lại là vấn đề quan trọng”- ông Thăng nói.

T.Hằng