Báo Đại Đoàn Kết Sức khỏe

Gia tăng bệnh hô hấp ở trẻ em khi giao mùa

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Gia tăng bệnh hô hấp ở trẻ em khi giao mùa

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Gia tăng bệnh hô hấp ở trẻ em khi giao mùa
Thời tiết giao mùa làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh về hô hấp và truyền nhiễm ở trẻ em. Ảnh: N.Q.

Bước vào giai đoạn giao mùa là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh phát triển, làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh về hô hấp và truyền nhiễm ở trẻ em.

Thời gian qua, tại Trung tâm Nhi (Bệnh viện Trung ương Huế), trẻ em đến khám và nhập viện tăng cao. Các bệnh lý được ghi nhận gồm bệnh đường hô hấp, tiêu hóa và một số bệnh truyền nhiễm như tay chân miệng, sốt xuất huyết.

Theo Trung tâm Nhi, nếu như trong tuần đầu của tháng 9 chỉ ghi nhận khoảng 195 ca nhập viện, thì đến tháng 10, số ca nhập viện tăng lên hơn 600 trường hợp. Trong khi đó, bệnh nhi đến khám cũng tăng lên hơn 2.560 lượt.

Chị Nguyễn Thị Tâm (trú tại phường An Cựu, thành phố Huế) cho biết, con trai chị 2 tuổi sau khi đi học về thì xuất hiện các triệu chứng ho, sốt cao, bỏ ăn. Gia đình đã đưa cháu đi khám tư và cho uống thuốc hạ sốt nhưng vẫn không khỏi.

“Do tình trạng sốt kéo dài, uống thuốc vẫn không khỏi, tôi quyết định đưa cháu tới Trung tâm Nhi để điều trị. Sau một thời gian điều trị, hiện sức khỏe của cháu đã ổn định, ít hôm nữa bác sĩ sẽ cho xuất viện” - chị Tâm chia sẻ.

ThS.BS Trần Thị Hạnh Chân - Phó Giám đốc Trung tâm Nhi cho biết, gần đây, số bệnh nhân đến khám và điều trị nội trú tăng đột biến. Các bệnh thường gặp gồm viêm mũi họng, viêm phế quản, viêm phổi, tiêu chảy, viêm dạ dày ruột. Bên cạnh đó, bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết cũng đang vào mùa.

Lý giải tình trạng bệnh nhi gia tăng, BS Chân cho rằng, sự thay đổi về nhiệt độ và độ ẩm trong giai đoạn giao mùa có thể khiến trẻ có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện khó thích nghi. Tuy nhiên, tác nhân trực tiếp gây bệnh vẫn là virus và vi khuẩn. Thời tiết thay đổi tạo điều kiện thuận lợi để các tác nhân này phát triển, khiến nguy cơ mắc bệnh tăng lên.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Huế, từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương ghi nhận khoảng 562 ca cúm mùa, giảm 212 ca, tương đương 27,3% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, số ca mắc có xu hướng tăng trong tháng 9 và đầu tháng 10.

Mặc dù số ca mắc giảm so với cùng kỳ, cúm mùa vẫn là bệnh truyền nhiễm lưu hành và có thể gia tăng khi thời tiết thay đổi. Hiện nay, thời điểm giao mùa với sự biến động về nhiệt độ và độ ẩm tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh đường hô hấp, trong đó có cúm mùa, gia tăng.

BSCKII Thái Văn Tuấn - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Huế cho biết, khi có các triệu chứng như sốt, ho, đau họng… người dân nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn, đặc biệt là trẻ nhỏ, người cao tuổi, người có bệnh nền.

Để phòng bệnh cúm mùa, BS Tuấn khuyến cáo người dân duy trì thói quen rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, nhất là trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh. Khi ho, hắt hơi hoặc sổ mũi, người dân nên dùng khuỷu tay che miệng, mũi thay vì dùng bàn tay nhằm hạn chế lây nhiễm cho người khác.

Bên cạnh đó, người dân cần thường xuyên vệ sinh nhà ở, nơi làm việc, đeo khẩu trang khi ra ngoài, làm ẩm mũi bằng nước muối sinh lý khi thời tiết khô. Duy trì tập thể dục thường xuyên, ngủ đủ giấc và bỏ thói quen hút thuốc lá cũng là những biện pháp góp phần bảo vệ sức khỏe.

“Tiêm vaccine phòng cúm mùa hàng năm là biện pháp phòng bệnh chủ động quan trọng, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, tử vong và các biến chứng, hạn chế tình trạng bệnh diễn tiến nặng” - BSCKII Thái Văn Tuấn chia sẻ.

NGUYỄN QUỐC