Giá trứng gia cầm các loại đang giảm mạnh, nguồn cung nhiều mà lượng cầu ít. Nhiều chủ trang trại, hợp tác xã chuyên nuôi gà, vịt đẻ trứng tại Hải Phòng đang rơi vào cảnh khó khăn.
Cung nhiều, cầu ít
Tại Hải Phòng, nhiều tuyến đường đang xuất hiện các điểm bán trứng giá rẻ, trung bình chỉ từ 1.800 - 2.000 đồng/quả. Tại một số khu vực cổng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, trường học, nhiều điểm bán trứng di động dùng cả loa máy quảng cáo, chào hàng với mức giá 50.000 đồng/30 quả... Tại các chợ nội thành và ngoại thành, nhiều điểm bán trứng đều rao bán khoảng 20.000 đồng/10 quả.
Ông Nguyễn Phượng Đồng - Giám đốc Hợp tác xã (HTX) sản xuất dịch vụ nuôi trồng thủy sản xã Khởi Nghĩa (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) cho biết: Hiện tại, giá trứng gà tại HTX được chia làm 3 loại, tùy theo trọng lượng, kích cỡ trứng. Mức giá trứng thấp nhất mà HTX giao cho lái buôn là 11.000 đồng/10 quả, mức cao nhất là 19.000 đồng/10 quả, giảm gần 50% so với thời điểm trước Tết Nguyên đán 2025.
Mỗi ngày, 5 hộ thành viên trong HTX có thể cấp cho lái buôn được 6 vạn trứng, thu về trên 65 triệu đồng. Tuy nhiên, riêng chi phí cám cho gà ăn mỗi ngày đã lên tới 90 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí điện nước, nhân công, thuốc men và thức ăn, mỗi ngày HTX lỗ khoảng 40 triệu đồng. Tình trạng này kéo dài đã hơn 35 ngày qua.
Tương tự, ông Nguyễn Văn Chiêu - Giám đốc HTX sản xuất và kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Chiêu Viên (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) cho biết: Hơn một tháng nay, tại các vựa nuôi trồng thủy sản, gia cầm của huyện Tiên Lãng, giá trứng gà đang được thu mua khoảng 14.000 - 15.000 đồng/10 quả, trứng vịt là 16.000 -17.000 đồng/10 quả. Có thời điểm những ngày sau Tết Nguyên đán, giá trứng còn thấp hơn, chỉ có 11.000 - 12.000 đồng/10 quả. Trứng gà, vịt do bà con thành viên, nông dân, HTX tại huyện Tiên Lãng chăn nuôi có chất lượng tốt, nhiều sản phẩm trứng gà, vịt đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Tuy nhiên, hiện, giá bán cũng chỉ như những loại trứng thông thường.
Ông Chiêu chia sẻ thêm: Năm 2020, giá 1 bao thức ăn chăn nuôi với trọng lượng 25kg được HTX nhập về là 185.000 đồng/bao. Nhưng đến năm 2024, giá cám tăng vọt lên mức 290.000 đồng/bao. Hiện nay, so với đợt đỉnh điểm, giá thức ăn có giảm chút ít, nhưng vẫn ở mức cao. Giá thức ăn tăng hơn 40%, nhưng giá trứng gà, vịt lại giảm gần một nửa. Nếu trứng gà, vịt được thu mua với giá 25.000 - 26.000 đồng/10 quả thì bà con mới có lãi. Với mức giá thu mua dưới 20.000 đồng/10 quả như hiện tại, bà con chăn nuôi sẽ lỗ nặng.
Theo bà con có kinh nghiệm chăn nuôi lâu năm, năm nào cũng vậy, cứ sau Tết Nguyên đán, giá trứng gia cầm sẽ giảm bởi thói quen tiêu dùng. Tuy nhiên, năm nay giá trứng giảm sâu và lâu hơn so với các năm trước.
“Đỏ mắt” tìm đầu ra
Ông Vũ Văn Hạnh - Phó Chủ tịch UBND xã Khởi Nghĩa (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) cho biết: Là địa phương có truyền thống chăn nuôi của huyện Tiên Lãng, trước cơn bão Yagi vào tháng 9/2024, toàn xã Khởi Nghĩa có khoảng 70 trang trại và 20 gia trại nuôi gà thương phẩm lấy thịt, lấy trứng và cung cấp giống gà con đi khắp các tỉnh, thành của cả nước. Quy mô mỗi trang trại trung bình đạt 6.000 con gà. Tổng đàn gia cầm của toàn xã đạt trên 455.000 con.
Tuy nhiên, sau bão, hầu hết các trang trại đều thiệt hại nặng nề. Chuồng trại sập, đổ; gà, vịt bị chết do dịch bệnh. Nhiều hộ chăn nuôi, nhiều HTX phải xoay xở để phục dựng lại trang trại, tiếp tục tái đàn nuôi. Nhiều hộ dừng hẳn việc chăn nuôi. Đến nay, khi giá trứng giảm mạnh, một số HTX đã quyết định “bán chạy đàn”. Bởi nếu tiếp tục duy trì số lượng gà, vịt lớn, chi phí thức ăn hàng ngày sẽ khiến họ rơi vào cảnh thua lỗ triền miên, không thể tiếp tục gồng gánh.
Trước những khó khăn của người chăn nuôi, một số đoàn thể, hội ở các địa phương có nhiều giải pháp hỗ trợ tiêu thụ trứng gia cầm cho người dân. Đoàn Thanh niên huyện Tiên Lãng đã phát động các chi đoàn cơ sở tích cực tuyên truyền, quảng bá tiêu thụ sản phẩm trứng gia cầm trên các trang mạng xã hội, tuyên truyền trực tiếp, phối hợp các đoàn trường tổ chức xe hỗ trợ thu gom trứng từ trang trại vận chuyển đến cán bộ, người dân có nhu cầu tiêu dùng.
Tại các vùng sản xuất gia cầm đẻ trứng tập trung như xã Đông Hưng, Tây Hưng, Bắc Hưng (huyện Tiên Lãng), chính quyền địa phương cũng có nhiều giải pháp hỗ trợ bà con. Lãnh đạo địa phương yêu cầu các đoàn thể tìm các mối liên hệ để tiêu thụ trứng cho nông dân, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động bà con chủ động nắm bắt thông tin thị trường để chăn nuôi với số lượng cung, cầu hợp lý.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hải Phòng, các phương án hỗ trợ, “giải cứu” trứng trên mạng xã hội chỉ mang tính tạm thời. Giải pháp bền vững nhất để hỗ trợ các HTX, các hộ chăn nuôi là tìm được đơn vị thu mua uy tín để ổn định đầu ra cho sản phẩm. Đây cũng chính là mong muốn của các HTX chăn nuôi nói chung trên địa bàn TP Hải Phòng.
Nhiều HTX chăn nuôi hy vọng rằng giá trứng gia cầm có khả năng phục hồi và tăng giá trở lại vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 sắp tới. Từ nay đến thời điểm giá trứng phục hồi, các HTX mong muốn được các cấp, các ngành hỗ trợ vay vốn lãi suất thấp để giải quyết những khó khăn trước mắt.