Báo Đại đoàn kết Quốc tế

Giải cứu hàng nghìn người di cư trên Địa Trung Hải

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Giải cứu hàng nghìn người di cư trên Địa Trung Hải

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Thông tin từ giới chức Italy ngày 26/6, ít nhất 7.000 di dân đã được cứu từ những chiếc tàu nhỏ ở Địa Trung Hải chỉ trong vòng 2 ngày. Những chiếc tàu của Italy cùng với những chiếc tàu khác thuộc tổ chức Bác sỹ không biên giới đã thực hiện hơn 40 chiến dịch cứu hộ để giải cứu những người chen chúc trên những chiếc phao và xuồng nhỏ. 

Giải cứu hàng nghìn người di cư trên Địa Trung Hải

Người di cư được giải cứu.

Những người di cư được giải cứu nêu trên, phần lớn là từ các nước Arab và vùng phía Nam sa mạc Sahara, đang tìm cách vượt biên sang Âu châu. Giới hữu trách cho biết thêm tình hình thời tiết thuận lợi đã tạo điều kiện để lượng người vượt biên từ các nước sang châu Âu tăng trong những ngày qua.

Trước đó, ngày 23/6, khoảng 5.000 người di cư cũng đã được Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy cứu khi đang lênh đênh trên nhiều xuồng cao su vượt Địa Trung Hải.

Người phát ngôn của lực lượng này cho biết 43 chiến dịch cứu hộ đã được thực hiên trong ngày 23/6, cứu sống khoảng 5.000 người di cư. Trước đó vài ngày, thời tiết xấu đã khiến người di cư không thể thực hiện hành trình vượt biển vì vậy ngay sau khi thời tiết tốt hơn lượng người tăng đột biến.

Hải quân Italy cũng xác nhận có rất nhiều thuyền vượt biển Địa Trung Hải ngay từ sáng sớm 23/6. Chiến dịch cứu hộ có sự tham gia của 5 tàu hải quân Italy, 2 tàu của Liên minh châu ÂU (EU) cùng 4 tàu của các tổ chức nhân đạo.

Kể từ năm 2014, hơn 10.000 người đã thiệt mạng khi bất chấp nguy hiểm vượt biển Địa Trung Hải để tới châu Âu. Chỉ riêng năm 2015, hơn 50.000 người di cư và tị nạn từ châu Phi đã tới Italy, quốc gia cửa ngõ vào châu Âu để tiếp tục hành trình tìm tới các quốc gia khác tại “lục địa già”.

Trong báo cáo thường niên “Các xu hướng toàn cầu” công bố mới đây, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết, khủng bố và xung đột ở các nước như Syria và Afghanistan đã đưa tổng số người tị nạn và không còn nhà cửa lên mức kỷ lục là 65,3 triệu người vào cuối năm ngoái.

Người đứng đầu UNHCR Filippo Grandi cho biết, trong năm 2015, có 40,8 triệu người phải dời bỏ nhà cửa ở trong lãnh thổ đất nước họ do xung đột, 21,3 triệu người tị nạn và 3,2 triệu người đang xin tị nạn.

UNHCR hối thúc các nhà lãnh đạo châu Âu cũng như các khu vực khác tăng cường hành động để kết thúc các cuộc chiến đang khiến nhiều người phải rời bỏ đất nước. Ông Grandi nói nhiều người tị nạn và di cư đã vượt Địa Trung Hải và đến các bờ biển châu Âu, và điều quan trọng nhất để ngăn dòng người tị nạn là phải hành động để chấm dứt xung đột.

K.Thi