Thể thao

Giải đua thuyền máy Công thức 1 sắp được tổ chức tại Việt Nam

Ngọc Bích 13/03/2024 20:42

Lần đầu tiên, Giải vô địch thế giới thuyền máy Công thức 1 (tương tự giải đua xe F1) sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào ngày 29 – 31/3/2024.

Giải vô địch thế giới thuyền máy Công thức 1 (F1) là giải đua thuyền cao tốc cấp độ cao nhất trên thế giới, tương tự như giải đua xe F1. Giải đấu do Liên đoàn thuyền máy quốc tế (Union Internationale Motonautique - UIM) tổ chức và được gọi vắn tắt là F1H2O.

Tương tự như giải đua xe F1, UIM F1H2O World Championship sẽ thi đấu từ 6 – 8 chặng Grand Prix với khoảng 10 đội đua đến từ các nước, mỗi đội gồm 2 thành viên. Mỗi chặng Grand Prix sẽ được diễn ra ở các khu vực Châu Âu, Châu Á và Trung Đông.

f1h20_ddk.jpg
Thuyền máy trong chặng đua có tốc độ lên tới 250km/h.

Năm nay, Việt Nam vinh dự là quốc gia đăng cai Giải đua thuyền máy quốc tế UIM F1H20. Sự kiện này được tổ chức tại Vịnh Thị Nại, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vào ngày 29 – 31/3/2024 tới.

Ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam và Indonesia là 2 nước đăng cai 1 chặng đua tại F1H2O. Tuy nhiên, Indonesia chưa có đội tham gia thi đấu.

Được biết, các chặng sẽ có 3 ngày thi đấu, trong ngày đầu tiên sẽ thi đấu giành vị trí xuất phát (giành Pole), ngày thứ 2 sẽ đua nước rút tính điểm (Sprint Race) và ngày cuối cùng là Vòng đua chính (Final Race).

Vòng loại được chia thành ba giai đoạn chính. Theo đó, các tay đua phải sử dụng thuyền máy được thiết kế theo quy định của UIM với tốc độ tối đa của thuyền máy là 250 km/h. Mỗi cuộc đua chính thức thường kéo dài khoảng 45 phút. Mỗi vòng đua có độ dài hơn 2.000 m.

Trong quá trình thi đấu, các tay đua không được phép va chạm với nhau hoặc với các chướng ngại vật trên đường đua.

f1h20_ddk-2-.jpg
Mỗi chiếc thuyền máy trị giá khoảng 20 tỷ đồng.

Với việc tổ chức Giải đua thuyền máy quốc tế UIM F1H20, lần đầu tiên Việt Nam trở thành nước chủ nhà của UIM F1H2O. Đáng chú ý, giải đua được tổ chức nằm trong chuỗi sự kiện Tuần lễ Amazing Binh Dinh Fest nhân kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31/3/1975 – 31/3/2024).

Theo tìm hiểu, Việt Nam có đội đua mang tên Bình Định – Việt Nam với sự hỗ trợ của đương kim vô địch Jonas Andersson (Thụy Điển) F1H2O 2023 và Stefan Arand (Estonia) là người thi đấu. Đội Bình Định – Việt Nam sở hữu 3 con thuyền tốc độ, mỗi thuyền trị giá khoảng 20 tỷ đồng.

Với sự kiện tuần lễ Bình Định Fest 2024 cùng Giải đua thuyền máy quốc tế UIM F1H20, Bình Định sẽ là điểm đến "gây sốt" trong tháng 3 năm nay. Theo đó, Công ty du lịch Vietravel tổ chức các tour du lịch khởi hành từ Hà Nội với nhiều dịch vụ tiện ích.

Tour Quy Nhơn – Kỳ Co – Eo Gió – Tham Dự Giải Đua Thuyền Máy Grand Prix 2024 (4 ngày 3 đêm) với hãng hàng không Vietnam Airlines, khách sạn 4*, khởi hành ngày 29/3/2024 có giá từ 6.990.000đ/người (đã bao gồm vé vào cổng và Voucher bữa ăn 100.000đ/người).

Tour Tuy Hòa - Quy Nhơn: Ghềnh Đá Đĩa - Bãi Môn - Bãi Xép - Eo Gió - Tham Dự Giải Đua Thuyền Máy Grand Prix 2024 (4 ngày 3 đêm) với hãng hàng không Vietnam Airlines, khách sạn 4*, khởi hành ngày 22/3/2024 có giá từ 7.190.000đ/người (đã bao gồm vé vào cổng và Voucher bữa ăn 100.000đ/người).

Combo Vé máy bay + Phòng khách sạn Quy Nhơn (4 ngày 3 đêm), khởi hành ngày 29/3/2024 có giá từ 4.290.000đ/người, bao gồm vé máy bay Vietnam Airlines, khách sạn 4*, vé vào cổng Giải đấu F1H2O Grand Prix Of Binh Dinh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giải đua thuyền máy Công thức 1 sắp được tổ chức tại Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO