Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Giải ngân đầu tư công năm 2025 của TP Hồ Chí Minh chỉ đạt gần 75%

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Giải ngân đầu tư công năm 2025 của TP Hồ Chí Minh chỉ đạt gần 75%

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh thẳng thắn nhìn nhận, đầu tư công tiếp tục là một trong những hạn chế lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ tăng trưởng kinh tế và hiệu quả phát triển chung.

Chiều ngày 6/1, tại Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; quán triệt, triển khai nhiệm vụ năm 2026, UBND thành phố cho biết, tính đến ngày 31/12/2025, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công của thành phố đạt 89.806 tỷ đồng, tương đương 74% kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao.

Nếu tính theo kế hoạch địa phương, tỷ lệ giải ngân cũng đạt khoảng 70%. Một số dự án đầu tư công vẫn chậm tiến độ do vướng mắc thủ tục đầu tư và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: UBND TP
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: UBND TP

Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang tập trung tham mưu, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân 77 dự án, công trình trọng điểm theo danh mục do Thành ủy và UBND thành phố ban hành.

Trong đó, dự kiến khởi công khoảng 19 công trình, dự án (như: Vành đai 4, cầu Phú Mỹ 2, cầu Cần Giờ, Rạch Văn Thánh, Metro 2…); hoàn thành khoảng 4 công trình/dự án (Vành đai 2 đoạn 1, đoạn 2; vành đai 3, tham lương Bến Cát – rạch nước lên, Dự án vệ sinh môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2…); đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với 54 công trình/dự án còn lại, đảm bảo hoàn thành trong giai đoạn 2026-2030.

Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: UBND TP
Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: UBND TP

Phát biểu tại hội nghị tổng kết phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được thẳng thắn nhìn nhận, đầu tư công tiếp tục là một trong những hạn chế lớn của thành phố. Theo ông Được, dù đầu tư công và giải ngân đầu tư công có tăng so với cùng kỳ, song vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra, với tỷ lệ giải ngân mới chỉ quanh mức 70%.

“Nếu làm tốt hơn giải ngân đầu tư công, tăng trưởng kinh tế của thành phố không chỉ dừng lại ở con số 8,03%. Chúng ta có thừa vốn nhưng giải ngân không được là vấn đề rất đáng suy nghĩ, trong đó giải phóng mặt bằng là nguyên nhân lớn nhất làm chậm tiến độ, cần có giải pháp căn cơ trong thời gian tới”, ông Được nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, chỉ khi giải ngân đầu tư công được khơi thông, dòng vốn mới thực sự phát huy vai trò “vốn mồi”, tạo động lực lan tỏa, kéo theo đầu tư xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng hạ tầng và cải thiện đời sống người dân. Đây cũng là điều kiện then chốt để thành phố hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới, như nhiều chuyên gia kinh tế đã khẳng định.

Thanh Giang