Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Giải tỏa áp lực trường công

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Giải tỏa áp lực trường công

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Hà Nội vừa chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 trường công. Theo đó, các trường thuộc “top” đầu vẫn giữ mức điểm chuẩn tương đương như mọi năm. Riêng Trường THPT Chu Văn An có chuẩn đầu vào cao nhất là 55,5 điểm, (bằng điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2017).

Những trường THPT lấy điểm chuẩn cao nhất thành phố cũng là trường có tỉ lệ chọi vào lớp 10 cao nhất Thủ đô. Trường THPT Chu Văn An tuyển 240 học sinh nhưng có đến 730 hồ sơ đăng ký nguyện vọng một, tỷ lệ chọi là 1:3. THPT Kim Liên là một đấu 2, 3…

Tỉ lệ chọi cao, tỉ lệ học sinh được vào trường công chỉ khoảng xấp xỉ 70% (năm nay, Hà Nội có 76.000 thí sinh dự thi THPT, nhưng chỉ tiêu của các trường công lập chỉ tuyển gần 51.000 học sinh), nên cuộc đua vào lớp 10 trường công ở Hà Nội bao lâu nay luôn là vấn đề được quan tâm. Thậm chí cuộc đua vào lớp 10 trường công còn được đánh giá là gay cấn hơn so với tuyển sinh ĐH, CĐ.

Vậy khoảng 30% số thí sinh không đủ điều kiện vào học trường công sẽ đi đâu? Có ít nhất hơn một cánh cửa khác bao lâu nay đang mở ra với các em học sinh. Đó là tìm kiếm cơ hội học tập ở các trường THPT ngoài công lập, Trung tâm giáo dục thường xuyên, hoặc ở các trường trung học chuyên nghiệp, học nghề… Như vậy, về nguyên tắc, tất cả học sinh sau tốt nghiệp lớp 9 đều có chỗ học.

Dẫu thế, xu hướng chọn trường THPT ngoài công lập và phân luồng, hướng nghiệp cho học sinh học nghề vẫn chưa được nhiều gia đình lựa chọn. Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cũng chia sẻ, trong khi các trường phổ thông công lập quá tải thì hệ thống trường trung cấp, học nghề lại tuyển sinh èo uột. Tuy nhiên, để thuyết phục phụ huynh ở các thành phố lớn như Hà Nội hướng con em mình theo hệ học nghề thay vì phải học hết THPT vẫn là điều khó khăn do rào cản về quan điểm, cách nghĩ…

Nhưng còn một lý do khác nữa, đó là chất lượng giáo dục ở hệ thống trường THPT ngoài công lập chưa thực sự tương xứng với mức học phí mà các gia đình phải bỏ ra. Có những trường học phí cao tới gần 10 triệu đồng/ tháng khiến nhiều bậc phụ huynh thực sự ái ngại. Ấy là chưa kể đầu vào của không ít trường THPT ngoài công lập cũng chưa được tuyển chọn kỹ càng, khiến xã hội có tâm lý cho rằng môi trường học tập ở khu vực ngoài công lập là không lành mạnh…

Vì lẽ đó, để học sinh và phụ huynh không bi quan khi các em không bước qua cánh cửa trường THPT công lập, thì những cánh cửa mở để rẽ sang lối khác cũng cần cho thấy sự sáng sủa, niềm tin, sự kỳ vọng. Ở hệ thống trường ngoài công lập, cho dù giáo dục có thể chỉ là một lĩnh vực trong toàn bộ hoạt động đầu tư của một tập đoàn nào đó - nhưng dù thế nào giáo dục cũng cần được ưu tiên đặc biệt, nhất là chất lượng thầy và trò, dạy và học.

Cùng với đó, để tác động được tới phụ huynh trong việc “phân luồng”, các trường nghề cũng phải thay đổi theo hướng đầu tư hơn nữa về cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt là vấn đề tạo việc làm cho các em sau khi ra trường. Nếu phân luồng tốt thì bài toán áp lực vào trường THPT công lập trên địa bàn Hà Nội nói riêng và ở các thành phố lớn nói chung sẽ sớm được giải tỏa.

Hương Lê