Báo Đại Đoàn Kết Giáo dục

Giải tỏa băn khoăn tuyển sinh đầu cấp

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Giải tỏa băn khoăn tuyển sinh đầu cấp

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng 17/4, cuộc giao lưu trực tuyến về tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội đã được tổ chức. Đại diện lãnh đạo Bộ GDĐT, lãnh đạo Sở GDĐT đã giải đáp những thắc mắc của phụ huynh, học sinh và người dân về những điểm mới trong tuyển sinh đầu cấp của Thủ đô nói riêng, cũng như đề án đổi mới tuyển sinh đầu cấp vừa được Bộ GDĐT công bố.

Thi tổ hợp chỉ là thay đổi hình thức bài thi

Năm nay, Sở GDĐT Hà Nội cho biết sẽ có những quy định, bổ sung mới trong công tác tuyển sinh vào lớp 10. Nhiều phụ huynh và học sinh tỏ ra lo lắng trước phương thức tuyển sinh bằng tổ hợp.

Tại buổi giao lưu trực tuyến, giải đáp những băn khoăn về việc bỏ cộng điểm thi nghề trong tuyển sinh vào lớp 10 THPT, ông Nguyễn Xuân Thành - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GDĐT) cho biết: Việc dạy nghề phổ thông là một trong những nội dung giáo dục hướng nghiệp cho học sinh, nhằm trang bị cho học sinh kiến thức về một số ngành nghề phổ biến trong xã hội; đồng thời cũng để học sinh nhận thức được sở trường, hứng thú của bản thân, từ đó chủ động lựa chọn được hướng đi của mình, góp phần thực hiện mục tiêu phân luồng học sinh sau THCS và sau THPT. Việc bỏ cộng điểm khuyến khích đối với điểm thi nghề phổ thông sẽ giúp cho học sinh lựa chọn nghề để học theo đúng hứng thú của bản thân chứ không vì động cơ nào khác. Khi đó, việc học nghề phổ thông của học sinh sẽ đảm bảo thực chất.

Về hình thức bài thi tổ hợp để tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội từ năm học 2019, thông tin chính thức từ Sở GDĐT Hà Nội cho biết học sinh thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyên dự thi 3 bài, gồm 2 bài độc lập là Toán, Ngữ văn và bài tổ hợp. Trong đó, bài tổ hợp 1 gồm các môn Ngoại ngữ, Vật lý, Lịch sử và Giáo dục công dân; bài tổ hợp 2 gồm các môn Ngoại ngữ, Địa lý, Hóa học và Sinh học. Sở GDĐT Hà Nội sẽ công bố bài thi tổ hợp cụ thể vào cuối tháng 3 hằng năm. Về hình thức, bài thi Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, bài tổ hợp thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Nội dung đề thi nằm trong chương trình lớp 9 hiện hành và bảo đảm 4 cấp độ nhận thức: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng cấp độ thấp và vận dụng cấp độ cao.

Ông Nguyễn Xuân Thành cũng cho hay, việc thực hiện bài thi tổ hợp chưa phải là thay đổi về nội dung kiến thức mà chỉ là thay đổi về hình thức bài thi, nên học sinh chỉ cần nắm vững kiến thức theo yêu cầu của chương trình thì sẽ làm tốt các bài thi này.

Giải đáp thắc mắc về vấn đề ngân hàng câu hỏi cho tuyển sinh vào lớp 10 và đánh giá năng lực trong tuyển sinh lớp 6, theo ông Thành: Hiện nay, Bộ GDĐT đang triển khai tập huấn trực tiếp và qua mạng “Trường học kết nối” về kĩ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi kiểm tra, đánh giá cho giáo viên toàn quốc. Qua đó, mỗi giáo viên có thể xây dựng được các câu hỏi đóng góp lên hệ thống. Từ đó, Bộ GDĐT sẽ lựa chọn để đưa vào ngân hàng câu hỏi dùng chung cho tất cả giáo viên, học sinh khai thác, sử dụng.

Không lo thiếu trường lớp

Đặc biệt trước mùa tuyển sinh 2018, nhiều phụ huynh lo lắng về lượng thí sinh Hà Nội thi vào lớp 10 THPT tăng đột biến và chất lượng của các trường dân lập. Giải đáp thắc mắc này, ông Phạm Quốc Toản – Trưởng phòng quản lý thi KĐCL (Sở GDĐT Hà Nội) cho biết: Mặc dù số học sinh tăng nhưng thành phố vẫn đảm bảo khoảng 60% số học sinh tuyển vào các trường THPT công lập. Do đó, Sở GDĐT Hà Nội đã giao tăng chỉ tiêu, bổ sung thêm lớp, xây dựng thêm trường, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh. Nhằm giảm tải cho các trường công lập, hiện nay, trên địa bàn thành phố, có rất nhiều trường ngoài công lập chất lượng như: Marie Curie, Lương Thế Vinh, Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Siêu, Phương Nam, Lômônôxốp, Nguyễn Bỉnh Khiêm,… Đồng thời, có thể tùy theo sức học, học sinh nên tham khảo thêm điểm chuẩn những năm gần đây của các trường để lựa chọn trường phù hợp.

Đại diện Sở GDĐT Hà Nội cũng cho hay, năm học 2018 – 2019, thành phố mở rộng phương thức tuyển sinh cho các trường ngoài công lập, đó là: Ngoài phương thức xét tuyển dựa vào điểm xét tuyển của học sinh tham dự kỳ thi ngày 7/6/2018, các trường ngoài công lập có thể lựa chọn phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập, rèn luyện của học sinh ở cấp THCS.

Theo Sở GDĐT Hà Nội: Điểm mới tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2018- 2019: Đối với các trường không phân tuyến tuyển sinh như trường chất lượng cao, ngoài công lập, nếu số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu thì tổ chức thi đánh giá năng lực bằng 2 bài thi. Bài kiểm tra đánh giá năng lực môn tiếng Anh gồm 2 phần: Phần viết 45 phút, phần nghe 30 phút; Bài kiểm tra đánh giá năng lực môn Toán bằng tiếng Anh theo chuẩn IGCSE, thời gian 60 phút.

M.Q.

Minh Thúy