Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Giám sát vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho phụ nữ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Giám sát vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho phụ nữ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Giám sát vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho phụ nữ
Hội Liên hiệp phụ nữ xã Mê Linh, thành phố Hà Nội trao kinh phí trong chương trình “Mẹ đỡ đầu” cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Hoàng Lan

Thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Đặc biệt, thông qua các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tổ chức Hội đã kịp thời phát hiện những bất cập trong quá trình triển khai chính sách, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của chị em phụ nữ...

Tại Bắc Ninh, công tác giám sát và phản biện xã hội được các cấp Hội xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Bà Nguyễn Phương Mai - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh cho biết, Hội luôn chủ động đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin thông qua các nền tảng số như Zalo, Facebook, Website nhằm nâng cao hiệu quả tiếp cận thông tin cho hội viên. Nhờ đó, hằng năm trên 85% hội viên phụ nữ được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng tham gia giám sát và phản biện xã hội.

Cùng với đó, các cấp Hội đều chủ động đăng ký với cấp ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp thực hiện ít nhất một chuyên đề giám sát. Từ năm 2021 đến nay, nhiều nội dung thiết thực đã được triển khai, tập trung vào việc thực hiện pháp luật về bầu cử, bình đẳng giới, phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, bảo vệ môi trường tại nguồn cùng nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của phụ nữ.

“Thực tiễn cho thấy, hoạt động giám sát của Hội đã góp phần nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong thực thi chính sách, đồng thời phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ tới các cấp có thẩm quyền. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn một số hạn chế như năng lực của một bộ phận cán bộ Hội cơ sở chưa đồng đều; nội dung giám sát ở một số nơi còn dàn trải, thiếu trọng tâm; việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các kiến nghị sau giám sát chưa thường xuyên” - bà Phương Mai chia sẻ.

Cùng với Bắc Ninh, Hội LHPN TP Hà Nội cũng triển khai đồng bộ nhiều hoạt động giám sát, phản biện xã hội, nhất là trong lĩnh vực thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới. Chia sẻ vấn đề này, bà Lê Thị Kim Anh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cho biết, riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, Hội LHPN các cấp của TP Hà Nội đã chủ trì 37 cuộc giám sát và tham gia 317 cuộc giám sát với nhiều nội dung thiết thực. Bên cạnh lĩnh vực bầu cử, các cấp Hội còn phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội giám sát việc thực hiện các chính sách về đầu tư công, giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư, quản lý đất đai, an toàn thực phẩm và giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc tại địa phương.

Điển hình như Hội Phụ nữ Công an nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tích cực đồng hành cùng các cấp Hội trong cả nước thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội, góp phần tạo nền tảng thuận lợi để công tác giám sát và phản biện xã hội đạt hiệu quả thiết thực. Nhiều mô hình như “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, các chương trình hỗ trợ sinh kế, xây dựng mái ấm tình thương, tuyên truyền pháp luật và phòng, chống tội phạm đã lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần chăm lo tốt hơn cho phụ nữ, trẻ em và các nhóm yếu thế trong xã hội.

Bên cạnh đó, các cấp Hội Phụ nữ Công an nhân dân còn tích cực tham gia các chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, mua bán người; tăng cường truyền thông về bình đẳng giới, bảo vệ phụ nữ và trẻ em trên môi trường mạng; qua đó góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Với những kết quả đã đạt được cùng quyết tâm đổi mới, sáng tạo, các cấp Hội Phụ nữ đang tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em; phát huy hiệu quả chức năng giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh và thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.

Phương Nguyên