Gian nan đường đến Séo Mý Tỷ
Cách trung tâm Sa Pa khoảng 20km, thôn Séo Mý Tỷ (xã Tả Van, tỉnh Lào Cai) được thiên nhiên ưu đãi với khí hậu mát mẻ quanh năm, vẻ đẹp hoang sơ cùng hồ nhân tạo cao nhất Việt Nam. Tuy nhiên, những tiềm năng ấy vẫn chưa được khai thác tương xứng, một phần do hạ tầng giao thông xuống cấp, gây nhiều trở ngại cho việc kết nối và phát triển du lịch.
Từ lâu, qua báo chí và mạng xã hội, cái tên Séo Mý Tỷ đã được nhắc đến với nhiều mỹ từ. Không cưỡng nổi sự tò mò, chúng tôi chuẩn bị một chiếc xe gầm cao, lên đường khám phá vùng đất này.
Rời trung tâm xã Tả Van, chỉ vài km đầu tiên, khung cảnh đã mở ra đầy cuốn hút: con đường nhựa phẳng lì uốn lượn giữa núi rừng, không khí mát lành, dễ chịu. Ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên, chúng tôi hiểu rằng chuyến đi này hoàn toàn xứng đáng.

Tuy nhiên, chỉ sau ít phút, chúng tôi thích thú với cảnh sắc thiên nhiên, thời tiết bao nhiêu thì thất vọng với đường đi bấy nhiêu. Đường nhỏ hẹp, dốc khúc khuỷu, nham nhở với ổ voi, "sống trâu", như những vết “sẹo” làm xấu đi bức tranh thiên nhiên vốn rất đỗi nên thơ.
Chiếc xe gầm cao mà chúng tôi chuẩn bị sẵn, nhưng vẫn nhọc nhằn lắc lư, gầm gừ nhích từng mét. Đi được vài km, chúng tôi lại phải cho xe dừng lại cho “mát máy”. Và, chỉ hơn 10km, chúng tôi đã mất gần 2 tiếng đồng hồ mới vào tới nơi.
“Các anh kiên trì thế, đường như vậy mà cũng tự lái xe vào”, Giàng A Quả một người dân ở đây ngạc nhiên khi gặp chúng tôi. Hỏi ra mới biết, Quả kinh doanh homestay ở cạnh hồ Séo Mý Tỷ, vài năm trước còn có khách đến thuê phòng ở. Khoảng 2 năm nay thì đóng cửa vì không có khách, phần vì lòng hồ nuôi cá gây ô nhiễm, bốc mùi, phần nữa là đường vào quá gian nan khiến khách nản. Theo anh Quả, tuyến đường từ Tả Van vào Séo Mý Tỷ được đầu tư cách đây vài năm, nhưng chỉ sau thời gian ngắn đã xuống cấp nghiêm trọng.

Còn theo ông Hạng A Tráng - Trưởng thôn Séo Mý Tỷ, đường từ Tả Van vào Séo Mý Tỷ được làm theo nhiều giai đoạn, có đoạn chỉ mới xong được khoảng vài năm nay. Nhưng, không hiểu do mưa bão hay chất lượng công trình, mà con đường xuống cấp một cách nhanh chóng.
Theo ông Tráng, đường xuống cấp, khiến việc đi lại của người dân gặp khó, kinh tế vì thế phát triển chậm. “Người dân Séo Mý Tỷ và Dền Thàng trồng được cây gì, nuôi được con gì, muốn ra trung tâm xã Tả Van hoặc Sa Pa bán đều gặp khó khăn. Không những thế, Séo Mý Tỷ cách trung tâm không xa, được thiên nhiên ưu đãi nhưng chưa thể phát huy được tiềm năng cũng vì đường đi”, ông Tráng chia sẻ.
Cũng theo ông Tráng, khổ nhất là việc đi học của các cháu, bởi, sau lớp 3, các cháu ở Séo Mý Tỷ và Dền Thàng phải ra trung tâm xã học. Và, việc tuần nào người thân cũng phải đưa đón các cháu tới trường, đi bằng con đường độc đạo xuống cấp này là một thử thách lớn.
Trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết, ông Cao Bá Quý, Chủ tịch UBND xã Tả Van cho biết, Séo Mý Tỷ hội tụ nhiều điều kiện để phát triển du lịch. Đặc biệt, có hồ nhân tạo cao nhất Đông Nam Á, được bao quanh bởi đồi núi, rất đẹp. Thời tiết mát mẻ, cảnh sắc hoang sơ, có nét văn hóa đặc trưng với nhiều món ăn ngon. Chủ trương của tỉnh Lào Cai nói chung và xã Tả Van nói riêng là phải thúc đẩy phát triển du lịch ở đây. Tuy nhiên, hiện đường đi vào đây rất bất tiện, chưa thu hút được du khách cũng như nhà đầu tư tới đây.

Cũng theo ông Quý, xã Tả Van đã có văn bản gửi cấp trên về việc xem xét, bổ sung dự án Nâng cấp tuyến đường từ Trung tâm xã Tả Van đi Séo Mý Tỷ - Dền Thàng (chiều dài khoảng 20 km) vào danh mục các dự án thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư phục vụ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, nguồn vốn ngân sách trung ương đầu tư theo ngành, lĩnh vực và vốn ngân sách tỉnh.
“Dự án trên đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai thống nhất chủ trương tại Văn bản số 3439-TB/TU ngày 09/4/2024 về Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Sa Pa (cũ)”, ông Quý cho biết thêm.

Theo ông Quý, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 700 tỷ đồng, khi đưa vào sử dụng sẽ thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế cả một vùng. Người dân được ấm no, học sinh được đến trường đầy đủ. Tuy nhiên, hiện nguồn lực có hạn, rất cần được sự đầu tư từ ngân sách của Trung ương.