Giang rộng tay đón kiều bào
Từ ngày 15/11, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam được miễn thị thực. Giấy miễn thị thực có thời hạn tối đa không quá 5 năm.
Trong buổi trao đổi với báo chí chiều 7/10, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Vũ Hồng Nam bày tỏ sự vui mừng; bởi những điểm mới của Nghị định “có tính kế thừa của Quyết định 135, thể hiện chúng ta tiếp tục tạo điều kiện thông thoáng hơn nữa cho bà con người Việt Nam ở nước ngoài về nước. Và, nó khẳng định quyết tâm của toàn dân, giang rộng vòng tay đón kiều bào”.
Ban hành Nghị định 82 cũng chính là một bước đi tiếp theo, khẳng định, kiều bào là một bộ phận không thể tách rời cả trong văn bản pháp lý, cả trong các văn bản nghị quyết của Đảng và trong tiềm thức của người dân. Đối với số đông kiều bào, tuyệt đại đa số bà con cảm thấy rất tự tin vào bản thân, tin vảo Đảng, tin vào đất nước.
Và chính vì thế xây dựng, bồi đắp cho họ được lòng tin yêu quê hương và gắn bó với đất nước là điều mà chúng ta đang làm và làm rất thành công. Điều này còn có ý nghĩa trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng của chúng ta, chính chúng ta cũng đã tạo điều kiện để bà con hội nhập trở lại với đất nước.
“Hai quy trình ngược nhau nhưng lại rất phù hợp với nhau, chúng ta đi vào thế giới, chúng ta làm bạn với thế giới. Nhưng đồng thời bà con của chúng ta, trước đây còn có những người có ý kiến khác; còn có thể có những người chống đối chúng ta nhưng bây giờ chỉ có một số rất nhỏ thôi nằm ngoài guồng quay” – ông Nam chia sẻ.
Như vậy là về mặt pháp lý chúng ta đã thật sự có một hành lang thông thoáng, rộng rãi, thu hẹp những quy định liên quan đến công tác thị thực đối với kiều bào - một “đội ngũ” nhỏ so với tổng số dân của Việt Nam nhưng nguồn lực mà họ đóng góp về quê hương, đất nước lại không hề nhỏ. Nhiều năm nay, lượng kiều hối luôn vào khoảng trên dưới 10 tỷ USD/năm và những dự án của kiều bào đăng ký đầu tư ở Việt Nam hiện ở mức khoảng 2.000 với tổng vốn đầu tư khoảng 20 tỷ USD.
Việc kéo dài thời hạn miễn thị thực cũng chính là bước quan trọng đơn giản hóa các thủ tục hành chính đối với kiều bào. Từ việc nâng thời hạn miễn thị thực, rõ ràng bà con có thể đi về nhiều lần trong một năm, một tháng mà không gặp trở ngại khi đã có trong tay quyết định miễn thị thực dài hạn.
Đương nhiên, từ Quyết định nay “nâng cấp” lên thành Nghị định tức là tính pháp lý đã cao hơn, sự ràng buộc pháp lý cao hơn; nhưng không phải bà con kiều bào không còn những thắc mắc. Chẳng hạn như việc, vẫn phải xin giấy miễn thị thực. Về vấn đề này, rõ ràng, xin một giấy miễn thị thực cho 5 năm với nhiều lần đi về chắc chắn vẫn tốt hơn phải nhiều lần xin visa trong 1 năm- đây là cái lợi lớn nhất về thủ tục, hơn cả việc tiết kiệm được 60 USD phí visa.
Điều này còn có những cái lợi có thể nhìn thấy ngay. Đó là việc, những kiều bào có điều kiện đầu tư hay có những dự án hợp tác với các cơ quan, tổ chức ở trong nước sẽ không còn phải băn khoăn, tính toán sự đi-ở và thời lưu trú ở quê nhà. Cùng với đó, việc kiều bào tận dụng lợi thế này để tìm kiếm cơ hội sở hữu nhà ở Việt Nam cũng sẽ dễ dàng hơn. Độ gắn bó với quê hương từ đó cũng khăng khít hơn.
Giải thích rõ hơn, đứng từ góc độ của một người làm công tác đối với NVNONN, Thứ trưởng Nam cho biết: “Giờ, nhu cầu bà con về trong nước ở dài lâu hơn. Trước đây bà con ở trong nước ba tháng vẫn còn ngắn. Bây giờ Nghị định cho phép bà con có thời gian lưu trú gấp đôi tức là 6 tháng. Nếu ở 6 tháng rồi bà con có thể gia hạn một năm. Thời hạn đó phù hợp với nhu cầu của bà con. Điều đó giúp bà con có kế hoạch, có tính chủ động hơn. Các loại giấy tờ được quy định rõ ràng hơn, cụ thể hơn. Giúp các cơ quan đại diện xử lý hồ sơ nhanh chóng và chính xác hơn”.
Trong cuộc trao đổi với báo giới hôm 7-10, khi được đề nghị giải thích về những trường hợp còn “băn khoăn”, Thứ trưởng Vũ Hồng Nam nói vui: “Đã là người Việt Nam thì giấy tờ không quan trọng. Anh có thể mất giấy tờ nhưng anh đừng mất dòng máu Việt Nam”. C
ũng trong cái “mạch” chung của câu chuyện, khi đề cập đến trường hợp hậu duệ họ Lý ở Hàn Quốc, ông Nam cho biết thêm: Trước đây, dòng họ Lý thường về nước bằng quy chế miễn thị thực cho công dân Hàn Quốc đến Việt Nam. Quan điểm của Bộ Ngoại giao là sẽ làm việc với các ngành liên quan để làm sao, đã là người Việt Nam thì đều có quyền được miễn thị thực. Như thế để thấy, các cơ quan chức năng trong nước đã lường trước nhiều khả năng và đã có hướng dẫn chi tiết, cụ thể về các trường hợp khác nhau.
Từ nay đến thời điểm Nghị định có hiệu lực (15/11) chỉ còn khoảng một tháng nữa, sẽ có nhiều việc phải làm như: Cần có thời gian thay phôi cấp miễn thị thực, chuyển ra nước ngoài ở cả 96 cơ quan đại diện ngoại giao của ta ở nước ngoài để những cơ quan này thực thi công việc đúng hạn định. Cũng có thể có khó khăn trong giải thích, tuyên truyền cho bà con.
Bởi, rõ ràng, có những vùng bà con sống tập trung, dễ thông tin tuyên truyền. Nhưng cũng có người sống ở vùng xa, sống đơn lẻ không có cộng đồng, thông tin đối với chính sách mới thường rất trễ với bà con. Điều này, đòi hỏi chính các cơ quan đại diện ngoại giao phải làm sao chủ động tìm được bà con, chủ động đưa thông tin đến bà con để bà con hiểu. Lãnh đạo Bộ Ngoại giao đang làm hết sức mình để vượt qua thực tế khách quan này. Bởi, một khó khăn khách quan nhưng không thể vì nó mà khiến cho một chủ trương lớn gặp khó.