Báo Đại Đoàn Kết Tin địa phương

Giao Long bứt phá sau một năm đổi mới bộ máy

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Giao Long bứt phá sau một năm đổi mới bộ máy

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Giao Long bứt phá sau một năm đổi mới bộ máy
Cán bộ, công chức xã Giao Long giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân. (Ảnh: Duy Tân).

Từ nền tảng chính quyền địa phương 2 cấp, xã Giao Long (tỉnh Vĩnh Long) nâng cao hiệu quả quản trị, cải cách hành chính, phát huy lợi thế công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ, hướng đến phát triển toàn diện.

Nâng cao hiệu quả

Tròn một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Giao Long từng bước vượt qua giai đoạn đầu của quá trình sắp xếp tổ chức, nhanh chóng ổn định bộ máy và tạo chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý, điều hành. Từ việc kiện toàn đội ngũ cán bộ, phân công nhiệm vụ rõ ràng đến đổi mới phương thức làm việc, địa phương hướng đến mục tiêu xây dựng nền hành chính gần dân, sát dân và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Giao Long. (Ảnh: Duy Tân).
Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Giao Long. (Ảnh: Duy Tân).

Ông Nguyễn Hữu Kim - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Giao Long cho biết, ngay từ khi triển khai mô hình mới, Ban Thường vụ Đảng ủy tập trung quán triệt sâu rộng chủ trương của Trung ương và của tỉnh, tạo sự thống nhất trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của Nhân dân. Đây là nền tảng quan trọng để bộ máy hoạt động thông suốt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Những kết quả bước đầu cho thấy hướng đi này đang phát huy hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu cân đối ngân sách của xã đạt hơn 124,7 tỷ đồng, bằng 86,4% kế hoạch; thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 17 tỷ đồng, bằng 69% kế hoạch. Các chỉ tiêu này phản ánh sự chủ động của địa phương trong khai thác nguồn lực, tạo thêm dư địa phát triển kinh tế - xã hội.

Song song đó, cải cách hành chính được xác định là khâu đột phá. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đẩy mạnh số hóa hồ sơ, nâng cấp hạ tầng công nghệ, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến và bố trí lực lượng đoàn viên, thanh niên hướng dẫn ngay tại bộ phận một cửa.

Hạ tầng giao thông được đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội xã Giao Long. (Ảnh: Duy Tân).
Hạ tầng giao thông được đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội xã Giao Long. (Ảnh: Duy Tân).

Theo bà Đỗ Thị Lụa - Quyền Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Giao Long, việc số hóa dữ liệu, trang bị hệ thống tra cứu hiện đại cùng nhiều giải pháp hỗ trợ đã góp phần rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, nâng cao sự hài lòng của người dân.

Sự thay đổi ấy được người dân cảm nhận rõ qua từng thủ tục hành chính. Bà Phong Vân, ngụ ấp Phú Ngãi, đánh giá cán bộ nhiệt tình, hướng dẫn cụ thể, xử lý công việc nhanh chóng. Trong khi đó, bà Nguyễn Ngọc Hiền, ở ấp Long Thạnh, cho rằng nhiều thủ tục hiện nay có thể thực hiện trực tuyến, giúp người dân giảm thời gian đi lại nhưng vẫn bảo đảm thuận tiện, minh bạch.

Phát huy lợi thế

Không chỉ đổi mới phương thức quản trị, Giao Long còn tận dụng hiệu quả lợi thế sẵn có để tạo động lực tăng trưởng. Cơ cấu kinh tế của xã hiện nghiêng mạnh về công nghiệp - xây dựng với tỷ trọng 92,2%, thương mại - dịch vụ chiếm 5,9%, còn nông nghiệp chiếm 1,8%. Đây là cơ sở để địa phương tiếp tục khai thác hiệu quả Cụm công nghiệp Long Phước, đồng thời chuẩn bị các điều kiện phát triển Khu công nghiệp Giao Hòa theo định hướng của tỉnh.

Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại bộ phận một cửa. (Ảnh: Duy Tân).
Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại bộ phận một cửa. (Ảnh: Duy Tân).

Bên cạnh lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng với các sản phẩm chủ lực như dừa, bưởi da xanh và sản phẩm OCOP. Ông Hồ Văn Tường, nông dân ở ấp Quới Hưng, cho biết nhiều năm qua gia đình được địa phương tổ chức tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn để đầu tư sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế vườn.

Liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp cũng ngày càng chặt chẽ. Công ty TNHH Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Yến Nga hiện tạo việc làm cho hơn 120 lao động địa phương, đồng thời chế biến, xuất khẩu dừa và bưởi sang thị trường Mỹ. Ông Lê Văn Tín - Phó Giám đốc công ty, cho biết chính quyền xã thường xuyên tổ chức các buổi kết nối giữa doanh nghiệp với nông dân, hướng dẫn sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ và truy xuất nguồn gốc, góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Doanh nghiệp chế biến, đóng gói bưởi xuất khẩu, tạo việc làm cho lao động địa phương. (Ảnh: Duy Tân).
Doanh nghiệp chế biến, đóng gói bưởi xuất khẩu, tạo việc làm cho lao động địa phương. (Ảnh: Duy Tân).

Để đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp, xã cũng quan tâm đầu tư hạ tầng xã hội. Dự án Nhà ở xã hội Công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đầu tư, khởi công ngày 30/9/2025 với tổng vốn hơn 554 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2027, sẽ góp phần ổn định chỗ ở cho công nhân, nâng cao sức hút đầu tư và phát triển đô thị.

Theo ông Nguyễn Hữu Kim - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Giao Long, thời gian tới Giao Long tiếp tục phát triển chuỗi giá trị cây dừa, bưởi; mở rộng sản phẩm OCOP, thu hút đầu tư vào công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch ven sông, đồng thời xây dựng hạ tầng đồng bộ, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn xã Giao Long. (Ảnh: Duy Tân).
Lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn xã Giao Long. (Ảnh: Duy Tân).

Với nền tảng đã tạo dựng sau một năm đổi mới bộ máy cùng sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp, Giao Long đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển toàn diện trong giai đoạn mới.

Trung Ngãi - Duy Tân