Báo Đại Đoàn Kết Chính phủ

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới: Thắt chặt quan hệ đoàn kết Việt Nam - Lào

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới: Thắt chặt quan hệ đoàn kết Việt Nam - Lào

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới: Thắt chặt quan hệ đoàn kết Việt Nam - Lào
Hai Bộ trưởng Quốc phòng hai nước cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, nhân dân xã Kim Bảng, Ban Giám hiệu Trường Mầm non Thanh Hà, xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An.

Ngày 10/7, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tiếp tục diễn ra với các hoạt động ý nghĩa tại tỉnh Nghệ An.

Lễ đón đoàn đại biểu Lào do Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào làm trưởng đoàn tại Cửa khẩu Thanh Thủy (Nghệ An) diễn ra trang trọng dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì lễ đón Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Lào.
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì lễ đón Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Lào.

Tại khu vực Cửa khẩu Thanh Thủy, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone đã trồng cây hữu nghị tại khuôn viên Cột mốc 460 và chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên hai đoàn.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước trồng cây lưu niệm tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước trồng cây lưu niệm tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy.
Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng hai nước chụp ảnh lưu niệm
Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng hai nước chụp ảnh lưu niệm

Sau lễ đón, hai Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước cùng tham gia một số hoạt động giao lưu hữu nghị tại tỉnh Nghệ An, gồm: Thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy; dự Lễ sơ kết kết nghĩa giữa cụm dân cư hai bên biên giới; dự Lễ khởi công công trình Trường Mầm non Thanh Hà do Bộ Quốc phòng xây tặng địa phương; tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên; hội đàm giữa hai đoàn.

Hai Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước dự Lễ sơ kết kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa thôn Thủy Phong, xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An (Việt Nam) và bản Xốp Tờng, xã Nặm On, huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào).
Hai Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước dự Lễ sơ kết kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa thôn Thủy Phong, xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An (Việt Nam) và bản Xốp Tờng, xã Nặm On, huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào).
Hai Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Lào trao bò giống cho nhân dân biên giới xã Kim Bảng.
Hai Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Lào trao bò giống cho nhân dân biên giới xã Kim Bảng.

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 diễn ra trong hai ngày 9 và 10-7 tại tỉnh Bolykhamxay (Lào) và tỉnh Nghệ An (Việt Nam), tiếp tục khẳng định là mô hình hợp tác hiệu quả, đặc sắc giữa hai nước.

Hai Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước dự Lễ khởi công công trình Trường Mầm non Thanh Hà, xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An.
Hai Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước dự Lễ khởi công công trình Trường Mầm non Thanh Hà, xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An.
Hai Bộ trưởng Quốc phòng hai nước cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, nhân dân xã Kim Bảng, Ban Giám hiệu Nhà trường.
Hai Bộ trưởng Quốc phòng hai nước cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, nhân dân xã Kim Bảng, Ban Giám hiệu Nhà trường.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, góp phần cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước về tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng ngày càng thực chất hơn.

Hai Bộ trưởng thăm và trồng cây lưu niệm tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.
Hai Bộ trưởng thăm và trồng cây lưu niệm tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Tiếp nối thành công của hai kỳ Giao lưu trước vào các năm 2021 và năm 2024, Giao lưu lần này nhằm tăng cường tin cậy chính trị, xây dựng tình cảm hữu nghị, đoàn kết, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới hai nước, góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Anh Vũ