Về ấp Thầy Ký, thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ- khu dân cư tạo được nhiều mô hình hay trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, chúng tôi được ông Vũ Đức Minh- Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp giới thiệu đến giáo xứ Thánh Gia nơi có mô hình “7 không” (không tội phạm, không ma túy, không mại dâm, không sinh con thứ ba, không vi phạm trật tự an toàn giao thông, không còn nhà tre lá, không còn người trong độ tuổi mù chữ).
Theo ông Minh, nhờ thực hiện mô hình “7 không” mà tất cả các hộ trong giáo xứ sống tốt đời đẹp đạo, tập trung chăm lo phát triển kinh tế, không ngừng cải thiện cuộc sống, xây dựng xã hội lành mạnh, bình yên.
Ông Nguyễn Tiến Hùng- Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Thánh Gia cho biết: Từ năn 2006, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Linh mục Chánh xứ và Hội đồng Mục vụ giáo xứ vận động bà con tích cực hưởng ứng cuộc vận động xây dựng Giáo xứ 3 không (không tội phạm, không ma túy, không mại dâm) thường xuyên nhắc nhở các gia đình chú ý giáo dục giới trẻ tránh xa các tệ nạn xã hội, thể hiện niềm tin tôn giáo “sống tốt đời, đẹp đạo và làm theo pháp luật”.
Từ mô hình “3 không” ban đầu đến nay, Giáo xứ Thánh Gia đã nhân lên 7 không. Các tệ nạn xã hội được loại bỏ hẳn khỏi Giáo xứ. Tất cả các hộ gia đình nhận thức rõ điều phải trái, điều nên làm và không nên làm, ký cam kết thực hiện các qui ước.
Theo ông Nguyễn Tiến Hùng- Chủ tịch Hội đồng Mục vụ, để bà con tích cực hưởng ứng cuộc vận động, Linh mục Chánh xứ cùng với chính quyền địa phương vận động, hướng dẫn bà con sản xuất theo mô hình liên kết “cánh đồng lớn”, chuyển đổi giống lúa năng suất cao, chất lượng tốt nhờ đó năng suất, sản lượng đạt cao hơn các hộ không sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn nên diện tích, năng suất không ngừng tăng lên, đạt 13,5 tấn/ha/năm, thu về lợi nhuận bình quân 48 triệu đồng/ha. Lúa sản xuất ra được bao tiêu toàn bộ với giá cao hơn thị trường nên nông dân yên tâm sản xuất.
Sản xuất phát triển, đời sống nâng lên, các hộ giàu, có điều kiện giúp các hộ nghèo khó sửa chữa, xây dựng nhà nên hiện nay, toàn Giáo xứ không còn nhà lá, nhà tạm, siêu vẹo. Phong trào khuyến học được quan tâm thực hiện, vận động các gia đình có con em đến tuổi đi học đến trường.
Giáo xứ hỗ trợ cho những gia đình giáo dân có hoàn cảnh khó khăn nên toàn Gíao xứ không có giáo dân mù chữ. Số học sinh đậu đại học ngày càng nhiều trong đó đến nay có 412 em đã tốt nghiệp đại học và có 1 tiến sĩ, 8 thạc sĩ.