Gieo yêu thương, chăm sóc những mầm sống nơi đại ngàn Tây Nguyên
Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam vừa phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Chương trình hỗ trợ “Phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn” tại xã Gào.

Chương trình xuất phát từ sáng kiến của bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Mục tiêu là chăm lo toàn diện cho các bà mẹ đồng bào dân tộc thiểu số về dinh dưỡng, y tế và nhận thức, ngay từ khi đứa trẻ còn trong bụng mẹ.

Từ một sáng kiến nhân văn
Xã Gào nằm giữa cao nguyên Tây Nguyên, là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, chủ yếu là người Jrai. Thu nhập của người dân phụ thuộc phần lớn vào cây cà phê, hồ tiêu và nương rẫy. Giá nông sản bấp bênh, thời tiết thất thường khiến nhiều gia đình thường xuyên rơi vào cảnh thiếu ăn, thiếu mặc.
Điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, hủ tục chưa được xóa bỏ hoàn toàn và người dân ít được tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại. Vì vậy, việc chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ ở đây, đặc biệt là phụ nữ mang thai, vẫn còn nhiều khoảng trống. Khi mang thai, phụ nữ nơi đây hầu như không có khái niệm “bồi dưỡng”.

Bữa ăn hằng ngày vẫn chỉ là cơm trắng, rau rừng, muối ớt hay chút cá khô. Do thiếu hụt vitamin, sắt, canxi và protein, tỉ lệ thai phụ bị thiếu máu, suy dinh dưỡng ở mức cao. Tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển thể chất và trí tuệ của thai nhi.
Qua những chuyến công tác, những thước phim và câu chuyện về Tây Nguyên, Phu nhân Ngô Phương Ly cảm thấy thực sự trăn trở trước hình ảnh những người mẹ gầy gò, mệt mỏi nhưng vẫn đang mang trong mình một mầm sống mới. Muốn nâng cao chất lượng dân số và thể trạng của thế hệ tương lai, phải bắt đầu chăm sóc ngay từ khi đứa trẻ còn trong bụng mẹ.
Từ trăn trở đó, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã đề nghị Hội LHPN Việt Nam xây dựng một chương trình không dừng ở việc “trao quà” tạm thời. Chương trình phải là một mô hình chăm sóc toàn diện, gồm ba phần: hỗ trợ vật chất (dinh dưỡng, tài chính), chăm sóc y tế (khám thai, tư vấn sức khỏe) và nâng cao nhận thức cho người dân.
Ý tưởng này đã kết nối Trung ương Hội LHPN Việt Nam với lãnh đạo tỉnh Gia Lai. Hai bên phối hợp đồng bộ, chặt chẽ để đưa chương trình về xã Gào, một trong những địa bàn cần được hỗ trợ nhất.
Hỗ trợ thiết thực, chăm sóc toàn diện

Tại xã Gào ngày 11/10, 200 phụ nữ mang thai người Jrai thuộc hộ nghèo, cận nghèo và gia đình khó khăn tại xã Gào đã được nhận quà. Các gói dinh dưỡng thiết yếu gồm sữa cho bà bầu, thực phẩm dinh dưỡng, bỉm, quần áo, đồ dùng sơ sinh và sách hướng dẫn chăm sóc sức khỏe mẹ và bé.
Chương trình cũng trao các khoản hỗ trợ tiền mặt. Khoản tiền này giúp các gia đình có thêm chi phí chuẩn bị cho kỳ sinh nở, giảm bớt áp lực kinh tế cho người chồng và gia đình.
Bên cạnh đó, chương trình đã huy động đội ngũ y, bác sĩ sản khoa về xã để khám thai miễn phí và tư vấn sức khỏe. Các thai phụ được siêu âm kiểm tra sự phát triển của thai nhi và tầm soát dị tật bẩm sinh. Các thai phụ cũng được xét nghiệm máu để phát hiện thiếu máu và các bệnh lý thai kỳ. Mỗi bà mẹ đều được bác sĩ tư vấn tỉ mỉ về chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và các dấu hiệu nguy hiểm cần đến ngay cơ sở y tế. Bác sĩ cũng hướng dẫn cách chăm sóc trẻ sơ sinh sau khi sinh.

Song song với khám bệnh và trao quà, chương trình tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, giao lưu văn hóa bằng cả tiếng Việt và tiếng Jrai. Cán bộ Hội Phụ nữ dùng hình ảnh trực quan, sinh động để giải thích cho bà con nhiều vấn đề như vì sao cần sinh con tại trạm y tế, vì sao khi ốm đau không nên cúng bái, và người chồng có vai trò gì trong việc chăm sóc vợ mang thai. Các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng cũng được khuyến khích tham gia nhằm lan tỏa thông điệp của chương trình mạnh mẽ hơn và từng bước thay đổi những định kiến lâu đời.
Chương trình không chỉ dừng lại ở những con số hay phần quà trao tay mà còn gieo vào lòng người dân những giá trị nhân văn sâu sắc. Ý tưởng của Phu nhân Ngô Phương Ly đã chạm đến trái tim nhiều người vì xuất phát từ tình mẫu tử - tình cảm vĩ đại và thiêng liêng nhất.
Bằng hành động cụ thể, chương trình lan tỏa thông điệp: mỗi đứa trẻ sinh ra đều có quyền được khỏe mạnh, và mỗi người mẹ, dù ở bất kỳ đâu, đều xứng đáng được tôn trọng, bảo vệ và chăm sóc. Đó cũng là biểu hiện sinh động của truyền thống “lá lành đùm lá rách” và tinh thần đại đoàn kết dân tộc, nơi tình người vượt qua mọi khoảng cách địa lý và ngôn ngữ.