Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Giới trẻ là lực lượng nòng cốt quyết định thành công của những chính sách vượt trội

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Giới trẻ là lực lượng nòng cốt quyết định thành công của những chính sách vượt trội

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Đó là nhận định của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tại Talkshow “Thế hệ thông minh đương thời – Intelligent Generation NOW” diễn ra tại TP Hồ Chí Minh, sáng 25/11.

Thế giới có thể thiếu tới 85 triệu lao động kỹ năng cao

Sự kiện quy tụ hơn 500 bạn trẻ tiêu biểu cùng lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo thành phố và đại diện các tổ chức quốc tế, truyền đi thông điệp mạnh mẽ về vai trò trung tâm của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên số và phát triển bền vững.

Là hoạt động mở màn đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025, Talkshow tạo không gian đối thoại giữa thanh niên, trí thức trẻ và các nhà lãnh đạo toàn cầu về tương lai trong kỷ nguyên số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tham dự Talkshow "Thế hệ thông minh đương thời" - Intelligent Generation NOW”. Ảnh: T.N
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tham dự Talkshow "Thế hệ thông minh đương thời" - Intelligent Generation NOW”. Ảnh: T.N

Theo các chuyên gia, bối cảnh toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng dưới tác động của tự động hóa, số hóa, AI và CMCN 4.0 vừa tạo ra thách thức lớn về việc làm, vừa mở ra cơ hội trong năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn và công nghệ môi trường. Dự báo đến năm 2030, thế giới có thể thiếu tới 85 triệu lao động kỹ năng cao.

Tại Việt Nam, đặc biệt là TP Hồ Chí Minh, yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng cấp thiết khi thành phố đặt mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và kinh tế tri thức theo Nghị quyết 57-NQ/TW và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ thành phố giai đoạn 2025–2030.

Tuy nhiên, khoảng cách kỹ năng và thiếu hụt nhân lực STEM vẫn là thách thức lớn. Trong bối cảnh đó, thế hệ trẻ Việt Nam được kỳ vọng là lực lượng then chốt dẫn dắt chuyển đổi xanh – số, nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của thành phố trên trường quốc tế.

Thế hệ trẻ là nguồn lực của thành phố hôm nay và ngày mai

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh: “Thế hệ trẻ ngày nay đang sống trong thời đại mà công nghệ, trí tuệ và dữ liệu định hình lại mọi lĩnh vực của đời sống. Đây là cơ hội lớn song thách thức cũng không nhỏ. TP Hồ Chí Minh đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành siêu đô thị quốc tế, trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ, tài chính và tri thức của cả nước”.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: T.N
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: T.N

Ông Được gọi các bạn trẻ là “Thế hệ thông minh đương thời” - những người sinh ra trong kỷ nguyên số với khả năng tiếp cận công nghệ vượt trội. “Các bạn không chỉ là lực lượng lao động tương lai mà chính là nguồn lực của thành phố hôm nay và ngày mai. Thế hệ trẻ dám nghĩ, dám làm, dám thất bại để đứng dậy mạnh mẽ hơn”, ông Được nói.

Lãnh đạo thành phố chia sẻ thêm về các định hướng lớn nhằm trao cơ hội phát triển cho thanh niên: đầu tư mạnh mẽ hạ tầng số, mở rộng phủ sóng 5G, xây dựng nền tảng dữ liệu mở; hợp tác đào tạo nhân lực công nghệ cao; hoàn thiện hệ sinh thái đổi mới sáng tạo với các không gian sáng tạo, cơ chế hỗ trợ khởi nghiệp và mô hình thử nghiệm sandbox.

“TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục kiến tạo môi trường tốt nhất để mỗi bạn trẻ được học tập, thử nghiệm, phát triển và tỏa sáng”, Chủ tịch UBND thành phố khẳng định.

Thế hệ trẻ luôn được đặt vào vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển

Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao sáng kiến của WEF và các đối tác khi tổ chức chương trình ý nghĩa dành riêng cho thế hệ trẻ.

Phó Thủ tướng nhận định thế giới đang chứng kiến những chuyển biến sâu sắc của thời đại với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh tế tri thức tác động mạnh mẽ đến mọi quốc gia và đặc biệt là giới trẻ. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2045.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn kêu gọi giới trẻ mạnh dạn khởi nghiệp vì tương lai dân tộc, vì thế giới xanh - sạch - hòa bình. Ảnh: T.N
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn kêu gọi giới trẻ mạnh dạn khởi nghiệp vì tương lai dân tộc, vì thế giới xanh - sạch - hòa bình. Ảnh: T.N

Phó Thủ tướng cho rằng, thế hệ trẻ luôn được đặt vào vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển. TP Hồ Chí Minh trung tâm kinh tế, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo lớn nhất cả nước  đang là nơi hội tụ các mô hình phát triển bền vững và là điểm đến lý tưởng để người trẻ phát huy trí tuệ, tài năng. Chính phủ đã trao cho TP Hồ Chí Minh nhiều cơ chế đặc thù vượt trội, cho phép thử nghiệm mô hình mới trong công nghệ, đổi mới sáng tạo, hạ tầng chiến lược và tài chính quốc tế.

Thế nhưng, Phó Thủ tướng cũng băn khoăn khi dân số vàng không thể tự chuyển hóa thành tư duy vàng hay năng lực vàng nếu người trẻ không chủ động vươn lên. Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn kêu gọi thế hệ trẻ học tập, rèn luyện để có cả đức và tài; khởi nghiệp không chỉ vì bản thân mà còn vì tương lai của dân tộc, vì một thế giới xanh – sạch – hòa bình.

Đông đảo chuyên gia, khách mời quốc tế tham dự sự kiện. Ảnh: T.N
Đông đảo chuyên gia, khách mời quốc tế tham dự sự kiện. Ảnh: T.N

“Thông minh không chỉ là giỏi công nghệ, mà còn là sự nhạy bén trong giải quyết vấn đề cấp thiết của đất nước và nhân loại”, ông Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh và bày tỏ niềm tin, thế hệ trẻ Việt Nam sẽ tiếp nối tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Từ đó góp phần tạo nên những kỳ tích mới trong chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Theo Phó Thủ tướng, giới trẻ là chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng nòng cốt quyết định thành công của những chính sách vượt trội, đột phá của TP Hồ Chí Minh và của cả nước.

Thanh Giang