Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Giữ mãi ngọn lửa thanh niên ở chiến khu xưa

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Giữ mãi ngọn lửa thanh niên ở chiến khu xưa

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trải qua hơn nửa thế kỷ, những đoàn viên thanh niên khi xưa giờ đã ở lứa tuổi U70, U80, U90 nhưng ngọn lửa thanh niên vẫn cháy bỏng như ngày sống chiến đấu ở chiến khu xưa.

Sáng 4/7, tại TP Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Đoàn thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền Nam đã tổ chức buổi toạ đàm “Sống mãi ngọn lửa thanh niên” nhằm chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền Nam (1966 - 2026).

Tham dự buổi toạ đàm có ông  Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh, ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn… cùng khoảng 250 đoàn viên thanh niên từng sống chiến đấu ở Trung ương Cục miền Nam, các thế hệ đoàn viên trẻ tuổi hôm nay. Buổi toạ đàm còn vinh dự nhận được lẵng hoa chúc mừng của ông Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội.

Phát biểu tại buổi toạ đàm, ông Nguyễn Hữu Châu, Phó Chủ nhiệm thường trực câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Đoàn thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền Nam cho biết: Sau khi thành lập Trung ương Cục miền Nam vào tháng 1/1961, tới tháng 3/1965 Trung ương Cục miền Nam đã chỉ đạo Trung ương Đoàn tổ chức Đại hội Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Việt Nam trên toàn miền Nam lần thứ nhất. Thời gian từ năm 1960-1965, Trung ương Cục miền Nam đã tập hợp hàng vạn Đoàn Thanh niên từ khắp mọi miền đất nước tụ về căn cứ địa ở Bắc Tây Ninh của Trung ương Cục miền Nam.

Để khơi dậy bầu nhiệt huyết của một thế hệ thanh niên, ngày 26/3/1966 Trung ương Đoàn chỉ đạo thành lập Đoàn ủy khối dân Chính đảng các cơ quan Trung ương Cục Miền Nam với một Ban thường vụ được chỉ định là đồng chí Đào Anh Vũ làm Bí thư, đồng chí Nguyễn Tâm làm phó Bí thư thường trực, trong ban thường vụ có đồng chí Nguyễn Minh Triết sau trở thành Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Ông Nguyễn Hữu Châu, Phó Chủ nhiệm thường trực câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Đoàn thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền Nam phát biểu tại toạ đàm. Ảnh: Đ.Xá.
Ông Nguyễn Hữu Châu, Phó Chủ nhiệm thường trực câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Đoàn thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền Nam phát biểu tại toạ đàm. Ảnh: Đ.Xá.

Ngay từ những ngày đầu tiên sau khi Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam ra đời, tuổi trẻ các cơ quan trung ương Cục Miền Nam đã là lực lượng tiên phong nòng cốt của mỗi cơ quan đơn vị, ở mỗi ngành nghề. Họ là những chiến sĩ xuất sắc, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, dũng cảm trong chiến đấu, cần cù trong lao động. Những năm tiếp theo, hơn 10.000 Đoàn viên là những cánh tay đắc lực khỏe mạnh sẵn sàng nhận trọng trách mới được Đảng giao phó, góp phần làm nên chiến thắng quyết định vào tháng 4/1975 để giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.

Cũng theo ông Nguyễn Hữu Châu, sau ngày giải phóng các thế hệ đoàn viên thanh niên ở Trung ương Cục miền Nam ngày đó tiếp tục dâng hiến tuổi thanh xuân cho công cuộc xây dựng bảo vệ tổ quốc. Thế hệ đoàn viên năm xưa tiếp tục cống hiến trí tuệ, trở thành những nhà khoa học, bác sĩ, kỹ sư, giáo sư, và cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Ghi nhận những đóng góp đặc biệt xuất sắc đó, năm 2014, Đoàn thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền Nam đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Các đoàn thanh niên khi xưa ở chiến khu giờ đã là những người ở tuổi U.80, U90. Ảnh: Đ.Xá.
Các đoàn thanh niên khi xưa ở chiến khu giờ đã là những người ở tuổi U.80, U90. Ảnh: Đ.Xá.

Theo ban tổ chức, sau hơn nửa thế kỷ, hầu hết các cựu cán bộ Đoàn đều đã ở tuổi U.70, U.80, U.90, nhưng tinh thần “Nhớ ơn liệt sĩ, đáp nghĩa đồng bào, chăm lo đồng đội, truyền tiếp lửa thanh niên” vẫn luôn cháy bỏng. Ban liên lạc cùng Câu lạc bộ đã thực hiện hàng chục cuộc hành trình về nguồn, xây dựng nhà tình nghĩa, trao tặng hàng ngàn suất học bổng, chăm lo các Mẹ Việt Nam anh hùng và phối hợp sản xuất bộ phim tài liệu 19 tập “Một thời tuổi trẻ ở R” gây tiếng vang lớn trên cả nước. Ngọn lửa thanh niên vẫn cháy bỏng trong những người con ấy như thời trai trẻ.

Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Đoàn thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền Nam trao học bổng, quà hỗ trợ đoàn viên khó khăn. Ảnh: Đ.Xá.
Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Đoàn thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền Nam trao học bổng, quà hỗ trợ đoàn viên khó khăn. Ảnh: Đ.Xá.

Ngoài ra, buổi toạ đàm cũng nêu bật ý kiến về việc tiếp nối truyền thống của thế hệ các đoàn viên hôm nay và những thế hệ đoàn viên đi trước, trong đó có việc phải đưa tinh thần ngọn lửa thanh niên hào hùng của lịch sử vào thế hệ trẻ ngày hôm nay cũng như việc “số hóa” các tư liệu lịch sử truyền thống để gìn giữ cho mai sau. Với những tư liệu lịch sử đã có, những thước phim, câu chuyện, con người, tinh thần chiến đấu… của đoàn viên trẻ ở chiến khu R năm xưa hoàn toàn có thể chạm tới trái tim của nhiều bạn trẻ ngày nay.

Tiếp đó, câu lạc bộ đã cùng nhau ôn lại những kỷ niệm cùng nhau sống và chiến đấu ở Trung ương cục miền Nam đồng thời trao tặng quà cho những Đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống hiện nay. Đây là hành động gắn kết, san sẻ của những người đồng đội đã gắn bó với nhau hơn nửa thế kỷ.

Đại Trí