Giữ rừng trong nắng lửa
Nắng nóng cực đoan kéo dài, các cánh rừng vùng “chảo lửa” Hà Tĩnh nguy cơ bén lửa rất cao. Lực lượng chức năng địa phương này phải kích hoạt nhiều giải pháp để phòng chống cháy rừng.
Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, hình thái thời tiết nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt sẽ còn tiếp tục duy trì trên diện rộng tại Hà Tĩnh trong nhiều ngày tới. Nắng nóng gay gắt kết hợp với gió Tây Nam hoạt động mạnh khiến lớp thực bì dưới tán rừng rất dễ bắt lửa. Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh đã liên tục phát đi cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp V - cấp cực kỳ nguy hiểm, đồng thời yêu cầu các địa phương duy trì lực lượng ứng trực 24/24 giờ, tăng cường tuần tra, kiểm soát người ra vào rừng và nghiêm cấm các hoạt động sử dụng lửa trong, ven rừng trong thời gian cao điểm nắng nóng.
Tại xã Hương Sơn - địa phương có diện tích rừng lớn của tỉnh, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng được triển khai từ sớm. Hạt Kiểm lâm Hương Sơn đã bố trí 13 kiểm lâm địa bàn phụ trách 9 xã có rừng, tham mưu chính quyền địa phương kiện toàn phương án bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng sau sáp nhập đơn vị hành chính; đồng thời rà soát, bổ sung phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác chữa cháy.
Theo ông Lê Ngọc Danh - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hương Sơn, trước diễn biến nắng nóng kéo dài, đơn vị tập trung tuyên truyền trực tiếp đến người dân sống ven rừng, phát tờ rơi, tổ chức ký cam kết không sử dụng lửa trong rừng và ven rừng, đồng thời tăng cường tuần tra tại các cửa rừng, khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao và duy trì chế độ trực 24/24 giờ.
Điểm mới trong mùa khô năm nay là Hạt Kiểm lâm Hương Sơn đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác tuyên truyền. Các video, hình ảnh và thông điệp cảnh báo được xây dựng bằng AI, sau đó đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội, nhóm Zalo, Facebook của chính quyền địa phương, thôn, xóm và các chủ rừng.
Ông Lê Ngọc Danh cho biết, việc ứng dụng AI giúp nội dung tuyên truyền trực quan, sinh động, dễ tiếp cận hơn, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về nguy cơ cháy rừng trong điều kiện thời tiết cực đoan.
Cùng với tuyên truyền, lực lượng kiểm lâm thường xuyên phối hợp chính quyền địa phương và các chủ rừng tổ chức tuần tra, kiểm tra hiện trường, giám sát việc quản lý, sử dụng rừng, xử lý thực bì tại các khu vực có nguy cơ cháy cao, hướng dẫn người dân thực hiện đúng các quy định về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.
Theo Hạt Kiểm lâm Hương Sơn, đến giữa tháng 6, trên địa bàn chưa ghi nhận vụ cháy rừng hay điểm phát lửa nào. Tuy nhiên, nguy cơ cháy vẫn được đánh giá ở mức rất cao khi nắng nóng còn tiếp tục kéo dài.
Không chỉ Hương Sơn, các địa phương có rừng trên toàn tỉnh đều đang duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó với cháy rừng. Tại “chảo lửa” Hương Khê, lực lượng chức năng kích hoạt đồng loạt các giải pháp để phòng chống cháy rừng.
Cùng với việc bố trí lực lượng thường xuyên trực gác, theo lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Khê tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng tại gốc trên toàn lâm phần quản lý để phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.
Tại các khu vực trọng điểm thường xuyên bị xâm hại như: tiểu khu 257 xã Phúc Trạch, tiểu khu 231 xã Hương Đô, tiểu khu 236B, 269 xã Hương Xuân, tiểu khu 233 xã Hương Khê, đơn vị luôn chú trọng công tác tuyên truyền, phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương; trong đó, lấy chủ hộ, chủ rừng làm hạt nhân, lấy lực lượng nhân dân, các tổ chức xã hội làm lực lượng chính để tuyên truyền, phổ biến các quy định, quy phạm pháp luật về công tác bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng.
Nhờ đó, các kịch bản bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy luôn được xây dựng, thực hiện sát đúng với thực tiễn, được thực hiện quyết liệt và sâu sát đến tận tiểu khu, khoảnh.
Ông Phan Thanh Tùng - Trưởng phòng Bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên, Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh, cho biết, mặc dù các địa phương, đơn vị đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, song dưới tác động của thời tiết nắng nóng gay gắt, độ ẩm thấp, trên địa bàn vẫn xảy ra các điểm phát lửa và một số vụ cháy rừng gây thiệt hại diện tích rừng. Sau mỗi vụ việc, cơ quan chức năng đều tổ chức điều tra, xác định nguyên nhân, đối tượng gây cháy để xử lý theo quy định.
Theo ông Tùng, hiện nay cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh luôn duy trì ở cấp V - cấp cực kỳ nguy hiểm. UBND tỉnh đã yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; duy trì trực canh gác, phát hiện sớm lửa rừng 24/24 giờ tại 319 điểm trực và điểm camera giám sát trên địa bàn 66 xã, phường; đồng thời kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng trong thời gian cao điểm nắng nóng.
Song song với việc tăng cường lực lượng, các địa phương cũng tập trung củng cố hạ tầng phục vụ phòng cháy, chữa cháy rừng. Đến nay đã làm mới, tu sửa gần 46 km đường băng cản lửa; xử lý thực bì trên gần 1.500 ha nhằm giảm vật liệu cháy; sửa chữa, xây mới chòi canh lửa, bổ sung biển tuyên truyền, bảo dưỡng hàng trăm máy thổi gió, cưa xăng và hệ thống camera giám sát để phục vụ công tác ứng trực, sẵn sàng xử lý các tình huống khi có cháy xảy ra.
Theo Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã phối hợp với chính quyền cơ sở phát hiện, xử lý 21 vụ vi phạm các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy rừng, xử phạt gần 48 triệu đồng.