Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Giữa bi và hài

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Giữa bi và hài

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Những gì vừa xảy ra trên chính trường Brazil đều chưa từng thấy trong lịch sử đến nay của đất nước này.

Nữ tổng thống đầu tiên của Brazil, bà Dilma Rousseff, cũng là tổng thống đầu tiên bị phế truất.

Ông Michel Temer là tổng thống đầu tiên kể từ khi khôi phục chính thể dân chủ ở nước này không phải do dân bầu.

Đảng Công nhân Brazil của bà Rousseff liên minh với Đảng Phong trào Dân chủ Brazil của ông Temer để cùng nhau cầm quyền thì chính ông Temer đi đầu trong việc lật đổ quyền lực của Đảng Công nhân Brazil và bà Rousseff để được cầm quyền trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ tổng thống của bà Rousseff.

Đảng Công nhân Brazil đã có công lớn trong việc phát triển kinh tế xã hội và gây dựng vị thế quốc tế cho Brazil thì giờ bị mất thế, mất quyền và không biết liệu cũng như bao giờ có thể gượng dậy được.

Ông Temer và phe cánh lật đổ bà Rousseff trong khi bản thân còn bị tai tiếng và bê bối hơn bà Rousseff và uy tín cá nhân trong dân chúng không khá hơn gì bà Rousseff.

Người dân ở Brazil mất lòng tin vào Đảng Công nhân Brazil và vào bà Rousseff nhưng đâu có tin tưởng gì ông Temer và phe cánh chính trị của ông ta. Bi kịch và hài kịch của Đảng Công nhân Brazil, của cá nhân bà Rousseff và của cả đất nước này chính ở chỗ đó.

Đối với người dân ở Brazil, việc bà Rousseff bị phế truất và ông Temer trở thành tổng thống chẳng khác gì "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa".

Vẫn những loại người như thế cầm quyền, vẫn tham nhũng và lạm dụng chức quyền, vẫn những gương mặt tham quyền cố vị và cơ chế bao che tội lỗi cho nhau trên chính trường và trong bộ máy công quyền cho nên sự thay đổi tổng thống chẳng hứa hẹn được điều gì tốt đẹp đối với họ.

Đảng Công nhân Brazil và bà Rousseff đã phải trả giá rất đắt cho bài học về bị quyền lực làm cho thay đổi và biến chất, chủ quan về chính trị và ngạo mạn về quyền lực.

Việc phế truất bà Rousseff không phải là sự khởi đầu mới cho Brazil mà sẽ vẫn là sự tiếp tục thời kỳ cũ với con người và phe cánh cầm quyền mới.

Chính trường nước này vẫn sẽ bất an bất ổn vì tai tiếng, be bối và tranh giành quyền lực. Brazil sẽ còn tiếp tục bận rộn với lục đục nội bộ chứ chưa thể tập trung cho phát triển và hội nhập.

Triển vọng này bi nhiều hơn hài đối với Brazil.