Giữa nhịp ra khơi, ngư dân Hà Tĩnh vẫn hướng về lá phiếu
Dù mưu sinh giữa trùng khơi với nhịp lao động hối hả, nhiều ngư dân vùng biển Hà Tĩnh vẫn chủ động điều chỉnh lịch trình đánh bắt để kịp trở về tham gia bầu cử. Với họ, lá phiếu không chỉ là quyền công dân mà còn là trách nhiệm trước vận mệnh đất nước và tương lai của biển đảo.
Điều chỉnh chuyến biển để kịp ngày hội
Những ngày này, tại cảng cá Cửa Sót (xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh), không khí lao động trên bến dưới thuyền diễn ra khẩn trương. Tàu cá nối đuôi cập bến, ngư dân tất bật bốc dỡ hải sản, chuẩn bị ngư cụ và nhu yếu phẩm cho chuyến biển mới. Xen giữa nhịp sống lao động ấy là hoạt động tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân về ngày hội lớn của đất nước.
Tại khu vực cầu cảng, các tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa Sót trực tiếp xuống từng tàu thuyền để phổ biến thông tin, vận động bà con sắp xếp thời gian tham gia bầu cử. Không ít ngư dân dù đang chuẩn bị vươn khơi dài ngày vẫn chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất để kịp trở về.

Vừa trở về từ ngư trường Bạch Long Vĩ sau 10 ngày bám biển, ông Nguyễn Văn Nam (50 tuổi, trú thôn Giang Hà), chủ tàu công suất 250CV cùng các bạn thuyền đang khẩn trương kiểm tra lại ngư cụ, chuẩn bị cho chuyến biển mới. Theo ông Nam, dù thời tiết thuận lợi cho chuyến đánh bắt dài ngày, ông và 7 lao động trên tàu vẫn quyết định rút ngắn lịch trình.
“Làm nghề biển vốn bận rộn, nhưng bầu cử là sự kiện trọng đại của đất nước. Chuyến này chúng tôi sẽ ra khơi ngắn ngày hơn để kịp vào bờ bỏ phiếu. Mong rằng những đại biểu được lựa chọn sẽ thực sự lắng nghe tiếng nói của ngư dân, có chính sách thiết thực để bà con yên tâm bám biển, giữ vững chủ quyền”,ông Nam chia sẻ.

Tinh thần ấy cũng hiện hữu ở nhiều vùng biển khác của Hà Tĩnh. Tại xã Thiên Cầm, anh Nguyễn Viết Đoàn (trú thôn Hải Bắc) đang hoàn tất khâu hậu cần cho chuyến ra khơi mới. Anh cho biết đã chủ động sắp xếp lại kế hoạch đánh bắt để sớm quay về đất liền trong ngày bầu cử. “Lá phiếu của mỗi người dân đều quan trọng. Dù làm việc giữa biển khơi nhưng chúng tôi luôn muốn trực tiếp tham gia ngày hội của đất nước”, anh Đoàn nói.
Thông tin bầu cử theo tàu ra khơi
Thiếu tá Đặng Bá Việt, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa Sót cho biết, đơn vị đang quản lý địa bàn 4 xã ven biển với số lượng ngư dân rất đông. Riêng khu vực cảng Cửa Sót đã có khoảng 250 tàu thuyền, gần 1.000 lao động thường xuyên hoạt động trên biển.

Đặc thù nghề cá khiến nhiều tàu thường xuyên đánh bắt dài ngày ở các ngư trường xa. Vì vậy, công tác tuyên truyền được triển khai linh hoạt, bám sát thực tế sản xuất của bà con.
“Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và Ban Quản lý cảng cá để tuyên truyền sâu rộng. Các tổ công tác thường xuyên xuống tận tàu thuyền, gặp gỡ trực tiếp ngư dân để nhắc nhở và hướng dẫn. Đặc biệt chú trọng những tổ tàu đánh bắt xa bờ để họ chủ động kế hoạch, kịp trở về trước ngày bầu cử”, Thiếu tá Việt cho biết.

Không chỉ trên bờ, thông tin về bầu cử còn được chuyển tải ra tận ngư trường. Theo ông Mai Văn Luân, Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị đã triển khai nhiều hình thức thông tin nhằm đảm bảo mọi ngư dân đều nắm được quy định và quyền lợi của mình.
Tại các bến cảng, nội dung bầu cử và danh sách niêm yết được phổ biến trực tiếp khi tàu cập bến hoặc rời bến. Hệ thống truyền thanh nội bộ của cảng duy trì phát sóng định kỳ từ 5 giờ đến 7 giờ sáng, khung thời gian đông ngư dân nhất.
Bên cạnh đó, thông tin còn được truyền tải thông qua hệ thống định vị vệ tinh GPS và các kênh liên lạc vô tuyến tầm xa, giúp những tàu đang hoạt động ngoài khơi vẫn có thể cập nhật đầy đủ.

Theo ông Luân, với những tàu cá hoạt động dài ngày tại các ngư trường quá xa, không thể quay về kịp ngày bầu cử, cơ quan chức năng sẽ hướng dẫn để cử tri thực hiện quyền bỏ phiếu tại nơi cập cảng gần nhất theo diện cử tri vãng lai.
“Quan điểm của chúng tôi là tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để ngư dân thực hiện quyền bầu cử. Dù ở đất liền hay giữa biển khơi, mỗi lá phiếu đều phải được tôn trọng và bảo đảm”, ông Luân nhấn mạnh.
Giữa nhịp sống mưu sinh gắn với sóng gió biển khơi, sự chủ động sắp xếp công việc của ngư dân để kịp trở về ngày bầu cử cho thấy tinh thần trách nhiệm và ý thức công dân rõ nét của những người con vùng biển. Với họ, mỗi chuyến tàu ra khơi không chỉ mang theo khát vọng làm giàu từ biển mà còn gắn với trách nhiệm gìn giữ chủ quyền và chung tay xây dựng đất nước.