Mặt trận

Giúp đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Trung Kiên 17/09/2024 07:48

Ngày 16/9, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng dẫn đầu Đoàn giám sát của UBTƯ MTTQ Việt Nam làm việc với tỉnh Cà Mau về việc triển khai thực hiện Dự án 1 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 (gọi tắt là Dự án 1).

anh bai tren
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Theo Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau, thời gian qua Dự án 1 đã được các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời tháo gỡ khó khăn, những yêu cầu cấp thiết về điều kiện sống, điều kiện sinh hoạt của hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp nhiều hộ từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo.

Năm 2022, ngân sách Trung ương đã dành 887 triệu đồng để hỗ trợ cho Dự án, qua đó đã thực hiện hoàn thành việc hỗ trợ và giải ngân đạt trên 100% kế hoạch được giao. Tổng vốn năm 2023 hơn 15,3 tỉ đồng, trong đó, ngân sách của Trung ương hơn 14 tỉ đồng, ngân sách tỉnh đối ứng trên 1,1 tỉ đồng đã thực hiện hỗ trợ và giải ngân được trên 15,2 tỉ đồng, đạt trên 99% kế hoạch vốn được giao.

Giai đoạn từ năm 2021-2025, số hộ cần được hỗ trợ nhà ở là 754 hộ. Kết quả thực hiện đến hết năm 2023, đã phê duyệt hỗ trợ cho 283 hộ với tổng vốn thực hiện 12,5 tỉ đồng đã giải ngân được trên 12,4 tỉ đồng... Về việc hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề tổng số hộ cần được hỗ trợ đất sản xuất là 610 hộ. Tuy nhiên, do địa phương không còn quỹ đất công để hỗ trợ nên không thực hiện nội dung này.

Nhìn nhận về quá trình thực hiện dự án, Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, nhìn chung tiến độ triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần của Chương trình trong đó có Dự án 1, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn khá chậm, chưa đạt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra, đặc biệt là nguồn vốn sự nghiệp.

Các chính sách có tác động trực tiếp, tác động lớn đến đời sống của đồng bào vùng dân tộc thiểu số như chính sách hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất luôn phải đối mặt với áp lực rất lớn trong việc tạo quỹ đất để triển khai hỗ trợ.

Chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề (thay cho đất sản xuất) có định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thấp không quá 10 triệu đồng/hộ) thật sự chưa phát huy được hiệu quả trong việc hỗ trợ thoát nghèo cho đối tượng thụ huởng...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cho biết, buổi làm việc nhằm xem xét, đánh giá đầy đủ, khách quan những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Dự án. Qua đó tiến hành tổng hợp, đánh giá kết quả triển khai thực hiện của các địa phương, đơn vị, góp phần chủ động phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra vi phạm tiêu cực; kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc, hạn chế, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo đúng quy định; biểu dương, khen thưởng, phổ biến những nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, mặt tích cực; phát huy quyền làm chủ của nhân dân..

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của tỉnh Cà Mau trong việc thực hiện Dự án 1. Đồng thời ghi nhận những khó khăn khách quan trong quá trình triển khai dự án, nhất là các vấn đề về mức hỗ trợ nhà ở còn thấp, quỹ đất của địa phương còn nhiều khó khăn, kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề còn thiếu... Đồng thời đề nghị Cà Mau cung cấp thêm tài liệu những vấn đề đoàn giám sát đặt ra để có cơ sở tổng hợp sau giám sát…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giúp đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo