Giúp người nghèo chữa ung thư
Tại lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh 2016, ngành Y tế đã có 3 cụm công trình được trao giải với đánh giá đặc biệt xuất sắc trong giá trị khoa học thực tiễn.
Xếp hàng chờ tới lượt khám tại Bệnh viện K.
Trong đó, cụm công trình “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật hiện đại về bức xạ ion hóa trong chẩn đoán, điều trị ung thư và một số bệnh lý khác” giúp chẩn đoán sớm, phát hiện tái phát, di căn, đánh giá chính xác giai đoạn bệnh và hiệu quả điều trị cho nhiều loại ung thư.
Nhờ đó, hàng nghìn bệnh nhân ung thư đã có được phác đồ điều trị hợp lý, hiệu quả và an toàn với chi phí phù hợp ngay tại Việt Nam. Bên cạnh đó, cụm công trình còn được đánh giá cao ở ứng dụng năng lượng nguyên tử vào mục đích hòa bình ở Việt Nam một cách hiệu quả, kinh tế và an toàn.
Tác giả của cụm công trình là GS.TS. Mai Trọng Khoa, PGS.TS. Trần Đình Hà, TS. Phạm Cẩm Phương, TS. Phạm Văn Thái. Chia sẻ tại lễ trao giải, đại diện nhóm tác giả cho biết cụm công trình gồm 5 nhóm công trình về các kỹ thuật hiện đại có sử dụng bức xạ ion hóa để chẩn đoán và điều trị, đặc biệt là đối với bệnh ung thư.
Bao gồm Chụp PET/CT, xạ trị gia tốc có sử dụng hình ảnh PET/CT để mô phỏng lập kế hoạch xạ trị 3D và điều biến liều; xạ phẫu bằng dao gamma quay; cấy hạt phóng xạ; xạ trị trong chọn lọc với hạt vi cầu phóng xạ; điều trị ung thư bằng một số thuốc phóng xạ...
Cụm công trình được tiến hành trong vòng 20 năm tại Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai. Các kỹ thuật mới được nhóm tác giả tiếp thu, nghiên cứu, làm chủ và trực tiếp đưa vào ứng dụng tại Bạch Mai cũng như các bệnh viện khác ở Việt Nam, giúp chẩn đoán sớm, chính xác, phát hiện các tái phát, di căn, đánh giá chính xác giai đoạn bệnh và hiệu quả điều trị nhiều loại ung thư và một số bệnh lý khác. Trên cơ sở đó, các bác sĩ đã đưa ra được phương án điều trị chính xác, phù hợp, hiệu quả và an toàn cho từng bệnh nhân.
Các phương pháp trên đã làm tăng tỷ lệ phát hiện sớm, chính xác bệnh ung thư và tăng rõ rệt tỷ lệ điều trị khỏi, giảm đáng kể tỷ lệ tử vong trong số bệnh nhân ung thư đến khám và điều trị tại Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu. Số bệnh nhân được chẩn đoán và điều trị thành công tại các cơ sở khác do trung tâm đào tạo và hỗ trợ còn cao hơn.
Nhờ đó, nhiều bệnh nhân ung thư của Việt Nam yên tâm ở lại điều trị trong nước. Nhiều người nước ngoài mắc ung thư và một số bệnh lý khác đã điều trị thành công tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu.
Theo GS-TS Mai Trọng Khoa - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Chủ nhiệm cụm công trình, nếu so sánh với các nước trong khu vực và trên thế giới, các kỹ thuật hiện đại nhóm đã sử dụng và thích ứng trong điều kiện Việt Nam vốn đã được các nước phát triển và một số nước trong khu vực sử dụng để chẩn đoán, điều trị ung thư và một số bệnh lý khác. Nghĩa là trình độ của chúng ta hoàn toàn ngang bằng với các nước trong khu vực.
Tuy nhiên, một số kỹ thuật mà cụm công trình đã sử dụng - như sử dụng hình ảnh PET/CT để mô phỏng lập kế hoạch xạ trị điều biến liều - thì chỉ một số ít nước trên thế giới ứng dụng thành công. Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở khu vực châu Á làm chủ được công nghệ xạ phẫu bằng dao gamma quay để điều trị u não và một số bệnh lý sọ não.
Kết quả ứng dụng thực tiễn của cụm công trình đã được phổ biến, chuyển giao cho nhiều cơ sở y tế trong cả nước, góp phần đáng kể vào việc chẩn đoán và điều trị hiệu quả ung thư ở Việt Nam.
Đặc biệt, tăng tỷ lệ điều trị trong nước, giảm chi phí cho các bệnh nhân ung thư và chi phí xã hội cho việc chẩn đoán, điều trị bệnh này. Điều này có lợi ích thiết thực đối với nhiều bệnh nhân Việt Nam có thu nhập bình thường và thấp tiếp cận được các kỹ thuật tiên tiến với chi phí thấp hơn nhiều lần so với nước ngoài khi được bảo hiểm chi trả toàn bộ hoặc đồng chi trả.