Báo Đại đoàn kết Kinh tế

Gỡ khó cho con tôm

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Gỡ khó cho con tôm

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Ngày 14/9, tại Bạc Liêu, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường chủ trì hội nghị “Phát triển sản xuất, chế biến và tiêu thụ tôm nước lợ”.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám nhận định: Con tôm ở ĐBSCL những năm gần đây gặp nhiều khó khăn, do ảnh hưởng El Nino gây hạn hán, xâm nhập mặn, độ mặn tăng cao làm tôm chậm lớn, bị dịch bệnh gây thiệt hại ở một số tỉnh, thành vùng ĐBSCL. Trước tình hình bất lợi đó, Bộ NN&PTNT tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề nhằm tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển SX, trong đó chú trọng phát huy các sản phẩm có lợi thế như con tôm nước lợ. Hội nghị lần này nhằm đánh giá đúng thực trạng ở vùng nuôi tôm trọng điểm tại ĐBSCL, tìm những giải pháp mạnh nhằm khắc phục triệt để tình trạng nuôi tôm sử dụng hóa chất, kháng sinh, đồng thời kiểm soát, kiểm tra dẹp tình nạn bơm chích tạp chất vào tôm để nâng cao chất lượng và hình ảnh tôm Việt Nam trên thị trường thế giới.

Theo Tổng Cục Thủy sản, những tháng đầu năm 2016, tổng diện tích tôm nuôi bị thiệt hại do hạn, mặn hơn 82.000 ha trong số 605.000 ha. Sản lượng tôm nuôi đạt 192.000 tấn, giảm hơn 95% so cùng kỳ.

Sau đợt hạn, mặn, người dân tiếp tục thả nuôi nhiều trong 2 tháng 7, 8, áp dụng các biện pháp ứng dụng nuôi tôm sinh học do các Viện, trường nghiên cứu hỗ trợ.

Đến tháng 9/2016, diện tích nuôi tôm đạt 665.000 ha, sản lượng đạt 335.000 tấn. Theo đánh giá của Tổng cục thủy sản, ước từ nay đến cuối năm dự kiến sản lượng sẽ đạt trên 680.000 tấn.

Lê Quốc Khánh