Gỡ khó cho nông nghiệp
Ngày 17/12 tại Hội thảo quốc tế “Nâng cao hiệu quả hợp tác nông nghiệp trong giai đoạn mới của hội nhập quốc tế” do Bộ NN&PTNT và Bộ Ngoại giao phối hợp tổ chức, đại diện Viện chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn đã đề xuất 3 biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác nông nghiệp trong giai đoạn hội nhập.

Ảnh minh họa.
Theo đó, cần tuyên truyền các nội dung của hiệp định và các tác động của nông nghiệp đến cơ quan quản lý, doanh nghiệp, thương lái, nông dân, hợp tác xã. Hỗ trợ xây dựng hệ thống tiêu chuẩn để đáp ứng yêu cầu của các nước nhập khẩu trong TPP, chống hàng nhập khẩu kém chất lượng của cả trong và ngoài khối.
Thứ hai, đẩy mạnh, xây dựng thông tin, mạng lưới thương mại giữa các nước, phổ biến các quy định cập nhật chính sách cho các nhà đầu tư, nhà xuất khẩu. Tổ chức diễn đàn, trao đổi thông tin, kết nối doanh nghiệp các nước.
Thứ ba là tăng cường trao đổi hợp tác trong nghiên cứu khoa học công nghệ giữa các nước để Việt Nam có thể tiếp cận được với các khoa học công nghệ tiên tiến như giống, lai tạo, công nghệ canh tác, chế biến, bảo quản. Đồng thời hợp tác nghiên cứu đào tạo nông nghiệp, bảo vệ và phát triển bản quyền tại các nước.