Gửi gắm niềm tin vào Đại hội XIV: Mong mỏi từ đảng viên và người dân
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra trong thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Nhiều ý kiến bày tỏ sự kỳ vọng vào các quyết sách lớn, với mong muốn đất nước phát triển bền vững, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Kỷ nguyên mới, đoàn kết không chỉ là khẩu hiệu
Theo dõi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Đại hội XIV) với nhiều kỳ vọng, ông Nguyễn Ngọc Nguyên - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cho biết, điểm cốt lõi mà đông đảo đảng viên mong muốn ở Đại hội lần này chính là những định hướng chiến lược đủ tầm nhìn, đủ sức khơi dậy niềm tin và khát vọng phát triển trong toàn xã hội. “Chúng tôi kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục khẳng định rõ vai trò trung tâm của nhân dân trong mọi đường lối, chính sách. Mọi chủ trương, nghị quyết nếu xuất phát từ lợi ích chính đáng của người dân, tôn trọng và lắng nghe tiếng nói của dân thì sẽ có sức sống lâu bền” - ông Nguyên chia sẻ.
Theo ông Nguyên, trong bối cảnh đất nước bước vào “kỷ nguyên mới”, vai trò của MTTQ Việt Nam càng trở nên quan trọng. Trong đó, bên cạnh việc tiếp tục là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, MTTQ Việt Nam cần không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát, phản biện xã hội và tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân. “Đại hội lần này cần có những định hướng rõ ràng hơn để MTTQ thực sự là nơi lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; là kênh phản ánh trung thực tiếng nói từ cơ sở đến Đảng, Nhà nước. Khi nhân dân được nói, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, được tham gia và được giám sát, thì niềm tin sẽ được củng cố” - ông Nguyên nhấn mạnh.
Từ kinh nghiệm nhiều năm làm công tác Mặt trận, ông Nguyên cho rằng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn là nhiệm vụ xuyên suốt. Trong “kỷ nguyên mới”, đoàn kết không chỉ là khẩu hiệu, mà phải được cụ thể hóa bằng cơ chế, chính sách để mọi người dân, mọi thành phần xã hội đều thấy mình là một phần trong tiến trình phát triển chung của đất nước.
Mong chờ vào những quyết sách lớn
Ở một góc nhìn khác, từ vùng biên giới còn nhiều khó khăn của tỉnh Nghệ An, ông Hà Văn Dậu (người dân tộc Thái, trú tại xã Thông Thụ) bày tỏ niềm tin và kỳ vọng, Đại hội XIV sẽ tiếp tục quan tâm sâu sắc hơn đến đời sống người dân miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Theo ông Dậu, những năm gần đây, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, diện mạo nhiều bản làng vùng cao đã có nhiều đổi thay. Đường sá được đầu tư, trường học, trạm y tế từng bước được nâng cấp, các chương trình hỗ trợ sinh kế giúp người dân có thêm cơ hội thoát nghèo. Tuy nhiên, khoảng cách phát triển giữa miền núi và đồng bằng vẫn còn lớn, đời sống của không ít hộ dân vẫn bấp bênh.
Ông Dậu cho rằng, điều người dân vùng cao đặc biệt quan tâm là các chính sách phải thực sự đi vào cuộc sống, không chỉ dừng lại ở chủ trương hay văn bản. Việc triển khai các văn kiện, Nghị quyết Đại hội cần bám sát điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế - xã hội và tập quán sản xuất của từng địa bàn, từng dân tộc để phát huy hiệu quả lâu dài. Bên cạnh đó, cần tránh tình trạng đầu tư dàn trải, thiếu trọng tâm, dẫn đến nguồn lực phân tán, kết quả mang lại chưa tương xứng.
“Người dân vùng núi rất trân trọng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Chúng tôi mong các cấp lãnh đạo tiếp tục lắng nghe tiếng nói từ cơ sở, từ bản làng, để chính sách ban hành thực sự giúp người dân tự vươn lên, thoát nghèo bền vững” - ông Dậu nói.
Niềm tin của nhân dân - nguồn lực quý giá của Đảng
Theo ông Nguyễn Cảnh Tùng - Chủ tịch UBND xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk: Muốn tạo được sự đồng thuận, trước hết cán bộ, chính quyền phải thực sự gần dân, hiểu dân và vì dân. Mọi chủ trương, công trình triển khai trên địa bàn đều được bàn bạc công khai, lấy ý kiến nhân dân. Khi người dân thấy rõ lợi ích thiết thực, thấy mình là chủ thể, họ sẽ tự giác tham gia và cùng chính quyền chung tay thực hiện. Đó cũng là nền tảng quan trọng để xã Buôn Đôn phát triển nhanh bền vững trong giai đoạn mới.
Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước đứng trước những yêu cầu phát triển cao hơn: tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững, hiện đại hóa nền kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội, phát triển đi đôi với bảo vệ môi trường và giữ vững ổn định xã hội. Trong hành trình ấy, niềm tin của nhân dân tiếp tục là nguồn lực tinh thần quan trọng nhất.
Niềm tin ấy đặt ra với trách nhiệm lớn hơn cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên trong nhiệm kỳ mới. Đó là phải tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, nói đi đôi với làm, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo cao nhất. Khi mỗi chính sách được xây dựng từ thực tiễn, mỗi quyết định được thực hiện vì lợi ích chung, niềm tin sẽ không ngừng được bồi đắp.
Mong muốn mở rộng cơ hội phát triển cho phụ nữ
Bà Nguyễn Hoàng Vân Hạ - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa cho biết: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước. Hướng về đại hội, chúng tôi bày tỏ niềm tin và kỳ vọng vào những quyết sách chiến lược của Đảng trong thời gian tới. Tiếp tục khẳng định và cụ thể hóa mạnh mẽ quan điểm nhất quán về bình đẳng giới, phát huy vai trò, tiềm năng và sức sáng tạo của phụ nữ trên các lĩnh vực. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số, cần tạo điều kiện để phụ nữ được tiếp cận giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, nâng cao trình độ, kỹ năng, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động hiện đại. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là phụ nữ vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ yếu thế, quan tâm các chính sách về việc làm, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ bà mẹ, trẻ em, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình. Cùng với đó, công tác cán bộ nữ cần được chú trọng, tạo điều kiện để phụ nữ tham gia ngày càng nhiều vào hệ thống chính trị, nhất là các vị trí lãnh đạo, quản lý.
Tôi tin tưởng rằng, với những quyết sách đúng đắn của đại hội, phụ nữ sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm, đóng góp tích cực vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.
Dù ở cương vị khác nhau, song các ý kiến đều có chung một niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và kỳ vọng, Đại hội XIV sẽ mở ra những định hướng đúng đắn, mang tính đột phá cho giai đoạn phát triển mới của đất nước. Từ việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò của MTTQ, đến chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, nhất là vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tất cả đều hướng tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Những mong mỏi chân thành ấy cũng chính là thước đo cho sự thành công của Đại hội, khi Nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuộc sống, tạo động lực để toàn dân đồng lòng, chung sức xây dựng đất nước vững bước trong kỷ nguyên mới.

Đại hội XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi đất nước vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau quá trình sáp nhập, tinh gọn bộ máy. Đây là bước chuyển quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời tạo điều kiện để chính quyền gần dân, sát dân hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn. Tôi kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới, Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư mạnh mẽ vào các lĩnh vực then chốt, trong đó có việc ổn định và hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả. Từ đó góp phần đưa người dân gần và dễ dàng tiếp cận với chính quyền hơn. Đặc biệt, việc đề cao trách nhiệm người đứng đầu, khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trong bối cảnh hiện nay là rất cần thiết. Tôi kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục khẳng định quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, đột phá về thể chế, nhất là trong công tác phân cấp, phân quyền cho địa phương. Từ thực tế ở cơ sở, cho thấy, khi địa phương được trao quyền, được tin tưởng, thì hiệu quả công việc tăng lên rõ rệt.

Ông Lê Đức Dương - Trưởng ban Công tác Mặt trận phố Hưng Hậu, phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa: Trong thời kỳ mới, ai cũng phải có trách nhiệm Phải khẳng định rằng: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại, định hướng con đường phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Chủ đề Đại hội tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn của Đảng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc - nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Từ thực tiễn công tác mặt trận tại khu phố, chúng tôi nhận thấy các chủ trương lớn của Đảng thời gian qua đã tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống nhân dân trên cả nước. Các định hướng trong Văn kiện Đại hội XIV về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển nhanh, bền vững gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đúng đắn, sát thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng của toàn dân.
Trong nhiệm kỳ mới, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến các mục tiêu phát huy dân chủ, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào. Bên cạnh đó, việc tăng cường vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động, giám sát, phản biện xã hội sẽ giúp Mặt trận phát huy tốt hơn vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.
Nguyễn Chung (ghi)