Học tập mô hình “Nói không với thách cưới”, Hội Phụ nữ xã Gung Ré đã tuyên truyền đến hội viên các thôn học tập và làm theo nhờ đó đã làm thay đổi đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ các dân tộc trên địa bàn xã.
Bà con Gung Ré đã đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp.
Xã Gung Ré, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng vừa vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Với đồng bào các dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên thách cưới là một trong những luật tục đã ăn sâu bám rễ trong đời sống cộng đồng các dân tộc theo mẫu hệ nơi đây. Cũng như người Ê đê ở Đắk Lắk, người M’nông ở Đắk Nông, cộng đồng người Kơ Ho ở Gung Ré (Lâm Đồng)… khi con cái đến tuổi cặp kê muốn lập gia đình thì nhà gái phải đi bắt chồng cho con, theo luật tục để bắt được chồng thì nhà gái phải đáp ứng được những lễ vật mà nhà trai thách cưới như con trâu, ché rượu, khăn, ùi, tiền bạc...
Cũng bởi luật tục này mà không ít cô gái nhà nghèo không thể bắt chồng, hoặc bắt được chồng thì lại phải gánh nặng nợ nần nhiều năm sau đó.
Là một trong những cô gái có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên dù đã chung sống với nhau hơn 20 năm và sinh được 3 người con nhưng chị Ka Nhơn và chồng ở thôn K’Long Trao 1 - xã Gung Ré vẫn chưa được dòng họ công nhận là vợ chồng. Bởi gia đình nhà gái chưa hoàn thành các nghi lễ theo luật tục của cộng đồng. Mặc dù đang “nợ” cộng đồng lễ cưới nhưng chị Ka Nhơn cho biết, hai vợ chồng quyết định sẽ dành tiền để nuôi các con ăn học chứ không làm đám cuới.
Trong những năm qua, để đẩy lùi hủ tục lạc hậu, Chi hội Phụ nữ thôn K’Long Trao 1 - xã Gung Ré đã xây dựng mô hình “Nói không với thách cưới”.
Từ năm 2011 đến nay, mô hình “Nói không với thách cưới đã thu hút 72 chị em tham gia. Hủ tục thách cưới từ 1 cây vàng trở lên và nhiều vật dụng có giá trị khác đã dần được xóa bỏ, đám tang chỉ để người chết ở trong nhà 2 ngày thay vì kéo dài đến 5 ngày.
Hiện nay, tỷ lệ hộ phụ nữ nghèo ở thôn thôn K’Long Trao 1 cũng giảm xuống chỉ còn 1%. Bà Trần Thị Lệ - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Gung Ré chia sẻ, xã Gung Ré có 9 thôn, trong đó có 6 thôn với 2.440 hộ, 10.817 khẩu là người đồng bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên chiếm hơn 60% dân số toàn xã.
Học tập mô hình “Nói không với thách cưới”, Hội Phụ nữ xã đã tuyên truyền đến hội viên các thôn học tập và làm theo nhờ đó đã làm thay đổi đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ các dân tộc trên địa bàn xã, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo của địa phương.
Ông Đặng Thanh Minh, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Hàng Hải (xã Gung Ré) chia sẻ, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và Quy ước thôn, Ban công tác Mặt trận thôn phối hợp vận động bà con trong thôn đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Từ năm 2011, khi xã Gung Ré phát động và triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, bà con đã hiến đất, đóng góp tiền của và công sức lao động để xây dựng đường sá và các công trình phúc lợi.
Với “70 - 30” (Nhà nước hỗ trợ 70%, nhân dân đóng góp 30%), thôn Hàng Hải đã vận động bà con hăng hái hiến đất và đóng góp 1,3 tỷ đồng để cùng với nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước 2,95 tỷ đồng nâng cấp, làm 2 tuyến đường nhựa dài 1,12 km, rộng 3 m và 8 tuyến đường bê tông xi măng dài 3,5 km, rộng 2 m.
Trong 5 năm (2010-2015), toàn xã đã đầu tư được 18,5 tỷ đồng để xây dựng mới và nâng cấp được trên 40km đường giao thông nông thôn, một số cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, an sinh xã hội, trong đó nhân dân tình nguyện đóng góp 3,5 tỷ đồng.
Xã đã xây dựng hai mô hình sản xuất mới là: Mô hình chuyển đổi cà phê và giống lúa mới, mô hình đào ao, hồ nhỏ, ao bậc thang theo suối mang lại hiệu quả cao. Đây là những mô hình mới so với cách sản xuất truyền thống của người dân địa phương, nhất là đối với đồng bào DTTS. Do đó, đến nay, toàn xã Gung Ré đã chuyển đổi được 254,4ha cà phê giống cũ sang giống ghép mới, nâng năng suất từ 1,5 tấn/ha, lên 2,5 tấn/ha.
Ông K’Brês-Bí thư Đảng ủy xã Gung Ré cho biết, nhờ thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luât của Nhà nước đến nay đời sống của nhân dân trong xã đã từng bước được nâng cao, số hộ nghèo giảm, 84% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 5/6 thôn đạt và giữ vững danh hiệu “Thôn văn hóa”…
Trong Chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Gung Ré đã vận động nhân dân cùng chung tay góp sức với Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn… Nhờ vậy, đến nay, Gung Ré đã đạt được 18/19 tiêu chí nông thôn mới.