Du lịch

Hà Giang: Mộng du trốn thảo nguyên Suôi Thầu

Xuân Trường 23/11/2023 11:23

Mấy năm gần đây, Hà Giang nổi lên là địa điểm du lịch nổi tiếng không những cho du khách trong nước mà với cả du khách Quốc tế bởi sự kỳ vỹ của vùng cao nguyên núi đá trùng điệp. Hơn thế, nơi đây còn có địa danh có cảnh sắc được ví như trời Tây với đủ sắc thái bốn mùa “núi xanh, mây trắng, nắng vàng”; ngắm mà đã say, ngẩn ngơ, hớp hồn du khách.

Nằm ở độ cao 1.200 m so với mực nước biển, thảo nguyên Suôi Thầu thuộc địa phận thị trấn Cốc Pài và xã Nàn Ma với diện tích khoảng 450ha, nơi kết nối huyện Xín Mần (Hà Giang) với huyện Bắc Hà (Lào Cai).

399275496_676040197971604_3706722882443941013_n.jpg
Vạt hoa kiều mạch đua sắc thắm hồng dưới tán cây Sa mộc vươn mình cao vút.

Không quá nổi tiếng như cao nguyên đá Đồng Văn, Mèo Vạc, Mã Pí Lèng hay sông Nho Quế; thảo nguyên Suôi Thầu như nàng tiên nữ vừa bước ra từ khu rừng cổ tích ma mị. Suôi Thầu lạ lẫm ngay cả đối với người dân bản địa, quá bất ngờ và ngỡ ngàng khi vừa chợt nhận ra!. Càng lên cao, Suôi Thầu như lạc trôi trong mây mờ bảng lảng, tạo nên một khung cảnh huyền ảo không tưởng đẹp tựa trời Âu thu nhỏ; thôi thúc giục rã, níu chân hàng triệu du khách.

400380644_678698317705792_1751454306524664538_n.jpg
Du khách bị hớp hồn bởi sắc màu quá rực rỡ của thảo nguyên Suôi Thầu

Thảo nguyên Suôi Thầu mênh mông rộng lớn với quá nhiều cảnh sắc đặc sắc, độc đáo. Từ vị trí Suôi Thầu, du khách có thể phóng xa tầm mắt chiêm ngưỡng phong cảnh, địa thế các xã Pà Vầy Sủ, Chí Cà, Thèn Pang, Cốc Rế và cả thị trấn Cốc Pài.

Mỗi mùa mỗi khác biệt, thảo nguyên Suôi Thầu sẽ khoác lên mình những mảng màu quyến rũ từ cây cỏ, hoa lá khác nhau. Màu làm mọi người chất ngất mê đắm nhất có lẽ vẫn là những cánh đồng kiều mạch hồng phai bạt ngàn, đan xen những thửa rộng lúa bậc thang ven đồi uốn lượn vàng rực lúa chín, xuất hiện đúng độ cuối thu từ cuối tháng 10 đến tháng 11.

401074098_680767660832191_5648317591822934692_n.jpg
Người nghệ sỹ hạnh phúc bên tác phẩm hội họa với cảm hứng từ vẻ đẹp quyến rũ Suôi Thầu

Dưới nắng thu vàng giăng phủ, những mảng màu đa sắc bởi ruộng lúa, nương ngô, kiều mạch, hoa cải,… thỉnh thoảng điểm xuyến những thân cây sa mộc vươn mình thẳng tắp rải rác khắp thảo nguyên; dưới triền núi, dòng sông nước trong xanh uốn lượn nhìn rõ cả những đàn cá nhỏ bơi tung tăng kiếm mồi,… tất cả hòa quện thành bức tranh thủy mặc Suôi Thầu ngập sắc màu trù phú, êm đềm cho vùng thảo nguyên Xín Mần hiếm gặp.

nhieu-cung-bac-cam-xuc-cua-du-khach-sung-so-truoc-ve-dep-thien-nhien-trong-lanh-cua-thao-nguyen-suoi-thau-xin-man(1).jpg
Nhiều cung bậc cảm xúc của du khách sững sờ trước vẻ đẹp thiên nhiên trong lành của Thảo nguyên Suôi Thầu, Xín Mần.

Trao đổi với Phóng viên Báo Đại Đoàn Kết, ông Phạm Duy Hiền -Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Xín Mần cho biết: “Xín Mần có tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú, cảnh quan đẹp, hùng vĩ. Hiện có 4 điểm di tích, danh lam thắng cảnh cấp Quốc gia; 2 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; 4 di tích cấp tỉnh. Thuận lợi để phát triển sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, trải nghiệm. Tỉnh đã lập kế hoạch đầu tư sửa chữa, cải tạo nâng cấp các danh lam thắng cảnh Thác tiên - Đèo gió, di tích Bãi đá cổ Nấm Dẩn, các làng văn hóa du lịch cộng đồng; trong đó lấy phát triển khu du lịch sinh thái thảo nguyên Suôi thầu làm trọng tâm…”.

400387032_678579217717702_4189432729308079112_n.jpg
Suôi Thầu hội tụ đầy đủ mọi sắc thái một thảo nguyên thanh bình, trù phú

Chị Âu Nguyên, cán bộ UBND huyện Xín Mần cho biết, huyện có chính sách khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, đa dạng hoá các sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, tìm thị trường cho các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh của huyện như: Gạo Già Dui, Thèn Phàng, Gạo Nếp Quảng Nguyên; các loại hoa quả đặc trưng; sản phẩm gừng, nghệ, củ cải, trà Shan tuyết, mật ong, thảo quả,…

400446887_679738717601752_3803408344162311680_n.jpg
Củ cải, một sản phẩm OCOP nức tiếng thơm ngon của Xín Mần được chọn làm sản phẩm du lịch phục vụ du khách và người dân khắp nơi.

Với tài nguyên thiên nhiên phong phú, bằng sự quyết tâm của chính quyền lấy phát triển du lịch làm đòn bẩy kinh tế. Tin rằng không lâu nữa, Xín Mần sẽ trở thành địa điểm du lịch không thể bỏ qua của đông đảo du khách khi tham quan, khám phá vẻ đẹp kỳ vĩ của vùng đất phía Tây Bắc tỉnh Hà Giang, nhất là thảo nguyên Suôi Thầu, một trời Âu thu nhỏ, lãng du, thanh bình, trù phú.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Giang: Mộng du trốn thảo nguyên Suôi Thầu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO