Hà Nội: 20 tuyển thủ lái xe buýt tranh tài tại Hội thi lái xe buýt giỏi an toàn

Lê Khánh 30/09/2023 15:56

Nhằm nâng cao chất lượng lái xe buýt, Tổng công ty Vận tải Hà Nội tổ chức hội thi lái xe giỏi, an toàn hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ... của công nhân lái xe buýt.

Sáng nay (30/9), Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải đợt thi đua cao điểm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, Thủ đô, hưởng ứng năm ATGT Quốc gia năm 2023 và Hội thi lái xe giỏi, an toàn.

Ông Nguyễn Thuỷ, Phó Tổng Giám đốc Transerco phát biểu tại hội thi.

Phát biểu tại hội thi, ông Nguyễn Thuỷ, Phó Tổng Giám đốc Transerco, Trưởng ban Tổ chức Hội thi cho biết, việc tạo nên dịch vụ xe buýt tiêu chuẩn, an toàn mà Tổng công ty đặc biệt quan tâm là chất lượng đoàn phương tiện và kỹ năng lái xe, kỹ năng phục vụ của đội ngũ hàng ngày trực tiếp phục vụ khách hàng đi xe buýt.

"Để các chuyến xe phục vụ được an toàn, êm dịu... các thao tác nghiệp vụ lái xe và kỹ năng vận hành, xử lý tình huống cũng như việc chấp hành nghiêm luật GTĐB, thực hiện tốt các tiêu chí, quy định về vận hành xe buýt của đội ngũ công nhân lái xe là hết sức quan trọng, góp phần tạo nên chất lượng và độ tin cậy của dịch vụ xe buýt với hành khách và nhân dân Thủ đô.

Hội thi lái xe giỏi, an toàn của Transerco năm nay hướng tới mục tiêu tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, sự hiểu biết và thực hiện chấp hành thuần thục các kỹ năng nghiệp vụ theo quy định của người công nhân lái xe buýt làm việc tại Transerco. Đặc biệt trong bài thi năm nay có nội dung và yêu cầu khắt khe của BTC về kỹ năng dừng đỗ đón trả khách và đánh giá mức độ vận hành êm dịu cho mỗi thí sinh tham gia các bài dự thi", ông Thuỷ nhấn mạnh.

Hội thi lái xe giỏi an toàn sẽ có sự tham gia của 20 tuyển thủ lái xe đã có nhiều năm kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, hội thi lái xe có điều kiện để nâng cao nhận thức, kiến thức về phục vụ khách hàng thông qua phần thi lý thuyết và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, tay nghề qua phần thi thực hành.

Cùng đó, cuộc thi cũng tạo cơ hội cho đội ngũ công nhân lái xe giao lưu, trao dồi học hỏi kỹ năng, kinh nghiệm lẫn nhau. Đồng thời, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức trong tham gia giao thông và kỹ năng phục vụ hành khách, tạo hình ảnh đẹp về người lái xe buýt văn minh, lịch sự, thân thiện và nhiệt tình với hành khách và nhân dân.

Năm nay, hội thi sẽ đánh giá cao phần kỹ năng dừng đỗ đón trả khách và đánh giá mức độ vận hành êm dịu.

Hội thi có sự tham gia của 10 đội đến từ 7 đơn vị hoạt động buýt phụ thuộc Tổng công ty gồm các xí nghiệp Xe buýt Hà Nội, xe buýt nhanh BRT, Xe khách Nam, Xe buýt Cầu Bươu, Xe buýt 10 - 10, Xe buýt Yên Viên, Trung tâm Tân Đạt và 3 Công ty CP trực thuộc Tổng công ty là: Công ty CP Xe điện, Công ty CP vận tải Newway, Công ty CP vận tải và dịch vụ Liên Ninh.

Theo đó, hội thi lái xe giỏi an toàn sẽ có sự tham gia của 20 tuyển thủ lái xe đã có nhiều năm kinh nghiệm thực hiện hàng loạt bài thi.

Kết thúc Hội thi ban tổ chức đã tìm ra được các lái xe có thành tích cao, xuất sắc, với 1 giải Nhất thuộc về Xí nghiệp xe buýt 10 - 10, 2 giải Nhì thuộc về Xí nghiệp xe khách Nam Hà Nội, Xí nghiệp xe buýt Cầu Bươu Hà Nội, 3 giải Ba thuộc về Trung tâm Tân Đạt, Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh, Xí nghiệp xe buýt Hà Nội.

Những bài thi ghép ngang, lùi chuồng, quay đầu xe trong sân hẹp, xe qua đường vòng quanh co (chữ S), đi xe qua hàng đinh… được các tài xế thực hiện vô cùng thuần thục.
Tuyển thủ lái xe Nguyễn Đức Đạt- Xí nghiệp xe khách Nam Hà Nội có kinh nghiệm 13 năm lái xe và tham dự nhiều lần về lái xe giỏi cho biết, cuộc thi năm nay Ban tổ chức không yêu cầu nặng về thời gian, tốc độ di chuyển mà yêu cầu cao nhất về kỹ năng vận hành linh hoạt, êm ái, nhẹ nhàng, chuẩn chỉ trong từng thao tác ở từng bài thi.
"Cuộc thi giúp cho tôi cũng như nhiều anh em lái xe nâng cao hơn chất lượng di chuyển trên đường. Qua mỗi lần thi lại một lần nhắc nhở bản thân phải lái xe tốt hơn, an toàn hơn... điều này rất quan trọng vì mỗi ngày lái xe buýt chúng tôi chở cả nghìn hành khách", anh Đạt chia sẻ.
Tuyển thủ điều chỉnh lại gương xe trước khi bước vào phần thi.
Các tuyển thủ đều chăm chú quan sát di chuyển.
Hội thi có tác động rất lớn tới chất lượng dịch vụ xe buýt của Thủ đô trong thời gian tới, nhằm thu hút người dân tham gia nhiều hơn vào việc sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng, góp phần giảm ùn tắc, tai nạn giao thông, xây dựng văn minh đô thị.
Kết thúc hội thi, giải Nhất thuộc về tuyển thủ Trần Anh Dân, Xí nghiệp xe buýt 10 - 10.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội: 20 tuyển thủ lái xe buýt tranh tài tại Hội thi lái xe buýt giỏi an toàn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO