Mặt trận

Hà Nội: Bảo đảm đúng tiến độ, thời gian tổ chức Đại hội

Tuệ Phương 27/03/2024 10:28

Đến thời điểm này, Đại hội MTTQ cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP Hà Nội đang được triển khai đúng tiến độ và yêu cầu đặt ra. Từ nền tảng thành công này, MTTQ các cấp hướng tới chuẩn bị cho Đại hội MTTQ cấp quận, huyện, thị xã. Để nắm bắt tình hình thực hiện, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội đã tổ chức các đoàn đi kiểm tra, làm việc với các quận, huyện, thị xã nhằm bảo đảm công tác tổ chức Đại hội MTTQ các cấp thành công tốt đẹp.

duoi(1).jpg
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ TP Hà Nội tham dự lễ khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết tại xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai - chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029. Ảnh: N. Phượng.

Báo cáo với đoàn công tác, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Phúc Thọ Lê Thị Toan cho biết, công tác tổ chức Đại hội MTTQ các cấp được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm, chỉ đạo kịp thời và sớm ban hành thông tri chỉ đạo cấp ủy cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời phân công Phó Bí thư Huyện ủy trực tiếp chỉ đạo Đại hội. Ủy ban MTTQ huyện cũng thành lập 4 tiểu ban, tổ giúp việc phục vụ Đại hội. Ngoài ra, MTTQ huyện còn phối hợp với Trung tâm văn hóa thể thao của huyện và Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai tuyên truyền về Đại hội trên hệ thống Đài truyền thanh huyện, trên hệ thống Fanpage, Zalo… Dự kiến Đại hội MTTQ huyện Phúc Thọ khóa XX sẽ được tổ chức 2 ngày, trong khoảng thời gian từ ngày 28/4 - 10/5.

“Đến thời điểm hiện tại, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Phúc Thọ đã tiến hành rà soát, đánh giá nhân sự nhiệm kỳ hiện tại để chuẩn bị Đề án nhân sự cho Đại hội MTTQ huyện đảm bảo cơ cấu, thành phần, tỷ lệ theo quy định. Dự kiến, Ủy ban MTTQ huyện khóa mới gồm 60 vị, trong đó, tái cử 40 vị, chiếm tỷ lệ 66,67%; người ngoài đảng 14 vị, bằng nhiệm kỳ trước. Đối với cấp xã, ngày 10/1, Đại hội điểm MTTQ xã Trạch Mỹ Lộc đã được tổ chức thành công” - bà Toan nói.

Hiện nay, công tác chuẩn bị Đại hội cũng đang được MTTQ huyện Thanh Oai gấp rút triển khai. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thanh Oai cho biết, bám sát sự hướng dẫn của thành phố, Ủy ban MTTQ huyện đã thường xuyên bám sát cơ sở, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các nội dung và công tác chuẩn bị để tổ chức Đại hội MTTQ các xã, thị trấn. Một số đơn vị tổ chức nhiều hoạt động trước thềm Đại hội như xây dựng các công trình chào mừng, các hoạt động an sinh xã hội, văn nghệ chào mừng thành công của Đại hội... Đại hội MTTQ đã thể hiện đúng vai trò là tổ chức liên minh chính trị, dân chủ, đoàn kết, đại diện cho khối đại đoàn kết dân tộc. Báo cáo chính trị Đại hội MTTQ huyện hiện nay đã xây dựng dự thảo lần 4, sau khi tiếp thu, bổ sung các ý kiến đóng góp của các đại biểu và tiếp tục tổ chức triển khai xin ý kiến đóng góp của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện, các vị lãnh đạo Mặt trận qua các thời kỳ, các tổ chức thành viên của MTTQ huyện để Ủy ban MTTQ huyện hoàn thiện…

Để đảm bảo công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, bà Nguyễn Lan Hương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội yêu cầu, các quận, huyện, thị xã chỉ đạo sát sao, đảm bảo các địa phương hoàn thành tổ chức Đại hội theo lịch đã đăng ký, số lượng các địa phương chưa tổ chức Đại hội còn khá nhiều. Vì vậy, cần tăng cường thêm cán bộ để việc tổ chức Đại hội từ cấp xã, phường cho tới quận, huyện được hoàn thành đúng tiến độ; tiếp tục hoàn thiện văn kiện bám vào các nội hàm, nhiệm vụ, chủ đề của Đại hội. Bên cạnh đó, công tác nhân sự của Đại hội cần xây dựng theo đúng hướng dẫn, tỷ lệ không thấp hơn, nguồn nhân sự là các cá nhân tiêu biểu. Ngoài ra, Đại hội cần đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, chất lượng, hiệu quả, khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sức sáng tạo trong nhân dân.

“Ủy ban MTTQ quận, huyện, thị xã tiếp tục lấy ý kiến sâu rộng trong nhân dân vào Văn kiện Đại hội. Bên cạnh đó, cụ thể hóa hơn nữa các hướng dẫn về công tác tuyên truyền; triển khai bộ nhận diện Đại hội trên cơ sở phát huy truyền thống, vững bước tương lai. Đồng thời, phát huy hiệu quả trang Fanpage của MTTQ các cấp; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có những công trình chào mừng Đại hội MTTQ; biểu dương công trình, phần việc có dấu ấn nhiệm kỳ trong Đại hội” - bà Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội: Bảo đảm đúng tiến độ, thời gian tổ chức Đại hội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO