Hà Nội cam kết lựa chọn cán bộ theo phương châm “việc tìm người”
Chiều 17-10, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã chủ trì họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Tại cuộc họp báo, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải đã trả lời báo chí về công tác nhân sự tại Đại hội. Ông Hải cho biết, một trong những thành công của Đại hội là nội dung liên quan công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 và bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Thành ủy Hà Nội đã xây dựng đề án nhân sự bảo đảm đáp ứng yêu cầu đề ra. Các chức danh được thực hiện theo Đề án nhân sự đã được Bộ Chính trị phê duyệt.
Đối với công tác đánh giá cán bộ, theo ông Hải, đây là điểm mới, điểm đột phá. Hiện nay xác định hai quan điểm: Lựa chọn cán bộ theo phương châm “việc tìm người” và đánh giá cán bộ theo quan điểm "có vào, có ra, có lên, có xuống, có đánh giá cụ thể theo kết quả cụ thể”; đánh giá cán bộ được xác định dựa trên dữ liệu, tiêu chuẩn và kết quả sản phẩm đầu ra”. Cùng với việc triển khai nhân sự cho Đại hội, thành phố đã rà soát, xây dựng xong cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức; triển khai mô hình văn phòng điện tử dùng chung hai cấp và dữ liệu cán bộ trong hệ thống Đảng, Mặt trận Tổ quốc, HĐND, UBND, từ đó có dữ liệu đầu vào để đánh giá cán bộ.
Bên cạnh đó, thành phố cũng đánh giá cán bộ dựa trên kết quả then chốt OKR, KPI và Dashboard, hướng tới toàn bộ kết quả được thể hiện, đánh giá một cách minh bạch hóa và theo dữ liệu số.
Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội cho rằng, Đại hội đã hoàn thành với kết quả cao nhất những nhiệm vụ đề ra: Kiểm điểm, đánh giá kết quả của nhiệm kỳ Đại hội khóa XVII; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu, đi kèm với các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.
Theo ông Phong, các cơ quan Trung ương, các nguyên lãnh đạo, các nhà khoa học đánh giá văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII lần này có nhiều đổi mới, ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ làm, bớt tính hàn lâm, mang tính hành động và đặc biệt là thể hiện đúng vai trò, vị thế, trách nhiệm của Thủ đô đối với đất nước.

Trước đó, trong phát biểu bế mạc đại hội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cũng cam kết trong giai đoạn phát triển mới, với vai trò, vị thế của Thủ đô, nhiệm vụ đặt ra cho nhiệm kỳ tới là rất to lớn, nặng nề, song rất vinh dự và vẻ vang, đòi hỏi chúng ta phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đoàn kết, hành động quyết liệt.
Bà Hoài kêu gọi các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô tiếp bước truyền thống lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng hào hùng và những phẩm chất tốt đẹp của Thăng Long - Hà Nội được kế thừa, phát huy và truyền qua nhiều thế hệ; không ngừng nỗ lực, phấn đấu, đem hết tâm sức, trí tuệ để cống hiến, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với truyền thống ngàn năm văn hiến - anh hùng và các danh hiệu cao quý: “Thủ đô anh hùng”, “Thành phố vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo”, khẳng định vị thế tiên phong cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên phát triển phồn vinh, thịnh vượng; xứng đáng với niềm tin yêu, yêu cầu, kỳ vọng của Trung ương và của Tổng Bí thư Tô Lâm, của đồng bào và chiến sĩ cả nước.