Hà Nội: Chất lượng không khí xấu, người dân được khuyến cáo hạn chế ra đường sáng sớm và tối muộn
Ngày 15/11, các điểm đo tại thành phố Hà Nội ghi nhận chất lượng không khí lên mức xấu, có hại cho sức khỏe. Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên hạn chế ra ngoài vào sáng sớm và tối muộn, đeo khẩu trang có khả năng ngăn bụi mịn khi di chuyển.
Theo ứng dụng quan trắc không khí của Cục Môi trường, lúc 6h
sáng nay, điểm đo tại Đại học Bách khoa Hà Nội và điểm đo tại đường Nguyễn Văn
Cừ Long Biên ghi nhận ô nhiễm không khí lên ngưỡng xấu - ngưỡng có hại cho
Điểm đo tại công viên Thanh Xuân cũng ghi nhận ô nhiễm không khí ở ngưỡng kém - ảnh hưởng đến những người nhạy cảm như người già, trẻ em, người mắc bệnh về hô hấp, tim mạch.
Trong khi đó hệ thống dự báo chất lượng không khí và cảnh báo sớm cho Hà Nội (HanoiAir tại địa chỉ https://geoi.com.vn/hanoiair) cảnh báo ô nhiễm không khí ở ngưỡng xấu bao trùm khu vực nội thành Hà Nội. Khu vực ngoại thành Hà Nội và các tỉnh lân cận như Hưng Yên, Bắc Ninh, ô nhiễm không khí ở ngưỡng kém.
TS. Hoàng Dương Tùng - Chủ tịch Hội Không khí sạch Việt Nam nhận định chất lượng không khí tại Hà Nội đã suy giảm nghiêm trọng trong nhiều năm, đặc biệt là vào mùa đông từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau. Nguyên nhân của đợt ô nhiễm không khí lần này ở miền Bắc là do tình trạng nghịch nhiệt gây ra, khiến bụi và khí thải từ các nguồn giao thông, xây dựng, sản xuất không thể khuếch tán. Do yếu tố thời tiết, chỉ số bụi mịn tăng cao vào đêm và sáng sớm với tỷ lệ bụi mịn vào sáng sớm có thể gấp 2-3 lần trưa chiều.
Theo dự báo, đợt ô nhiễm này kéo dài đến hết ngày 17/11 và
sau đó tình hình sẽ cải thiện hơn trước khi không khí lạnh mạnh tràn về. Các
chuyên gia khuyến cáo người dân thủ đô nên hạn chế ra ngoài vào sáng sớm và tối
muộn, đeo khẩu trang có khả năng ngăn bụi mịn khi di chuyển, đồng thời thường
xuyên theo dõi chất lượng không khí trên các ứng dụng tin cậy để điều chỉnh lịch
sinh hoạt, giảm tác động của ô nhiễm không khí đến
Trong thời điểm ô nhiễm không khí nặng nề, Cục Quản lý Môi trường y tế (Bộ Y tế) cũng đã liên tục đưa ra các khuyến cáo, khi chỉ số chất lượng không khí ở mức xấu, đối với người bình thường tránh các hoạt động ngoài trời trong thời gian dài hoặc tham gia các hoạt động vận động cần gắng sức; khuyến khích thực hiện các hoạt động trong nhà, tránh hoạt động tại các khu vực có nguy cơ ô nhiễm không khí cao.
Nếu phải hoạt động tại các khu vực có nguy cơ ô nhiễm cao, người dân nên sử dụng các loại khẩu trang có thể ngăn ngừa bụi mịn. Nếu phải tham gia giao thông nên tăng cường sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, hạn chế sử dụng xe máy, xe đạp để giảm tiếp xúc với không khí bị ô nhiễm.