Hà Nội chính thức mở cổng tuyển sinh đầu cấp trực tuyến từ ngày 1/7
Từ 0h hôm nay, 1/7, thành phố Hà Nội chính thức mở cổng tuyển sinh đầu cấp trực tuyến năm học 2026-2027. Đây là thời điểm các bậc phụ huynh có thể bắt đầu đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho con.
Theo kế hoạch, thời gian đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 từ 0h ngày 1/7 đến 24h ngày 3/7.
Tuyển sinh trẻ mầm non (3 đến 5 tuổi) từ 0h ngày 4/7 đến 24h ngày 6/7.
Tuyển sinh vào lớp 6 từ 0h ngày 7/7 đến 24h ngày 9/7.

Trường hợp phụ huynh chưa kịp đăng ký trực tuyến, có thể đến cơ sở giáo dục nơi học sinh dự tuyển để thực hiện đăng ký trực tiếp từ ngày 12/7 đến hết ngày 18/7.
Đây là mốc thời gian quan trọng mà các bậc phụ huynh cần ghi nhớ. Trong thời gian tuyển sinh trực tiếp, phụ huynh cũng có thể hoàn tất thủ tục nộp hồ sơ nhập học cho con.
Năm nay là năm đầu tiên thành phố ứng dụng bản đồ số kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong tuyển sinh mầm non, lớp 1 và lớp 6, góp phần hỗ trợ phụ huynh tra cứu thông tin, xác định tuyến tuyển sinh và đăng ký trực tuyến thuận lợi, minh bạch hơn.
Phụ huynh lưu ý, việc tuyển sinh có hai giai đoạn. Thứ nhất là đăng ký tuyển sinh. Phụ huynh học sinh có thể đăng ký trực tuyến hoặc có thể đến trường để đăng ký trực tiếp. Đây là hai hình thức đăng ký tuyển sinh.
Tiếp đó, sau khi đăng ký thành công, phụ huynh sẽ thực hiện thủ tục nộp hồ sơ nhập học cho con.
Sở GDĐT Hà Nội lưu ý, khi nộp hồ sơ, phụ huynh cần đặc biệt lưu ý các thông tin trong hồ sơ phải bảo đảm chính xác, thống nhất và trùng khớp. Cần tránh những trường hợp sai lệch, chẳng hạn như thông tin về nơi sinh trên giấy khai sinh không trùng khớp với các giấy tờ khác.
Nếu trong quá trình nộp hồ sơ phát sinh những thủ tục cần điều chỉnh hoặc thay đổi thông tin, phụ huynh không nên quá lo lắng. Nhà trường sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa để xử lý các nội dung liên quan.
Bên cạnh đó, thành phố không quy định phụ huynh phải nộp bản chính hồ sơ. Phụ huynh chỉ cần nộp bản photocopy và mang theo bản chính để đối chiếu khi cần. Đồng thời, không yêu cầu các thủ tục hành chính đặc biệt hoặc giấy tờ công chứng, nhằm hạn chế tối đa những khó khăn, phiền hà cho phụ huynh.
Tuy nhiên, phụ huynh phải bảo đảm tính chính xác của các thông tin kê khai trong hồ sơ tuyển sinh và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin đã cung cấp khi làm thủ tục nhập học cho học sinh.