Hà Nội: Chủ động tuyên truyền pháp luật cho cán bộ và người dân
UBND xã, phường của Hà Nội đã chủ động tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền pháp luật, trong đó có Luật Đất đai, Môi trường, Hòa giải ở cơ sở… đến với đội ngũ cán bộ và nhân dân.
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 348/KH-UBND về việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 27/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, đặc khu đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đây là cơ sở quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật, bảo đảm quyền tiếp cận pháp luật của người dân, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh, phục vụ nhân dân.
Bà Đồng Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND xã Hoài Đức cho biết, xã đang tiến hành các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho các khu dân cư hiện trạng, bao gồm khu vực phía Bắc Quốc lộ 32, khu dân cư xã Đức Thượng, Đức Giang, Kim Chung, Di Trạch và các vùng phụ cận, phấn đấu hoàn thành trước năm 2027. Cùng với đó, địa phương đang tập trung hoàn thành các dự án lớn mang tính liên kết vùng đang triển khai như: đường Vành đai 3.5, đường liên khu vực LK1 từ Đức Thượng đến Song Phương, đường ĐH02 và cải tạo trục chính xã Đức Giang, phối hợp đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư các tuyến đường huyết mạch như TĐ6 và LK4… Chính vì vậy việc tuyên truyền pháp luật về đất đai, hòa giải ở cơ sở… rất quan trọng. Có hiểu biết về pháp luật sẽ giúp đội ngũ cán bộ cũng như người dân đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án.
Thời gian qua, UBND xã Hoài Đức đã phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP Hà Nội tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho gần 200 đại biểu là Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận, Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố và nhân dân các thôn, tổ dân phố trên địa bàn về những nội dung quan trọng của Luật Đất đai, đặc biệt là các quy định liên quan đến thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ GPMB. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tế công tác quản lý ở địa phương. Đặc biệt, các vấn đề liên quan đến thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình cũng được thông tin, trao đổi tại hội nghị.
Theo luật sư Nguyễn Văn Nghi - giảng viên Học viện Tư pháp, việc UBND các xã, phường tổ chức những buổi tuyên truyền pháp luật về đất đai, an toàn thực phẩm, hòa giải… cho thấy sự chủ động của địa phương trong việc đưa pháp luật đến với đội ngũ cán bộ xã, thôn, tổ dân phố, nhân dân… Mới đây, UBND xã Nội Bài đã phối hợp với Đoàn Luật sư TP Hà Nội tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Luật Đất đai, Luật Hòa giải ở cơ sở.
Tại Hội nghị, luật sư Nguyễn Văn Nghi đã giới thiệu những nội dung cơ bản, điểm mới quan trọng của Luật Đất đai năm 2024, nhất là các quy định liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; công tác quản lý đất đai ở cơ sở; trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.
Cùng với đó là các nội dung cơ bản của Luật Hòa giải ở cơ sở như phạm vi hòa giải ở cơ sở, nguyên tắc tiến hành hòa giải, thủ tục bầu Tổ trưởng Tổ hòa giải và hòa giải viên, tiêu chuẩn hòa giải viên, quyền và nghĩa vụ của hòa giải viên, quy trình tiến hành hòa giải ở cơ sở… cũng như giải đáp trực tiếp các ý kiến hình thành từ thực tế cơ sở của các bộ phận liên quan.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy cho biết, phường vừa phối hợp với Đoàn Luật sư TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tuyên truyền đưa Luật Đất đai đến với người dân. Tại hội nghị, luật sư Nguyễn Văn Hà - Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP Hà Nội trình bày những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Đất đai, trong đó, tập trung vào các vấn đề người dân quan tâm như: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; trình tự, thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quy định về chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế; cũng như các nội dung liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.
Từ kết quả hội nghị, UBND phường Cầu Giấy tiếp tục khẳng định vai trò chủ động trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật trong nhân dân, hạn chế vi phạm và phát sinh khiếu kiện liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn.
Bà Phạm Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Hà Nội thông tin, 6 tháng đầu năm 2026, toàn thành phố đã tổ chức 781 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thu hút khoảng 3,7 triệu lượt người tham dự; trong đó có 144 hội nghị trực tuyến với gần 4 triệu lượt người tham gia.
Ở thời điểm hiện tại cũng như trong thời gian tới, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật TP Hà Nội tập trung tuyên truyền sâu rộng các quy định của Luật Thủ đô và các nghị quyết của HĐND thành phố, nhất là các cơ chế, chính sách đặc thù mới được ban hành; tăng cường truyền thông về công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng, sắp xếp đơn vị hành chính, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Nội dung tuyên truyền phải sát với thực tiễn, giải đáp được những vấn đề người dân quan tâm, góp phần hạn chế khiếu nại, tố cáo, tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong quá trình phát triển.