Báo Đại Đoàn Kết Giám sát - Phản biện

Hà Nội: Đẩy mạnh giải toả “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hà Nội: Đẩy mạnh giải toả “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Hà Nội: Đẩy mạnh giải toả “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát
Cùng với việc giải toả các “chợ cóc”, UBND TP Hà Nội đang khẩn trương đẩy nhanh việc nâng cấp, cải tạo các chợ dân sinh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, nhiều xã, phường liên tục tổ chức các đợt ra quân giải tỏa các "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát, cùng với đó là việc nâng cấp, cải tạo và xây mới nhiều chợ dân sinh.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 117/KH-UBND về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030. Theo lộ trình, từ năm 2026 đến hết năm 2030, phấn đấu 100% các chợ được phê duyệt phương án giá sử dụng diện tích bán hàng, phê duyệt nội quy hoạt động, phê duyệt phương án bố trí, sắp xếp ngành hàng. 100% các chợ bảo đảm phát huy đầy đủ công năng và nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của các chợ, văn minh thương mại. 100% các chợ được xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa bảo đảm tiêu chuẩn chợ về an toàn thực phẩm (ATTP), vệ sinh môi trường (VSMT), phòng cháy chữa cháy (PCCC), an ninh trật tự (ANTT) và văn minh thương mại.

UBND TP Hà Nội dự kiến xây mới, xây lại 108 chợ (trong đó có 2 chợ đầu mối); tăng 23% tổng số chợ; cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 118 chợ, đạt 25,2%; giải tỏa 100% các "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát. 100% hộ kinh doanh có mã QR thanh toán...

Theo ông Ngô Văn Nam - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Đông Ngạc, trong tháng 6/2026, HĐND - UBND phường Đông Ngạc đã tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền với nhân dân trên địa bàn phường. Hội nghị đã được nghe các câu hỏi từ phía người dân xoay quanh các vấn đề như: phương án đền bù, tái định cư, cách thức bốc thăm liên quan đến Dự án đường Tây Thăng Long; chậm trễ trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Những ý kiến của nhân dân đã được các bộ phận giải đáp cụ thể, đặc biệt việc giải toả các “chợ cóc” cũng đang được UBND phường, Công an phường phối hợp xử lý dứt điểm.

Để “chợ cóc” không lâm cảnh sáng giải toả, chiều lại bày bán, mới đây UBND phường và Công an phường Ngọc Hà tiến hành công khai Nghị quyết số 56/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của HĐND TP Hà Nội quy định tăng mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm trong lĩnh vực trật tự đô thị trên địa bàn thành phố. Theo đó, có 3 hành vi vi phạm trật tự đô thị bị tăng gấp đôi mức xử phạt gồm: Hành vi sử dụng xe đẩy làm quầy hàng lưu động trên đường gây cản trở giao thông sẽ bị xử phạt từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng. Hành vi bán hàng rong hoặc bày bán hàng hóa nhỏ lẻ trên lòng đường, vỉa hè thuộc các tuyến phố có quy định cấm bán hàng sẽ bị xử phạt từ 400.000 đồng đến 500.000 đồng. Các hành vi sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để: Họp chợ; Kinh doanh dịch vụ ăn uống; Bày bán hàng hóa; Sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị; Rửa xe; Đặt biển hiệu, biển quảng cáo... sẽ bị xử phạt từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng.

Theo Sở Công thương Hà Nội, trên địa bàn thành phố tồn tại 251 "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát thuộc địa bàn 55 xã, phường. Đến ngày 22/4, toàn thành phố đã giải tỏa được 179 “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát. Lực lượng chức năng đã tổ chức hơn 1.000 lượt tuần tra, xử phạt 4.069 trường hợp vi phạm với số tiền hơn 2,7 tỷ đồng.

Hiện Sở Công thương tiếp tục đôn đốc 64 đơn vị chưa ban hành Kế hoạch xử lý dứt điểm các "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn để tổng hợp, xin ý kiến các đơn vị liên quan thống nhất trước khi trình UBND TP phê duyệt.

Khắc Hạnh