Báo Đại Đoàn Kết Pháp luật

Hà Nội: Đối thoại với người dân giúp đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hà Nội: Đối thoại với người dân giúp đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Hà Nội: Đối thoại với người dân giúp đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án
Hội nghị đối thoại với người dân giúp tiến độ giải phóng mặt bằng nhiều dự án được đẩy nhanh, tạo thuận lợi trong việc thực hiện các dự án trọng điểm. Ảnh: K.H

UBND các xã, phường ở Hà Nội đã tổ chức nhiều hội nghị đối thoại với người dân, doanh nghiệp, nhằm tạo sự đồng thuận, giúp đẩy mạnh phát triển kinh tế địa phương, đưa tiến độ giải phóng mặt bằng nhiều dự án sớm hoàn thành.

Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ được ban hành với mục đích tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước. Thành ủy Hà Nội cũng đã ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô Hà Nội. Chỉ thị yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy lãnh đạo, quản lý; chuyển từ “quản lý” sang “phục vụ”, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đồng thời tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình.

Chủ tịch UBND xã Xuân Mai Nguyễn Anh Đức cho biết, UBND xã vừa tổ chức Hội nghị đối thoại với người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn. Tại hội nghị, đã có 12 ý kiến phát biểu với 20 nội dung tập trung vào các lĩnh vực như: phát triển kinh tế, quản lý đất đai, an sinh xã hội... Các ý kiến đều được Chủ trì hội nghị lắng nghe, tiếp thu nghiêm túc. Hội nghị là kênh thông tin quan trọng giúp kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp, đồng thời là diễn đàn để tiếp nhận, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh và đời sống. Qua đó, chính quyền cũng rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Ông Phạm Văn Quyền - thôn 2 Đông Mỹ, xã Nam Phù cho biết, ngày 30/6, ông có mặt tại UBND xã Nam Phù nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội. Cùng với ông còn có 198 hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp thuộc phạm vi thực hiện dự án cũng nhận tiền đền bù.

Theo ông Quyền, các chính sách bồi thường, hỗ trợ đều được thực hiện công khai, minh bạch. Trước đó, ông và nhiều người dân có đất bị thu hồi nằm trong các dự án trên địa bàn xã cũng được mời tham dự các hội nghị đối thoại giữa chính quyền với nhân dân. Mọi câu hỏi người dân quan tâm đến đền bù, tái định cư, hỗ trợ… đều được UBND xã và đại diện các đơn vị trả lời cụ thể.

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Chủ tịch UBND xã Nam Phù thông tin, hiện xã Nam Phù đang triển khai công tác GPMB đối với 6 dự án lớn gồm: Tuyến đường Ngũ Hiệp - Đông Mỹ, đường nối Đông Mỹ qua Trường THPT Đông Mỹ, tuyến đường Thọ Am - Nội Am, Dự án Cầu Ngọc Hồi, đường Vành đai 3,5. Đặc biệt, Dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội có khoảng 120ha đất nằm trong phạm vi thực hiện dự án. Điểm nổi bật trong quá trình triển khai các dự án, địa phương luôn thực hiện phương châm công khai, minh bạch, đúng quy định và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân. Trước khi tiến hành thu hồi đất, UBND xã đã tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền, đối thoại, phổ biến chủ trương, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Mọi thắc mắc của người dân đều được giải đáp đầy đủ, tạo sự thống nhất ngay từ cơ sở. Không khí đồng thuận ngày càng lan tỏa, trở thành động lực quan trọng để đẩy nhanh tiến độ GPMB.

Đánh giá về hiệu quả từ các hội nghị đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với nhân dân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến cho biết, đây là hoạt động rất cần thiết để chính quyền địa phương lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời tháo gỡ những vấn đề phát sinh ở cơ sở, từ đó nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng, siết chặt kỷ cương hành chính và củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền địa phương. Tại các hội nghị, các đại biểu luôn được khuyến khích đóng góp ý kiến với tinh thần “dân biết - dân bàn - dân làm - dân kiểm tra - dân giám sát - dân thụ hưởng”, tập trung vào những vấn đề thiết thực liên quan đến quản lý đất đai, trật tự xây dựng, cải cách hành chính, an sinh xã hội, chuyển đổi số, chất lượng sống của cư dân và nhiệm vụ chính trị của phường.

Sau các hội nghị đối thoại, Đảng ủy phường luôn đề nghị lãnh đạo UBND phường chỉ đạo các phòng, ban, chuyên môn, đơn vị sự nghiệp tham mưu giải quyết kịp thời, hiệu quả những kiến nghị chính đáng của nhân dân; tổng hợp những vấn đề thuộc thẩm quyền UBND thành phố, kiến nghị các cơ quan có trách nhiệm xem xét, giải quyết theo đúng thẩm quyền, đảm bảo các quy định của pháp luật.

Chỉ thị số 09-CT/TU của Thành uỷ Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Trong đó, vai trò của người đứng đầu được đặt ở vị trí then chốt. Thành phố yêu cầu người đứng đầu phải chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo; kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh; không để tình trạng trì trệ, ách tắc kéo dài; đồng thời, phải gương mẫu về đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân.

Khắc Hạnh