Hà Nội: Gấp rút lắp đặt trận địa pháo hoa trước Tết Bính Ngọ
Sáng 15/2 (tức 28 Tết), tại nhiều địa điểm trên địa bàn Thủ đô, các lực lượng chức năng bắt đầu đồng loạt triển khai lắp đặt trận địa pháo hoa phục vụ đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026. Năm nay Hà Nội sẽ tổ chức 33 điểm bắn pháo hoa với 34 trận địa, gồm 11 trận địa tầm cao và 23 trận địa tầm thấp.


Các đơn vị chức năng đang khẩn trương hoàn tất công tác lắp đặt dàn pháo, gia cố khung giá và triển khai trận địa theo đúng phương án đã được phê duyệt. Khu vực tổ chức bắn pháo hoa được khoanh vùng, thiết lập vành đai an ninh, kiểm soát chặt chẽ để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và lực lượng làm nhiệm vụ.
Toàn bộ hệ thống ống phóng pháo hoa đã được lắp đặt đồng bộ, kiểm tra và căn chỉnh cẩn trọng tại khu vực trận địa, bảo đảm các điều kiện kỹ thuật và sẵn sàng khai hỏa đúng thời khắc Giao thừa.


Sáng 15/2, huy động hơn 120 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an phường Tây Hồ, lực lượng dân quân tự vệ và dân quân cơ động khẩn trương triển khai lắp đặt trận địa pháo hoa tầm cao theo đúng kế hoạch đề ra.
Tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, thành phố bố trí hai trận địa pháo hoa số 1 và số 2, lần lượt đặt tại vị trí đối diện Bưu điện Hà Nội và trước trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội Mới, bảo đảm tầm nhìn rộng và thuận lợi cho người dân theo dõi.
Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa 15 phút (0h00–0h15 ngày 17/2) tại 34 trận địa thuộc 33 điểm, gồm 11 trận địa tầm cao và 23 điểm tầm thấp kết hợp hỏa thuật, sử dụng 7.700 quả pháo tầm cao, 3.420 giàn tầm thấp cùng nhiều giàn phun, mạch phun hoa, với kinh phí gần 40 tỷ đồng từ ngân sách và xã hội hóa.














