Hà Nội: Hiệu quả từ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp
Đến thời điểm này nhiều xã, phường của Hà Nội đã có những đánh giá hoạt động của mình sau một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Qua đó cho thấy thế mạnh của từng địa phương.

Theo Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND xã Suối Hai Đỗ Mạnh Hưng, xã được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của 2 xã Tản Lĩnh, Ba Trại cùng một phần xã Cẩm Lĩnh và Thụy An với diện tích tự nhiên 51,56km², dân số hơn 35.000 người, trong đó có 6.808 đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 19,5% dân số. Đảng bộ xã có 51 tổ chức đảng với 1.850 đảng viên, trở thành một trong những đảng bộ cơ sở có quy mô lớn của TP Hà Nội.
Cho đến thời điểm này, xã đã tiếp nhận 10.029 hồ sơ, trong đó 9.370 hồ sơ được giải quyết trước hạn, 508 hồ sơ đúng hạn; tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 99,69%. Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của cải cách hành chính và tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 323,296 tỷ đồng, bằng 81,74% dự toán năm. Các chương trình phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, phát triển sản phẩm OCOP, thương mại - dịch vụ, du lịch sinh thái tiếp tục được quan tâm. Sản phẩm COBOVAMILK của xã Suối Hai đạt OCOP 5 sao cấp Trung ương; nhiều mô hình kinh tế phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
Nhìn nhận lại một năm vừa qua, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tùng Thiện Đỗ Thị Lan Hương không khỏi tự hào khi 1.500 lượt người có công, người cao tuổi, hộ cận nghèo và các đối tượng yếu thế trên địa bàn phường được chăm lo, hỗ trợ kịp thời. Phường đạt 95,58 điểm chỉ số cải cách hành chính, xếp loại A và là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn thành phố.
Năm 2025, tổng thu ngân sách nhà nước vượt 2.372% kế hoạch thành phố giao; 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt hơn 389,5 tỷ đồng, bằng 167,3% kế hoạch năm. Toàn phường hiện có 195 doanh nghiệp hoạt động ổn định và 269 hồ sơ đăng ký thành lập mới; 100% doanh nghiệp và 87% hộ kinh doanh tại các chợ đã sử dụng hóa đơn điện tử, mã QR.
Một thế mạnh khác của phường, công tác đầu tư công đạt kết quả tích cực với tỷ lệ giải ngân vốn năm 2025 xấp xỉ 100%, tương ứng hơn 397,6 tỷ đồng; 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục giải ngân trên 183 tỷ đồng, đạt 68,1% kế hoạch vốn đầu năm. Trong công tác giải phóng mặt bằng, phường đã ban hành 357 quyết định thu hồi đất, 80 quyết định phê duyệt phương án bồi thường và 33 quyết định cưỡng chế để tháo gỡ các dự án giao thông trọng điểm như tỉnh lộ 413, 414.
Ông Lương Xuân Dương - Chủ tịch UBND phường Hồng Hà đánh giá, sau một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, một trong những điểm nhấn nổi bật là công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số. Đến nay, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình, 100% hồ sơ được tiếp nhận và xử lý trên môi trường điện tử, tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 100%. Từ ngày 1/7/2025 đến 25/5/2026, phường đã tiếp nhận 18.805 hồ sơ, giải quyết 18.463 hồ sơ, chỉ có 15 hồ sơ quá hạn do lỗi hệ thống. Mức độ hài lòng của người dân đạt 100%, trong đó 95,06% rất hài lòng.
Tại phường Ba Đình, ông Phạm Quang Thanh - Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND phường nhấn mạnh, sau một năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Ba Đình đã chuyển dần từ trạng thái "ổn định sau sắp xếp" sang "vận hành hiệu quả, quản trị hiện đại và phục vụ nhân dân tốt hơn". Bộ máy được tổ chức theo phương châm "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền và thực hiện nguyên tắc "một việc - một đầu mối xuyên suốt". Dấu ấn nổi bật là kết quả cải cách hành chính và chuyển đổi số. Hiện phường đang thực hiện 425 thủ tục hành chính, trong đó có 89 thủ tục được phân cấp, ủy quyền; đã tiếp nhận gần 25.000 hồ sơ và giải quyết đúng hạn trên 99,5% số hồ sơ tiếp nhận. 100% văn bản hành chính được xử lý trên môi trường điện tử, tỷ lệ ký số đạt khoảng 99%, từng bước hình thành phương thức điều hành dựa trên dữ liệu số và các nền tảng quản trị hiện đại.
Phát biểu tại Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn TP Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, Hà Nội đã thực hiện việc sắp xếp tổ chức đối với 30 đơn vị hành chính cấp huyện, 526 đơn vị hành chính cấp xã thành 126 phường, xã mới. Đây là việc rất khó, chưa từng có tiền lệ. Thành phố cũng đã khẩn trương hoàn thiện hệ thống hạ tầng thông tin, dữ liệu để quản lý điều hành trên môi trường mạng theo 4 trục: Đảng, HĐND, UBND, MTTQ...
Mục tiêu gần dân, sát cơ sở, chuyển từ quản lý sang quản trị đã đạt kết quả tích cực. Theo tư duy mới, Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả và làm đến cùng. Các chỉ số kinh tế, điều hành phục vụ nhân dân bước đầu đều cho thấy những chuyển biến rất tích cực. Năng lực điều hành của hệ thống chính trị được thể hiện qua tiến độ giải quyết 5 điểm nghẽn, các việc khó đã tồn tại nhiều năm, cũng như tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa của đất nước trên địa bàn Thành phố...