Hà Nội: Hoạt động của Mặt trận ngày càng gần dân, sát cơ sở
Hoạt động của MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và các tổ chức đoàn thể ngày càng được tổ chức linh hoạt, sát thực tiễn cơ sở, vừa tạo sự đồng thuận trong nhân dân, vừa góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương.
Thời gian qua MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội TP Hà Nội đã chủ động xây dựng, triển khai đồng bộ chương trình, kế hoạch công tác gắn với nhiệm vụ chính trị của thành phố và quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Hoạt động của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể được tổ chức linh hoạt, sát thực tiễn cơ sở, vừa tạo sự đồng thuận trong nhân dân, vừa góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương. Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động được triển khai sâu rộng với nội dung, hình thức phong phú, linh hoạt; kết hợp hiệu quả giữa phương thức truyền thống và ứng dụng công nghệ thông tin cũng như công tác chuyển đổi số.
Công tác giám sát và phản biện xã hội tiếp tục được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Toàn hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ trì 532 cuộc giám sát, phối hợp thực hiện 1.072 cuộc, tổ chức 1.178 cuộc giám sát thông qua nghiên cứu văn bản. Nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề nhân dân quan tâm như: Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quản lý đất đai, trật tự xây dựng; thu chi các loại quỹ do nhân dân đóng góp; thực hiện các chính sách an sinh xã hội.
Thông qua hoạt động giám sát, nhiều ý kiến, kiến nghị xác đáng của MTTQ và nhân dân đã được tổng hợp, phản ánh kịp thời tới cấp ủy, chính quyền các cấp, góp phần chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.
Từ những kết quả đạt được, MTTQ xác định nhiệm vụ năm 2026 với định hướng, nhiệm vụ rõ nét. Đặc biệt, MTTQ Việt Nam các cấp sẽ tổ chức “Tháng nghe dân nói”; khai thác hiệu quả ứng dụng “Mặt trận số Thủ đô” trên nền tảng iHanoi; từng bước xây dựng chỉ số đánh giá niềm tin của nhân dân ở cơ sở.
Cùng với đó, MTTQ và các đoàn thể sẽ tham gia đầy đủ, trách nhiệm trong công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, triển khai sâu rộng phong trào “Bình dân học vụ số”, xây dựng mô hình “cơ quan số - cán bộ số - hội viên số” tạo nền tảng hình thành hệ sinh thái số đồng bộ trong toàn hệ thống Mặt trận, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Bùi Huyền Mai yêu cầu các đơn vị khẩn trương cụ thể hóa kế hoạch để triển khai thực hiện ngay từ tháng 1, đồng thời tổ chức thực hiện đồng bộ 10 nhóm nhiệm vụ trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII của Đảng bộ thành phố và 8 nhóm nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 57. Cùng với đó, Mặt trận các cấp tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo; phối hợp chặt chẽ trong định hướng dư luận xã hội; kịp thời tổng hợp, phản ánh đầy đủ, trung thực các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân đến cấp ủy, chính quyền và Mặt trận cấp trên, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
Với khí thế mới, niềm tin mới, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội TP Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2026 và những năm tiếp theo.