Báo Đại Đoàn Kết Bất động sản

Hà Nội khởi công 2 dự án khu đô thị nhằm giãn dân

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hà Nội khởi công 2 dự án khu đô thị nhằm giãn dân

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng 2/2, Hà Nội phối hợp với các chủ đầu tư đồng loạt khởi công 2 dự án khu đô thị đa mục tiêu tại xã Phúc Thịnh và xã Thư Lâm, xã Đông Anh. Hai dự án hướng tới mục tiêu giãn dân nôi đô, góp phần đưa giá nhà chung cư về mức phù hợp với thu nhập người dân. Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và bấm nút khởi công đồng loạt 2 dự án.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: CĐT
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: CĐT

Theo đó, dự án khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City được xây dựng trên địa bàn các xã Phúc Thịnh, Thiên Lộc và Mê Linh của TP Hà Nội. Dự án được triển khai do Liên danh nhà đầu tư Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO),Công ty CP Tập đoàn Sunshine, Công ty CP Thái Nam Land đầu tư.

Theo đại diện chủ đầu tư, dự án khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City có quy mô đầu tư gần 700 ha, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 240.000 dân, thời gian triển khai từ 2026 - 2032. Khu đô thị được định hướng phát triển theo mô hình đô thị xanh - sinh thái - thông minh, trở thành một đô thị kiểu mẫu về hạ tầng tiên tiến, đồng bộ, góp phần nâng cấp tiêu chuẩn sống, gia tăng nguồn cung, bình ổn thị trường nhà ở trong trung và dài hạn.

Dự án nằm giữa hai hành lang giao thông huyết mạch gồm vành đai 3 và vành đai 3,5 của thủ đô. Từ vị trí dự án, cư dân có thể dễ dàng kết nối thuận lợi với khu vực trung tâm Hà Nội thông qua các cây cầu huyết mạch vượt sông Hồng, các tuyến metro số 4, 7, 9.

Cùng thời điểm sáng 2/2, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng đồng hành cùng Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu đô thị đa mục tiêu xã Thư Lâm, xã Đông Anh.

Dự án có quy mô khoảng 696 ha, bao gồm 03 khu đất thuộc các phân khu đô thị khác nhau, dự kiến đáp ứng quy mô dân số khoảng 200.000 người. Trong đó, khu đất thứ nhất có diện tích khoảng 360 ha, nằm trên địa bàn xã Thư Lâm, thuộc phân khu đô thị E2-3. Khu đất thứ hai có quy mô khoảng 23 ha, thuộc xã Đông Anh, phân khu đô thị XB-2. Khu đất thứ ba có diện tích khoảng 313 ha, cũng thuộc phân khu đô thị XB-2, tiếp giáp đường Vành đai 3, đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, khu đấu giá Việt Hùng và khu Di tích Cổ Loa.

Phát động khởi công dự án tại xã Đông Anh, ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cũng khẳng định việc khởi công khu đô thị đa mục tiêu xã Thư Lâm, xã Đông Anh không chỉ tạo lập chỗ ở mà còn là không gian tạo việc làm, dịch vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thủ đô.

"Nơi đây cũng được áp dụng cơ chế thử nghiệm trong phát triển đô thị và tạo quỹ nhà đủ lớn để thực hiện mục tiêu tái cấu trúc đô thị", Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói.

Phát biểu tại lễ khởi công ở điểm cầu xã Đông Anh, ông Trần Đăng Khoa, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Tương lai Sông Hồng đánh giá, việc triển khai khu đô thị đa mục tiêu tại xã Đông Anh thực hiện điều quan trọng là đưa mặt bằng giá nhà ở thương mại phù hợp với thu nhập và phục vụ nhu cầu chính đáng của người dân.

Ông Trần Đăng Khoa, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Tương lai Sông Hồng cho rằng mục tiêu của khu đô thị là đưa mặt bằng giá nhà ở thương mại phù hợp với thu nhập của người dân. Ảnh: CĐT
Ông Trần Đăng Khoa, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Tương lai Sông Hồng cho rằng mục tiêu của khu đô thị là đưa mặt bằng giá nhà ở thương mại phù hợp với thu nhập của người dân. Ảnh: CĐT

Theo đại diện chủ đầu tư của 2 khu đô thị, sự tập trung quá mức dân cư, dịch vụ tại khu vực lõi Hà Nội hiện nay đang đặt ra những bài toán lớn về hạ tầng và môi trường.Vì thế, mới đây HĐND TP Hà Nội đã thông qua định hướng quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm, cùng chủ trương giãn hơn 860.000 cư dân ra khỏi khu vực phía trong đường vành đai 3. TP Hà Nội xác định việc phát triển các khu đô thị đa mục tiêu, quy mô lớn, hạ tầng đồng bộ là giải pháp căn cơ để tái cấu trúc không gian phát triển một cách bền vững.

Các chủ đầu tư cam kết, 2 dự án khu đô thị sẽ sẽ phát triển đa dạng các loại hình nhà ở, chú trọng quỹ nhà ở di dân, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ và quỹ nhà ở tạm cư chất lượng cao, có mức giá phù hợp, gắn với hệ thống công trình công cộng được quy hoạch đồng bộ.