Xã hội

Hà Nội không bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch

PV 29/12/2023 11:35

Lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm xác nhận, thành phố sẽ tổ chức lễ hội countdown và không bắn pháo hoa vào dịp Tết Dương lịch.

Lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm khẳng định không nhận được thông báo từ thành phố và không có kế hoạch triển khai việc bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch.

Để chào đón năm mới 2024, Hà Nội sẽ tổ chức lễ hội countdown (đếm ngược) vào tối 31/12 tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Phố đi bộ Hồ Gươm cũng mở cửa 4 ngày nghỉ dịp Tết Dương lịch (từ tối 29/12 đến ngày 1/1/2024) để phục vụ người dân vui chơi. Ngoài ra, một số hoạt động du lịch, lễ hội khác cũng được thành phố lên kế hoạch tổ chức tại các quận, huyện.

hanoimoi.com.vn-uploads-images-lequyen-2019-12-27-_4.jpg
Hà Nội sẽ tổ chức lễ hội countdown (đếm ngược) vào tối 31/12.

Hiện Hà Nội chỉ có kế hoạch bắn pháo hoa tại 31 điểm trong đêm Giao thừa Tết Nguyên đán 2024. Trong đó, mỗi quận, huyện, thị xã có một điểm bắn, riêng quận Hoàn Kiếm có 2 điểm. So với Tết Nguyên đán 2023, Hà Nội tăng số điểm bắn pháo hoa tầm cao (từ 7 lên 9), mỗi điểm sẽ bắn 600 quả. 22 điểm bắn tầm thấp có 120 giàn ở mỗi vị trí.

Trước đó, một số phương tiện thông tin đại chúng đăng tin Hà Nội bắn pháo hoa tại 5 điểm trong dịp Tết Dương lịch 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội không bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO