Báo Đại Đoàn Kết Giám sát - Phản biện

Hà Nội: Kiên quyết xử lý vi phạm pháp luật về đê điều

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hà Nội: Kiên quyết xử lý vi phạm pháp luật về đê điều

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và đảm bảo an toàn công trình đê điều trong mùa mưa lũ trên địa bàn thành phố.

Hà Nội kiên quyết dẹp bỏ các bến bãi, trạm trộn vi phạm pháp luật về đê điều. Ảnh: K.H.
Hà Nội kiên quyết dẹp bỏ các bến bãi, trạm trộn vi phạm pháp luật về đê điều. Ảnh: K.H.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch, tập trung xử lý vi phạm tại các bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông không có quyết định giao đất, hợp đồng thuê đất; các trạm trộn bê tông ngoài khu vực bãi sông không phép; các công trình xây dựng không phép, trái phép trong phạm vi bảo vệ đê điều và khu vực bãi sông.

Kịp thời phát hiện, cương quyết thực hiện tháo dỡ dứt điểm đối với các công trình xây dựng không phép, trái phép mới phát sinh, không để tiếp tục phát triển thành công trình mới. UBND thành phố sẽ xem xét trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan nếu để sai phạm mới phát sinh trên địa bàn.

Bà Bùi Thị Thúy Ngân - Trưởng phòng Kinh tế xã Trung Giã cho biết, bước vào mùa mưa bão năm 2026, UBND xã đã chủ động lên kế hoạch phòng, chống mưa bão, bảo vệ đê điều, tính mạng và tài sản của nhân dân. Việc làm đầu tiên, UBND xã ra quân kiểm tra, xử lý 29 tổ chức, cá nhân tại 30 vị trí có hoạt động kinh doanh bến bãi, tập kết vật liệu xây dựng ven sông. Phần lớn các trường hợp đều vi phạm trong lĩnh vực đất đai như lấn chiếm đất công ích, đất bãi ven sông, tự ý san gạt mặt bằng, tập kết cát, sỏi, vật liệu xây dựng gây ảnh hưởng đến hành lang thoát lũ và an toàn đê điều. Một số vị trí còn có dấu hiệu hủy hoại đất do sử dụng đất sai mục đích trong thời gian dài.

Theo bà Ngân, quá trình kiểm tra, UBND xã phát hiện 7 bến bãi do 6 cá nhân đứng tên tự ý tập kết vật liệu xây dựng, kinh doanh bến bãi, bốc xếp hàng hóa ven sông khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Một số trường hợp còn tự ý san gạt mặt bằng, dựng lán trại, neo đậu phương tiện thủy nội địa trái quy định, gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều, phòng chống thiên tai, môi trường và trật tự quản lý đất đai. Các trường hợp này đã được UBND xã xử lý dứt điểm.

 “Liên quan đến bến bãi hoạt động trái phép ven sông diễn biến khá phức tạp do nhu cầu tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng tăng cao. Vì vậy, xã Trung Giã đã đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cùng Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố tăng cường tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác, vận chuyển vật liệu trên tuyến sông Cầu, đồng thời phối hợp với địa phương xử lý nghiêm các trường hợp tái vi phạm hoặc cố tình chây ì không chấp hành quyết định xử lý” - bà Ngân nêu thực trạng.

Trên địa bàn xã Sóc Sơn có tuyến đê cấp III Tả Cà Lồ dài 850m và tuyến đê cấp V dài 4,4km. Để không bị động trước thiên tai, UBND xã Sóc Sơn vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đảng ủy, UBND xã và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã chủ động triển khai phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm "4 tại chỗ", phân công lực lượng ứng trực, rà soát các khu vực nguy hiểm và đê điều, kết hợp tập huấn kỹ năng cho nhân dân để giảm thiểu tối đa thiệt hại.

Tại phường Hồng Hà, ông Phạm Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND phường cho biết, UBND phường phối hợp với Hạt Quản lý đê số 4 và các đơn vị liên quan tổ chức tổng kiểm tra, rà soát, phân loại toàn bộ các công trình vi phạm còn tồn đọng trong phạm vi bảo vệ đê điều; trên đất công, đất nông nghiệp, đất dự án tại khu vực bãi sông. Từ kết quả rà soát, các đơn vị tham mưu UBND phường xây dựng kế hoạch, lộ trình xử lý dứt điểm, đặc biệt tập trung vào các công trình có quy mô lớn, nhà kho, xưởng sản xuất, các trường hợp vi phạm nghiêm trọng, nổi cộm.

Theo ông Bùi Duy Cường - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ngoài Chỉ thị số 15/CT-UBND, mới đây UBND thành phố tiếp tục ban hành quyết định quy định về hành lang bảo vệ và công tác quản lý đối với đê cấp IV, cấp V trên địa bàn thành phố. Hành lang bảo vệ đê được tính từ chân đê trở ra 5m về phía đồng và phía sông. UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đối với các tuyến đê cấp IV, cấp V thuộc địa bàn quản lý. Việc xử lý công trình, nhà ở hiện có trong phạm vi bảo vệ đê được thực hiện theo quy định tại Điều 27 Luật Đê điều.

Căn cứ mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đê cấp IV, cấp V, TP Hà Nội yêu cầu UBND cấp xã có trách nhiệm xác định cụ thể số lượng công trình, nhà ở phải di dời; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc di dời, hoàn thành trước ngày 31/12/2030.

Được biết, Hà Nội hiện có tổng số hơn 626km đê được phân cấp công trình và 43 tuyến đê bao, đê bối với chiều dài hơn 144km chưa được phân cấp công trình.

Khắc Hạnh