Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Hà Nội lên phương án chống siêu bão

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hà Nội lên phương án chống siêu bão

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 25/7, thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hà Nội cho biết, UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt phương án phòng, tránh, ứng phó với bão mạnh, siêu bão trên địa bàn thành phố.

Phương án trên có hai giả định thiên tai để lập kế hoạch phòng, chống nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Đó là bão mạnh cấp 11, 12, giật cấp 13, 14, trên cấp 14 với sức tàn phá cực lớn, làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện. Tình huống thứ hai, bão mạnh, rất mạnh cấp 11, 12, trên cấp 12, giật cấp 13, 14 kèm theo mưa to kéo dài từ 2-3 ngày với tổng lượng mưa trên 500mm, gây ngập lụt trên diện rộng, làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, với sức tàn phá cực lớn.

Trong phương án phòng chống bão mạnh với các giả định nêu trên, ngoài việc các sở, ngành, quận, huyện phải túc trực chống bão, Hà Nội có thể huy động tới hơn 5 vạn người (dự kiến 50.000 - 52.000 người) từ các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, phường, xã để chủ động ứng phó với siêu bão. Đây sẽ là lực lượng xung kích trực tiếp tham gia giải quyết các tình huống tại chỗ tại những nơi xung yếu khi siêu bão đổ bộ. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội khẳng định, với việc huy động lực lượng lớn như vậy sẽ kịp thời “bịt” các “lỗ hổng” xung yếu tại các địa bàn trên toàn thành phố, đáp ứng kịp thời tất cả các phương án tình huống đặt ra, nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại về người, tài sản khi có bão mạnh, siêu bão đổ bộ.

Để tránh việc các cơ quan chức năng máy móc huy động nhân lực bừa bãi, UBND TP Hà Nội cũng đã chỉ đạo tùy theo tình hình diễn biến cụ thể của từng cơn bão mạnh, siêu bão và mức độ ảnh hưởng, thiệt hại của nó mà Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và timd kiếm cứu nạn TP Hà Nội quyết định việc điều động bao nhiêu nhân lực và phân công, bố trí lực lượng để chi viện cho các địa phương, vùng xung yếu theo yêu cầu thực tế.

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu Sở GT-VT, Sở NN&PTNT, Sở Xây dựng và các sở, ngành có liên quan phải chuẩn bị kỹ các phương án cụ thể phòng chống siêu bão, để chống ngập lụt, thu dọn cây và cột điện ngã đổ đảm bảo an toàn giao thông..., giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản. UBND TP Hà Nội cũng chỉ đạo, khi có bão mạnh, siêu bão đổ bộ vào địa bàn thành phố, khi cần thì ngoài sử dụng các trang thiết bị chuyên dụng trong phòng, chống bão sẽ trưng dụng thêm các phương tiện, trang thiết bị cơ động, chi viện của các sở, ngành, đơn vị và các quận, huyện, thị xã tại chỗ.

Từ nhiều chục năm qua, Hà Nội chưa phải hứng chịu những cơn bão mạnh, siêu bão có sức tàn phá lớn. Song, việc Hà Nội chuẩn bị phương án phòng chống siêu bão là một nỗ lực tích cực hết sức đáng ghi nhận của thành phố, khiến người dân có thể yên tâm, không phải nơm nớp sợ hãi khi đến mùa mưa bão.

Hải Phong