Hà Nội: Loạt cây cổ thụ chết khô tiềm ẩn nguy cơ đổ khi trời giông bão

Lê Khánh 27/06/2023 10:04

Theo ghi nhận, hiện Hà Nội đang trong mùa mưa bão, song tại một số tuyến đường tại Hà Nội đang xuất hiện hàng loạt cây xanh dấu hiệu chết khô, trơ trụi lá nhưng vẫn chưa được di chuyển, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Theo ghi nhận của PV Báo Đại Đoàn Kết Online, tại nhiều tuyến phố như phố Huế, Lò Sũ, Thể Giao… xuất hiện nhiều cây cổ thụ kích thước lớn đang có dấu hiệu chết khô, bong tróc, trơ trụi lá. Thậm chí, một số cây đã bị mục, xuất hiện nấm mốc, tiềm ẩn nguy cơ đổ sập.
Trên phố Huế trước số nhà 56B một cây cao khoảng 10 m đã chết khô, nhưng chưa được chặt hạ.
Thân cây đã bị bong tróc gần hết phần vỏ, có nguy cơ đổ bất cứ lúc nào vì Hà Nội đang trong mùa mưa bão.
Tương tự, còn tại phố Thể Giao, một cây cao khoảng gần 10m, đường kính 40cm cũng đang có dấu hiệu chết khô đã không còn phần ngọn cây.
Vỏ cây bong tróc, thân cây bị đóng chi chít đinh để treo đồ của các nhà bán hàng gần đó.
Phần thân cây đã bị mục do cây đã chết từ lâu.
Gốc cây không còn nguyên vẹn, có nguy cơ đổ sập.
Tương tự, tại số 9 Thể Giao (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cũng có hàng loạt cây chết khô đã được cắt ngọn.
Tại số 16 Thể Giao một cây xanh đã mọc cả nấm sau thời gian dài không được chặt hạ.
Hình ảnh một số đoạn gỗ mục bung ra từ thân cây.
Có thể thấy rằng, việc hàng loạt cây chết khô trong mùa mưa bão tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mất an toàn. Vì vậy, các đơn vị có liên quan cần có kế hoạch để xử lý những cây đã bị chết khô này để đảm bảo an toàn cho người dân.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội: Loạt cây cổ thụ chết khô tiềm ẩn nguy cơ đổ khi trời giông bão

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO