Hà Nội: Mưa gần 85 mm gây ngập cục bộ nhiều tuyến phố, nước rút sau ít giờ
Trận mưa diện rộng chiều 9/7 khiến nhiều khu vực tại Hà Nội ghi nhận lượng mưa lớn, trong đó phường Yên Sở đo được tới 84,4 mm. Một số tuyến phố xuất hiện ngập úng cục bộ. Đến 18h30 cùng ngày, toàn bộ các điểm ngập đã cơ bản rút hết nước, giao thông trở lại bình thường.
Theo báo cáo nhanh của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, trên địa bàn thành phố xuất hiện mưa trên diện rộng do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ nối với cơn bão Ba Vì, kết hợp hội tụ gió, gây mưa dông tại nhiều khu vực.
Số liệu từ hệ thống quan trắc lúc 18h30 cho thấy lượng mưa phân bố không đồng đều. Trong đó, phường Yên Sở ghi nhận lượng mưa lớn nhất với 84,4 mm, tiếp đến là Việt Hưng 73,6 mm, Hoàng Mai 63,7 mm, Mỹ Đức 58,4 mm, Hai Bà Trưng 52,8 mm, Thanh Trì 47,2 mm, Thanh Liệt 46,5 mm và Gia Lâm 46,1 mm.
Nhiều khu vực khác cũng có lượng mưa trên 40 mm như Ô Chợ Dừa, Hoàn Kiếm (44 mm), Phú Xuyên (41,8 mm), Phúc Lợi (41 mm), Long Biên (40,6 mm), Khương Đình (40,2 mm)... Trong khi đó, một số địa bàn như Vĩnh Thanh chỉ ghi nhận 24,6 mm.

Mưa lớn trong thời gian ngắn đã khiến một số tuyến phố xuất hiện tình trạng úng ngập cục bộ. Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, các điểm ngập phát sinh chủ yếu tại Liên Trì - Nguyễn Gia Thiều, Quang Trung - Trần Quốc Toản, ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Vương Thừa Vũ, Lê Trọng Tấn, ngã năm Bà Triệu, Phạm Ngọc Thạch, phố Đức Giang (đoạn từ chợ Đức Hòa đến ngõ 97) và đường Thiên Đức (đoạn gầm chui đường sắt).
"Đến 18h30 cùng ngày, toàn bộ các điểm ngập nêu trên đã rút hết nước, phương tiện có thể lưu thông bình thường", Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho hay.
Để bảo đảm khả năng tiêu thoát nước, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã bố trí lực lượng ứng trực tại các khu vực trọng điểm, tổ chức vớt rác tại các ga thu nước, mở cửa phai các hồ điều hòa và vận hành đồng bộ hệ thống trạm bơm.
Tại thời điểm 18h30, Trạm bơm Yên Sở vận hành 9/20 tổ máy, Trạm bơm Cổ Nhuế vận hành 2/4 tổ máy và Trạm bơm Đồng Bông 1 vận hành toàn bộ 3/3 tổ máy để hạ thấp mực nước trên hệ thống thoát nước.
Ngoài ra, nhiều trạm bơm khác như Mậu Lương, Đa Sỹ, Kim Liên, Nguyễn Hoàng Tôn, Nguyễn Khuyến, Đông Trù và Đồng Bông 1 (cũ) cũng được vận hành theo quy trình nhằm tăng cường khả năng tiêu úng cho các khu vực có nguy cơ ngập.
Theo ghi nhận lúc 18h, mực nước trên các tuyến sông và hồ điều hòa vẫn được kiểm soát. Mực nước sông Tô Lịch tại Hoàng Quốc Việt đạt 4,48 m, sông Kim Ngưu 3,79 m, sông Sét 3,10 m. Tại các hồ điều hòa, hồ Hoàn Kiếm ở mức 7,74 m, hồ Tây 5,74 m, hồ Thiền Quang 4,03 m và hồ Kim Liên 4,02 m.
Đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, mặc dù các điểm úng ngập đã được xử lý, trên địa bàn thành phố vẫn còn mưa nhỏ. Đơn vị tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện ứng trực, vận hành các trạm bơm đầu mối, khơi thông dòng chảy và theo dõi sát diễn biến thời tiết để sẵn sàng ứng phó nếu mưa lớn tiếp diễn.